Báo Công An Đà Nẵng

24 giờ truy xét đối tượng cướp giật tài sản

Thứ bảy, 24/09/2022 07:14
Đối tượng Hoàng Văn Phú Quý.

Như Chuyên đề Công an TP Ðà Nẵng đã thông tin, trưa 12-9, bà Nguyễn Thị Hậu (1964, trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ) ngồi chơi trước nhà thì có một nam thanh niên tiếp cận hỏi thăm đường. Những tưởng người nhỡ đường, nào ngờ đối tượng này lại có mưu đồ bất chính. Lợi dụng sự sơ hở của bà Hậu, đối tượng nhanh tay cướp giật dây chuyền vàng của bà Hậu rồi nhảy lên xe máy của đồng bọn chờ sẵn gần đó để tẩu thoát.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, lãnh đạo Công an quận Cẩm Lệ chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Với quyết tâm cao, các trinh sát (TS), điều tra viên (ĐTV) tiến hành các bước điều tra, truy xét theo dấu vết nóng. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 24 giờ lần theo dấu vết đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Hoàng Văn Phú Quý (1994, trú P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ) để đấu tranh làm rõ về hành vi: “Cướp giật tài sản”.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Văn Phú Quý một mực chối cãi, không thừa nhận hành vi phạm pháp đã gây ra. Tuy nhiên, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", dù đối tượng có tinh vi, xảo trá đến mấy cũng không thể lỳ lợm trước các ĐTV dày dạn kinh nghiệm trong công tác đấu tranh lấy lời khai. Với các tài liệu, chứng cứ mà các TS, ĐTV thu thập được, biết không thể che giấu được hành vi phạm tội của mình, Hoàng Văn Phú Quý đã phải cúi đầu khai nhận toàn bộ sự việc.

Theo Quý khai nhận, sáng 12-9, đối tượng điều khiển mô-tô BKS 43G1-499.29, đi từ nhà đến đường Âu Cơ (P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), gặp bạn tên Trung (không rõ lai lịch) để uống cà-phê. Tại đây, Trung bàn với Quý: "Chừ anh em mình đi kiếm mối cướp giật, thấy ai đeo dây chuyền thì giật người đó". Nghe Trung nói vậy, Quý cũng cần tiền tiêu xài nên đồng ý. Sau đó, cả 2 qua cầu Hòa Xuân để vào khu dân cư. Khi đi ngang qua nhà số 27- Hồ Phi Tích (P. Hòa Xuân), cả hai nhìn thấy một người phụ nữ bồng trẻ con đi bộ qua đường, Trung quay đầu xe đi thêm một lần nữa thì thấy người phụ nữ này cùng đứa trẻ con ngồi ở vỉa hè. Lúc này, Quý nói với Trung là để cho mình điều khiển xe vì sợ không giật được, nghe vậy Trung đồng ý.

Quý điều khiển xe chở Trung chạy qua một đoạn ngắn thì dừng lại, nổ máy ngồi trên xe chờ sẵn. Trung xuống xe đi bộ lại giả vờ hỏi chuyện người phụ nữ này và giật lấy dây chuyền trên cổ của người phụ nữ này rồi nhanh chóng chạy ra xe tẩu thoát cùng với Quý. Sau khi cướp giật tài sản, Quý điều khiển xe chở Trung chạy ra đường Nguyễn Phước Lan, qua cầu Hòa Xuân rồi đi vào đường 2-9. Khi đến cây đa bên cạnh Tượng đài 2-9, cả 2 dừng lại cởi bỏ áo khoác đang mặc ra để thay đổi nhân dạng tránh bị camera phát hiện, rồi tiếp tục đi uống cà phê ở đường Bạch Đằng. Tại đây, Trung lấy dây chuyền cướp giật được ra kiểm tra và nói lúc giật thì mặt dây chuyền bị rớt xuống đất, sau đó Trung nói với Quý ngồi đợi tại quán cà-phê để Trung đi bán dây chuyền. Một lúc sau, Trung quay lại nói với Quý bán dây chuyền vàng được 3,5 triệu đồng, Trung chia cho Quý 1,5 triệu, Trung 1,5 triệu; còn 500.000 đồng cả hai đi ăn nhậu.

Ngoài ra, Hoàng Văn Phú Quý còn khai nhận đi cùng với Trung thực hiện 1 vụ cướp giật khác trên địa bàn quận Liên Chiểu vào tối cùng ngày. Quý đón Trung đi dạo quanh trên nhiều tuyến đường thuộc khu vực Hòa Khánh, quận Liên Chiểu. Khi đi ngang qua một tiệm trà sữa trên tuyến đường Phạm Như Xương, cả hai nhìn thấy một người phụ nữ đeo dây chuyền đang ngồi ở trên xe ở trước tiệm, trên xe có chở theo một trẻ em đứng ở trước. Trung nói Quý: "Mi giật đi". Quý đồng ý nên giao xe cho Trung điều khiển. Quý đi bộ vào tiệm giả vờ hỏi mua trà sữa, sau đó đi ra ngoài áp sát người phụ nữ và dùng tay giật lấy sợi dây chuyền rồi nhanh chóng chạy ra xe tẩu thoát cùng với Trung. Sợi dây chuyền vàng Quý giữ trong người đến sáng ngày 13- 9 thì mang đi bán với giá 4,6 triệu đồng. Số tiền này Quý chia cho Trung 2 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục đấu tranh mở rộng, truy bắt đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xuân Sơn