Báo Công An Đà Nẵng

3 cuộc vận động lớn và sức lan tỏa trong nhân dân

Thứ bảy, 16/11/2013 12:22

(Cadn.com.vn) - Hôm qua (15-11), Ban Thường trực UBMTTQVN TP Đà Nẵng tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng 132 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong 3 CVĐ lớn, đó là: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Ngày vì người nghèo” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2013. Đến dự buổi Lễ có đồng chí Trần Thọ - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Văn Hữu Chiến – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; bà Hà Thị Liên – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN...

 

“KỲ TÍCH” GIẢM NGHÈO...

 Tại Lễ tuyên dương, ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch UBMTTQ TP Đà Nẵng cho biết, với 5 nội dung vừa toàn diện, vừa cụ thể và gắn bó thiết thực với đời sống của các tầng lớp nhân dân, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do UBTƯMTTQ Việt Nam phát động đã góp phần giải quyết tốt các mục tiêu về dân sinh, dân trí và dân chủ..., góp phần tích cực vào sự phát triển của thành phố trên tất cả các lĩnh vực.

Theo đó, xóa nghèo là một trong những thành quả to lớn mà TP Đà Nẵng đạt được. Thể hiện qua 3 Đề án giảm nghèo theo từng giai đoạn với tiêu chí hộ nghèo cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước (800.000 đồng/người/tháng đối với đô thị và 600.000 đồng/người/tháng đối với nông thôn). Đến cuối năm 2012, toàn TP có 22.045 hộ nghèo, chiếm 9,1% tổng số hộ. Qua 10 tháng thực hiện, thành phố đã xóa được 6.654 hộ, đạt tỷ lệ 126,7% chỉ tiêu đề ra cho cả năm 2013. Với kết quả này, Đề án giảm nghèo giai đoạn 2013-2017 của thành phố sẽ về đích sớm.

Lãnh đạo thành phố tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 CVĐ.

Năm 2013, số hộ đạt gia đình văn hóa là 180.507/204.006 hộ (đạt tỷ lệ 75%); 4.299/5.789 tổ dân phố, thôn đạt chuẩn văn hóa (đạt tỷ lệ 74,2%). Đặc biệt năm nay, có 4.826/5.789 tổ dân phố, thôn đạt tiêu chí tổ dân phố, thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội, đạt tỷ lệ 83,3%... CVĐ đã khơi dậy, tiếp nối và phát huy truyền thống đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình...

Mặc dù tình hình kinh tế gặp rất nhiều khó khăn nhưng CVĐ “Ngày vì người nghèo” vẫn được các cấp mặt trận tiếp tục triển khai thực hiện khá tích cực. Thể hiện rõ ở việc vận động được gần 20 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” toàn thành phố trong năm 2013. Điểm nhấn của CVĐ “Ngày vì người nghèo” năm nay là Ban Thường trực UBMTTQVN TP đã phối hợp với Ban Trị sự Thành hội Phật giáo tổ chức lễ phát động “Phật giáo Đà Nẵng với chương trình an sinh xã hội”, thu hút hàng nghìn tăng ni, phật tử tham gia và đã vận động vào Quỹ “Vì người nghèo” thành phố hơn 2,2 tỷ đồng. Với kết quả trên đã nâng mức vận động trong 13 năm qua lên hơn 120 tỷ đồng, phục vụ có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội đã đề ra.

NÂNG CAO Ý THỨC TIN DÙNG HÀNG VIỆT...

CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm; góp phần nâng cao nhận thức tiêu dùng hàng Việt, nâng cao lòng tự tôn dân tộc thể hiện qua việc mua sắm, tiêu dùng hàng hóa nội địa, vì thế MTTQ các cấp của thành phố coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục và kiên trì tuyên truyền vận động người dân về ý nghĩa, nội dung CVĐ. Đến nay, toàn thành phố có trên 90% chi, tổ hội đoàn thể đã triển khai CVĐ.

Thông qua sự tuyên truyền vận động của MTTQ các cấp, người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa và trách nhiệm trong việc góp phần nâng cao niềm tự hào dân tộc bằng hành động cụ thể: Người Việt dùng hàng Việt. Tại các siêu thị, tỷ lệ hàng Việt chiếm từ 80 - 90% trên các quầy hàng, đặc biệt các nhóm hàng may mặc, công nghiệp thực phẩm, vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng bách hóa chiếm ưu thế...

TRƯỚC HẾT VÀ TRÊN HẾT LÀ VÌ NHÂN DÂN

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trần Thọ khẳng định: Cùng với các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước đã và đang diễn ra sôi nổi trên địa bàn thành phố, 3 CVĐ do các cấp Mặt trận thành phố chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân và mang lại những kết quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. “Từ 3 CVĐ nêu trên, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong nhân dân được khơi dậy mạnh mẽ, tình làng nghĩa xóm được duy trì, thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa được giữ gìn và phát huy, thực lực chính trị trong nhân dân được củng cố”, đồng chí Trần Thọ ghi nhận.

Để các CVĐ đi vào chiều sâu và có hiệu quả hơn, tránh hình thức, bệnh thành tích, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị thời gian tới, các cấp Mặt trận cần chú trọng nội dung tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, làm cho người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của phong trào, phải làm cho mỗi người dân nhận thức được rằng thành quả của CVĐ sẽ do chính mỗi người dân thụ hưởng; chú trọng đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo mang tính bền vững, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả các nguồn hỗ trợ nhằm giúp người nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống; tiến hành kiên trì, bền bỉ công tác tuyên truyền, vận động người dân ưu tiên dùng hàng Việt, tổ chức những đợt bán hàng cho nhân dân, đặc biệt là vùng nông thôn, miền núi, các khu công nghiệp, khu dân cư thu nhập thấp...

Chúc mừng và biểu dương 132 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong 3 CVĐ được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen, đồng chí Bí thư Thành ủy cho rằng, các điển hình tiên tiến được tuyên dương chính là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua yêu nước, họ chính là những người đi đầu thực hiện 3 CVĐ mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, ý nghĩa kinh tế lớn lao và ý nghĩa nhân văn cao cả...

Bài, ảnh: D.Hùng