Báo Công An Đà Nẵng

30 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Tam Kỳ

Thứ sáu, 17/06/2022 10:09
Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Tam Kỳ tặng bức trướng.
Các cá nhân được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học.

Báo cáo cho biết, từ 10 thành viên của buổi đầu thành lập, đến nay Hội Khuyến học Tam Kỳ đã quy tụ được hơn 25.000 hội viên của 840 tổ chức, phủ kín từ cơ quan, trường học, doanh nghiệp đến thôn, khối phố, tổ dân phố, dòng họ, hội đồng hương.

Hàng năm có hàng nghìn học sinh, sinh viên, con em gia đình nghèo khó học giỏi được cấp học bổng, khen thưởng với kinh phí vài tỷ đồng. Riêng 5 năm trở lại đây, Hội đã huy động được gần 30 tỷ đồng, cấp học bổng, hỗ trợ khó khăn cho hơn 24.000 lượt học sinh, sinh viên với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng; tổ chức khen thưởng gần 120.000 lượt em với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng. Đặc biệt giải thưởng mang tên nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh qua hơn 20 năm đi vào hoạt động đã tổ chức 20 lần trao thưởng với gần 1.000 lượt cá nhân được vinh danh, trong đó có 3 nhà giáo ưu tú, 3 giáo sư, phó giáo sư, 42 tiến sĩ, 111 thạc sĩ xuất sắc, 9 bác sĩ chuyên khoa I, II và 81 học sinh, sinh viên đạt giải cấp quốc gia, quốc tế... với tổng kinh phí khen thưởng hơn 2,2 tỷ đồng. Ngoài ra Tam Kỳ còn là điểm sáng trong công tác xây dựng xã hội học tập. Đến cuối năm 2021 có 94% gia đình và 97% dòng họ được công nhận danh hiệu “gia đình học tập” và “dòng họ học tập”, 100% thôn, khối phố và đơn vị đạt danh hiệu “cộng đồng học tập” và “đơn vị học tâp”.

Với kết quả đạt được trong 30 năm qua, Hội Khuyến học Tam Kỳ được các cấp tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua cao quý. Trong đó, UBND tỉnh tặng 2 cờ thi đua và 1 bằng khen đơn vị dẫn đầu của tỉnh vào các năm 2016, 2017, 2019; Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc vào các năm 2018, 2020. Đặc biệt, năm 2017 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2012-2016.

Tại lễ kỷ niệm Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng 30 kỷ niệm chương vì sự nghiệp Khuyến học; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Tam Kỳ tặng bức trướng mang dòng chữ “Hội Khuyến học thành phố Tam Kỳ đoàn kết, tâm huyết, sáng tạo vì sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng thành công “thành phố học tập”. Dịp này UBND TP Tam Kỳ tặng giấy khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài.

Nguyễn Điện Ngọc