Báo Công An Đà Nẵng

"4 an" ở Hòa Khê

Thứ sáu, 04/08/2017 11:35

Hưởng ứng chương trình “thành phố 4 an” với mục đích giữ vững ANTT, cảm hóa, giáo dục và tạo việc làm cho các đối tượng vi phạm pháp luật, UBND P.Hòa Khê (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) phối hợp cùng CAP Hòa Khê triển khai thực hiện mô hình “1 hướng, 2 quản, 3 tự giác”. Qua 5 năm đưa vào áp dụng thực tế đã đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần bảo vệ ANCT-TTATXH trên địa bàn phường. Theo đánh giá của Thiếu tá Huỳnh Mến, Trưởng CAP Hòa Khê, địa bàn phường trước đây thường xuyên xảy ra các vụ việc liên quan đến vấn đề sử dụng trái phép các chất ma túy, gây rối, đánh nhau làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT. Trước tình hình này, CAP đã chủ động tham mưu cùng các đơn vị triển khai xây dựng mô hình “1 hướng, 2 quản, 3 tự giác”. “Các đối tượng vi phạm pháp luật chủ yếu là người địa phương. Tuy vậy, sau khi chấp hành xong án phạt tù thì có nhiều đối tượng vẫn chứng nào tật nấy, sa ngã vào con đường cũ. Để khắc phục tình trạng đó cần phải có sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn nữa đối với những đối tượng từng vi phạm pháp luật này”.

Nhiều ý kiến tại buổi tọa đàm 5 năm mô hình “1 hướng, 2 quản, 3 tự giác” đều đánh giá cao về kết quả tích cực trong bảo vệ ANTT.

Theo Thiếu tá Huỳnh Văn Mến, “1 hướng” có nghĩa là hướng nghiệp là tiêu chí đầu tiên. Các đối tượng sau khi chấp hành xong án phạt tù sẽ được CAP hỗ trợ, giúp đỡ khởi nghiệp nhằm tránh tình trạng tái vi phạm pháp luật. “Nhiều người sau khi ra tù do không có điều kiện làm ăn, phát triển kinh tế gia đình nên rất dễ sa ngã, nhất là ở độ tuổi thanh, thiếu niên. Với việc hỗ trợ vốn, sinh kế để các đối tượng làm ăn chính là vấn đề cần thiết. Từ đó, nhiều đối tượng được hỗ trợ vốn với kinh phí hàng trăm triệu đồng đã dần ổn định cuộc sống”, Thiếu tá Mến cho hay. Với “2 quản” nghĩa là tự quản con em và người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội, nhất là ma túy; tự quản việc tạm trú, lưu trú tài sản riêng của gia đình, công ty mình không để sơ hở cho tội phạm hoạt động gây án. Đây chính là nội dung hướng đến việc nâng cao tính tự giác trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội. “Chính những người trong cuộc mới kịp thời phát hiện, ngăn cản những hành vi sai trái, làm ảnh hưởng đến ANCT-TTATXH, gây hậu quả xấu cho bản thân, gia đình và xã hội. Lúc này, người thân phải là những người cùng với lực lượng CA đấu tranh phòng chống trước tiên”, Thiếu tá Mến nhấn mạnh. Còn với nội dung “3 tự giác” nghĩa là tự giác giao nộp vũ khí, hung khí tự tạo, các loại vũ khí cấm; tự giác tham gia tố giác tội phạm tại khu vực mình cư trú; tự giác thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau.

Cùng với việc thực hiện đồng bộ nhiều nội dung trong mô hình bảo vệ ANTT, chú trọng phát huy sức mạnh từ nhân dân, nhiều đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại đến tình hình ANTT trên địa bàn phường đều được người dân phát hiện, trình báo cho lực lượng CA nhằm kịp thời đấu tranh, phòng chống. Đặc biệt, CAP cùng các đơn vị đã giúp đỡ cho 119 đối tượng là thanh, thiếu niên hoàn lương, có việc làm ổn định. “Trước đây, các đối tượng trong diện được giúp đỡ chỉ là đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng chấp hành xong án phạt tù. Song, thời gian đến CAP sẽ chủ động mở rộng đối tượng như các đối tượng hoàn thành cai nghiện tại trung tâm, đối tượng quản lý sau cai, đối tượng thanh, thiếu niên hư tại địa phương... Ngoài ra, các đơn vị, đoàn thể như: Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên... đều có trách nhiệm, tham gia hưởng ứng mô hình.

Ông Lê Trung Minh Tân - Chủ tịch UBND P. Hòa Khê, nhận xét: “Đây là một trong những mô hình hay. Từ khi đưa vào triển khai thực tế tình hình ANTT trên địa bàn phường luôn được đảm bảo. Hơn thế, nhiều đối tượng từng vi phạm pháp luật đã ý thức, tham gia cùng lực lượng CAP tố giác, phòng chống tội phạm và điều đáng biểu dương là họ không tái vi phạm pháp luật”.

Phi Nông