Báo Công An Đà Nẵng

46 trường hợp mắc Covid-19 tại Đà Nẵng đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Thứ sáu, 14/08/2020 07:05

Đó là một trong những nội dung được đề cập trong thông báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVD-19 TP Đà Nẵng (BCĐ) được phát đi vào tối 13-8.

10 bệnh nhân mắc Covid-19 khỏi bệnh và được xuất viện vào sáng 13-8.

Xem xét việc cách ly, khoanh vùng các điểm nóng

Theo BCĐ, tính từ ngày 24/-7 đến 18 giờ ngày 13-8, Bộ Y tế công bố tại Đà Nẵng ghi nhận 310 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 280 bệnh nhân đang điều trị, 15 trường hợp tử vong, 15 trường hợp ra viện.  Hiện đang có 280 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP. Kết quả xét nghiệm âm tính: lần 1 là 24 trường hợp, lần 2 là 7 trường hợp, lần 3 là 5 trường hợp và lần 4 là 10 trường hợp.  TP cũng đã xác định được 10.325 các trường hợp F1, 11.560 các trường hợp F2; tổng cộng đã cách ly 21.885 trường hợp.  Ngoài ra, Đà Nẵng đã tiến hành lấy mẫu 72.774 người để tiến hành xét nghiệm.

BCĐ cho biết thêm, trong ngày UBND TP quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với Chung cư A3 Vũng Thùng và Chung cư B1 (số 119 Vân Đồn, P. Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà), thôn Yến Nê 2 (xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang) nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID 19 theo quy định. Bên cạnh đó, UBND thành phố giao CATP chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý cư trú; chỉ đạo các chốt kiểm soát tăng cường kiểm tra, kiểm soát các đối tượng vào, ra thành phố để kịp thời phát hiện các đối tượng vi phạm quy định phòng, chống dịch. Ngoài ra, UBND TP cũng giao UBND các quận, huyện, các sở, ban, ngành liên quan triển khai hoàn thành việc truy vết và tổ chức xét nghiệm cho hết danh sách người dân có liên quan đến BV Đà Nẵng; xem xét việc cách ly, khoanh vùng các điểm nóng có người nhiễm COVID-19 và tiến hành thực hiện ngay các bước phòng, chống dịch tiếp theo theo quy định đối với các điểm này. Đồng thời, tăng cường xử phạt hành chính theo thẩm quyền các hành vi vi phạm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; nghiên cứu việc hỗ trợ điều kiện ăn, ở, đưa người lao động về quê nếu có nhu cầu, không để tình trạng người lao động ở lại các công trình, lán trại, không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, dễ lây lan dịch bệnh. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra chặt chẽ tình hình thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg tại các doanh nghiệp; khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý, đưa ra xét xử kịp thời các vụ án vi phạm trong thời gian dịch, bệnh để kịp thời tuyên truyền, răn đe.

Lực lượng chức năng tiến hành Thiết lập vùng cách ly y tế với khu vực điểm nóng, có người nhiễm Covid-19.

Xử phạt 451 trường hợp vi phạm trong thời gian giãn cách xã hội

Theo BCĐ TP Đà Nẵng, nhìn chung, người dân, tổ chức, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, do thời tiết chiều ngày 12-8 và sáng 13-8 có mưa nên lượng người ra đường tập thể dục, tập trung hóng mát giảm nhiều so với các ngày trước. Đặc biệt, ngày thứ 2 thực hiện phát thẻ vào chợ, hầu hết các chợ đều nghiêm túc thực hiện (rào chắn xung quanh; lối ra, vào chợ được bố trí riêng biệt và theo một lối duy nhất; tại lối vào, ra chợ đều có lực lượng chức năng túc trực, nhận phiếu, hướng dẫn, nhắc nhở người dân đi đúng lối, sát khuẩn, đeo khẩu trang và đo thân nhiệt). Số lượng người dân đi chợ giảm so với trước khi thực hiện phát thẻ vào chợ. Tuy nhiên, phía ngoài khuôn viên chợ có rất nhiều trường hợp bày bán hàng hoá, thu hút đông những người không có phiếu ghé mua. Vẫn còn một số khu vực, người dân chưa nhận được thẻ vào chợ.

BCĐ TP cho biết, từ ngày 27-7 đến chiều 13-8, các địa phương đã tiến hành xử phạt 451 trường hợp với số tiền hơn 551,3 triệu đồng, trong đó nhiều nhất vẫn hành vi vi phạm không đeo khẩu trang theo quy định, tụ tập đông người, tụ tập sử dụng ma túy trái phép, đánh bạc...

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền về các chủ trương

            BCĐ TP đề nghị thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục truyền thông nỗ lực của TP Đà Nẵng trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; về sự đồng lòng của người dân thành phố, sự chia sẻ của cộng đồng và các địa phương bạn trong việc chi viện nhân lực, tình cảm, hỗ trợ thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, tuyên truyền để người dân biết và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 5316/UBND-VHXH của UBND TP về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và các văn bản chỉ đạo khác, đặc biệt là tại các khu vực đã thiết lập trạng thái cách ly y tế, cần phải giám sát chặt chẽ hơn việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg. Đặc biệt đẩy mạnh truyền thông để người dân không đi tập thể dục tại các địa điểm công cộng.

Song song đó, tiếp tục tuyên truyền chủ trương về thực hiện phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn TP Đà Nẵng. Theo đó, mỗi hộ gia đình cứ 3 ngày thì đi chợ 1 lần; thẻ vào chợ chỉ có giá trị sử dụng 1 lần tại 1 chợ bất kỳ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trước khi vào chợ, các tiểu thương và người dân phải luôn đeo khẩu trang, xếp hàng cách nhau 2 mét, rửa tay bằng nước sát khuẩn, đo thân nhiệt và xuất trình thẻ vào chợ. Khi vào chợ, luôn giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người mua với người mua. Các tiểu thương hướng dẫn người mua hàng giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp mua bán, đeo khẩu trang trong suốt thời gian họp chợ. Ban Quản lý chợ sẽ xử lý theo quy định đối với trường hợp tiểu thương và người dân không chấp hành việc đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn.

Theo UBND Q.Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng), ngày13-8, ngay khi nhận được thông báo về kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2 của ông N.V.S - Phó Chủ tịch UBND P. Hoà An, UBND Q.Cẩm Lệ đã tổ chức đưa 36 cán bộ, công chức của P. Hòa An đã có tiếp xúc gần với ông N.V.S, đến khu cách ly tập trung. Các cán bộ, công chức này phải thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định. Q.Cẩm Lệ cũng đã thành lập Tổ công tác do ông Võ Thiên Sin - Phó Chủ tịch UBND quận làm tổ trưởng, thành viên là lãnh đạo một số ngành, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại P.Hoà An.

LÊ HÙNG