Báo Công An Đà Nẵng

48 giờ truy bắt hung thủ sát hại vợ cũ

Thứ bảy, 15/04/2023 09:55

Nghi phạm Ngô Văn Tiếp bị bắt giữ.

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, lúc 23 giờ 20 ngày 10-4, một người đàn ông đến phòng trọ ở làng Tu, xã Ia Lâu) dùng dao đâm chị Nguyễn Thị Hiền (1987, trú xã Ia Lâu) trọng thương và tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngay sau khi gây án, hung thủ lên xe máy BKS 47E1-232.20 bỏ trốn khỏi hiện trường. Bước đầu, nghi phạm được cơ quan Công an xác định là Ngô Văn Tiếp (1987, trú xã Ia Lâu).

Vụ án mạng gây hoang mang dư luận trên địa bàn huyện biên giới Chư Prông, tỉnh Gia Lai về hành vi của người chồng. Việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng Ngô Văn Tiếp đã góp phần làm ổn định tình hình, để kẻ thủ ác bị pháp luật trừng trị nghiêm minh.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an cho thấy, giữa nghi phạm Ngô Văn Tiếp và nạn nhân Nguyễn Thị Hiền từng là vợ chồng. Tuy đã ly hôn từ tháng 10-2022 nhưng vì ghen tuông với vợ cũ nên khuya 10-4, Ngô Văn Tiếp đem theo dao bầu đến phòng trọ của chị Hiền tại khu vực chợ xã Ia Lâu và đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Ngay sau đó, đối tượng bỏ trốn khỏi địa bàn.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án mạng, Đại tá Dương Văn Long- Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp với Công an huyện Chư Prông, Công an xã Ia Lâu và các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, truy xét thủ phạm. Phòng Cảnh sát hình sự triển khai 2 tổ công tác, tổ thứ nhất làm nhiệm vụ phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ thứ hai tập trung truy bắt đối tượng gây án.

Hiện trường vụ án mạng và hung khí gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhanh chóng xác định đối tượng điều khiển xe máy tẩu thoát theo hướng QL14. Nhận định đối tượng chưa rời khỏi địa bàn tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ động phối hợp các đơn vị, Công an địa phương rà soát địa bàn, tổ chức chốt chặn để truy bắt nghi phạm. Trong vòng 48 giờ sau khi vụ án mạng xảy ra, đến tối 12-4, lực lượng Công an đã bắt được đối tượng Ngô Văn Tiếp tại địa bàn xã Đăk Djrăng (H. Mang Yang, Gia Lai), cách hiện trường gây án hơn 100 km. Tại cơ quan Công an, đối tượng Ngô Văn Tiếp khai nhận, hôm xảy ra vụ án, đối tượng có uống rượu say, nghĩ vợ có nhân tình nên mới đem dao đến phòng trọ đâm chết vợ.

Thông tin thêm về quá trình bắt giữ đối tượng Tiếp, Trung tá Nguyễn Đình Mai- Đội trưởng Đội hướng dẫn ĐTTP về TTXH (Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Gia Lai), cho biết: “Vụ án xảy ra vào ban đêm ở xã Ia Lâu, cách địa bàn TP Pleiku khoảng 70 km. Khi Công an tỉnh nhận được tin báo thì vụ việc đã trôi qua hơn 2 giờ. Đối tượng đã rời khỏi hiện trường gây án nên chúng tôi đã tức tốc truy vết theo hướng đối tượng bỏ trốn. Chúng tôi đã phân công nhiều tổ công tác, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ và được sự giúp đỡ tích cực của người dân dọc tuyến đường đối tượng bỏ trốn. Từ thông tin do người dân cung cấp thì chúng tôi đã lần được dấu vết của đối tượng về hướng huyện Mang Yang và tiến hành bao vây, kịp thời bắt giữ đối tượng”.

Việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng Ngô Văn Tiếp đã góp phần làm ổn định tình hình, để kẻ thủ ác bị pháp luật trừng trị nghiêm minh. Hiện vụ án đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

C.A.G.L