Báo Công An Đà Nẵng

5 ngày truy xét nhóm cướp manh động (2)

Thứ tư, 22/01/2014 11:57

* Bài cuối: CƯỚP ĐỂ NHẬU

(Cadn.com.vn) - Sau khi gây án, trên đường đưa tài sản cướp được đi tiêu thụ, cả nhóm bị lực lượng tuần tra CAP Hòa Khánh Nam (Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) phát hiện, xử lý về hành vi vi phạm TTATGT. Từ manh mối này, BCA 114C có đủ cơ sở để khẳng định 4 nghi can trong Chuyên án là hung thủ và huy động toàn lực bắt giữ trong đêm 16-1.

Trong khi việc xác minh, củng cố chứng cứ 4 nghi can trong Chuyên án 114C đang đến hồi quyết liệt thì CAQ Cẩm Lệ nhận được thông tin, tang vật vụ án là chiếc xe máy Sirius màu đen - trắng BKS 92E1-027.11 của anh Nguyễn Công Hậu đang được tạm giữ tại CAP Hòa Khánh Nam. Làm việc với CAP Hòa Khánh Nam, CAQ Cẩm Lệ xác định, qua công tác tuần tra đêm phòng chống tội phạm, đêm 11-1, lực lượng CAP Hòa Khánh Nam phát hiện 4 thanh niên đi trên 2 xe máy không đội mũ bảo hiểm. Khi phát tín hiệu kiểm tra hành chính xe máy BKS 92E1-027.11, người ngồi sau hốt hoảng nhảy khỏi xe bỏ trốn, người cầm lái được mời về CAP và khai tên Nguyễn Trung (trú H. Hòa Vang). Với lỗi không đội mũ bảo hiểm, Trung bị xử lý hành chính. Khi BCA 114C đưa ảnh chân dung 4 đối tượng nghi vấn thì CAP Hòa Khánh Nam nhận diện được Nguyễn Trung chính là đối tượng vi phạm TTATGT trong đêm 11-1.

CAQ Cẩm Lệ lấy lời khai Nguyễn Trung.

Đến lúc này mọi chuyện đã rõ, Nguyễn Trung chính là nghi can số 1 trong vụ cướp. Bởi suy đoán theo logic diễn tiến vụ án, sau khi cướp tài sản là chiếc xe máy của nạn nhân Hậu, Trung điều khiển về hướng Q. Liên Chiểu thì bị CAP Hòa Khánh Nam phát hiện, xử lý về hành vi không đội mũ bảo hiểm. Thời gian xảy ra vụ cướp đến khi CAP Hòa Khánh Nam phát hiện Trung vi phạm TTATGT cùng diễn ra trong đêm 11-1, phù hợp diễn tiến vụ việc, điều này có đủ cơ sở để triệu tập, đấu tranh với Trung. Tuy nhiên, một điều khiến BCA 114C gặp khó là Trung không có mặt tại địa phương. Tiếp xúc với gia đình, bạn bè Trung, ngày 16-1, CAQ Cẩm Lệ nắm được thông tin, Trung hiện đang trồng rừng thuê cho một ông chủ tại TT Thành Mỹ (H. Nam Giang, Quảng Nam). Thượng tá Phan Minh Mẫn - Trưởng BCA 114C chỉ đạo toàn Đội CSĐTTPVTTXH phá án.

Kế hoạch truy bắt nghi can được thảo luận khá kỹ và chi tiết. Theo đó, một tổ công tác do Thiếu tá Nguyễn Quang Minh - Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH chỉ huy Trung úy Ngô Hồng Đông, Thiếu úy Lê Oanh Vũ, Thượng sĩ Phan Công Chính cùng CA viên xã Hòa Phong tức tốc đi Thành Mỹ (Nam Giang) xác minh bắt giữ Nguyễn Trung. Một tổ do Thượng úy Trần Đình Tuấn chỉ huy các Thiếu úy Nguyễn Thanh Hải, Đặng Thái Lâm, Đại úy Đặng Hoàng Phi, Thượng sĩ Đặng Quang Vũ phối hợp CAX Hòa Phong và CAX Hòa Nhơn giám sát mọi nhất cử, nhất động của Đặng Công Bôn, Nguyễn Văn Hoàng cùng Nguyễn Hùng. Tránh trường hợp bị động, Nguyễn Trung bỏ trốn vào núi, theo phương án tác chiến, khi tổ công tác trên TT Thành Mỹ bắt giữ được Trung thì các đối tượng còn lại cũng sẽ bị khống chế.

Đồng chí Võ Văn Thương - Bí thư và Chủ tịch UBND Q. Cẩm Lệ khen thưởng đột xuất CBCS CAQ Cẩm Lệ phá Chuyên án 114C.

Thiếu tá Nguyễn Quang Minh chỉ huy tổ công tác truy bắt Nguyễn Trung kể, khi đến nơi Trung làm việc thì đã là 17 giờ 30. Tránh bị động, anh em TS quyết định để ô-tô cách nơi đối tượng ở 3km, chia làm 2 hướng áp vào. Khi cách lán trại chừng 50m thì CAQ Cẩm Lệ phát hiện Trung đang đứng gọi điện thoại bên cạnh bờ suối. Thấy bóng dáng người lạ mặt, Trung hốt hoảng tháo chạy nhưng đã quá muộn. Bằng động tác vũ thuật điêu luyện, các TS đã quật ngã Trung và tra tay y vào còng. Ngay tại nơi bị bắt, Trung khai y cùng Đặng Công Bôn, Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Hùng là tác giả vụ cướp tài sản trong đêm 11-1.

Thông tin bắt giữ đúng thủ phạm tại H. Nam Giang đã được cấp báo về BCA 114C, liền sau đó tổ công tác tại H. Hòa Vang cũng vào cuộc. Nguyễn Hùng bị bắt khẩn cấp tại nhà riêng, Đặng Công Bôn đang ngồi nhậu với bạn trong quán gần nhà tại xã Hòa Nhơn cũng bị khống chế. Riêng Nguyễn Văn Hoàng không có mặt tại nhà, thông qua lời khai của Nguyễn Trung, BCA 114C tổ chức truy xét, cùng CAX Hòa Phong và CAX Hòa Nhơn bắt giữ Hoàng khi y đang đứng nói chuyện cùng bạn trên tuyến đường Cẩm Bình. Thấy lực lượng CA, Hoàng định tháo chạy ra hướng ruộng nhưng do nhậu quá say nên không thể nhấc chân nổi.

CAQ Cẩm Lệ trao trả chiếc xe máy cho anh Nguyễn Công Hậu.

Ngay trong đêm 16-1, cả 4 tên cướp "hội ngộ" tại CAQ Cẩm Lệ và bắt đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai ban đầu thể hiện, 17 giờ ngày 11-1, Nguyễn Trung cùng Đặng Công Bôn, Nguyễn Hùng và một số người khác ngồi nhậu tại quán ông Giác ở chợ Túy Loan (thuộc xã Hòa Phong). Đến 18 giờ thì có Nguyễn Văn Hoàng điều khiển xe máy Wave RS (xe mượn) đến nhậu cùng. Cả bàn ngồi nhậu đến 18 giờ 30 thì nghỉ. Sau đó, Trung điều khiển xe máy Wave RS chở Hùng, Bôn, Hoàng đi nhậu tiếp. Trên đường đi, do không có tiền nên cả bọn bàn nhau vào đường Cẩm Bình (thuộc P. Hòa Thọ Tây) tìm người nào đi một mình thì chặn lại cướp tài sản. Khi đến ngã ba Cẩm Bình - QL14B, cả nhóm dừng lại ngồi quan sát, khoảng 20 phút sau phát hiện anh Nguyễn Công Hậu điều khiển xe máy đi một mình từ QL14B rẽ vào đường Cẩm Bình.

Thấy vậy, Trung điều khiển xe chở Hùng, Bôn, Hoàng đuổi theo khoảng 1,5km thì bắt kịp anh Hậu. Trung đánh tay lái cho xe mình ép xe anh Hậu vào lề đường, buộc phải dừng xe. Khi thấy "con mồi" vừa dừng xe, cả bọn xông vào hành hung. Bôn kẹp cổ anh Hậu, Hùng đấm vào mặt rồi móc túi quần của nạn nhân lấy 1 ĐTDĐ  hiệu Q-Mobile màu đen. Cùng lúc này Trung lấy một ví da, còn Hoàng ngồi lên xe máy Sirius BKS 92E1- 027.11 của anh Hậu khởi động máy. Sau khi lấy được tài sản, Trung chở Hùng bằng xe Wave RS, còn Hoàng lấy xe máy của anh Hậu chở Bôn tẩu thoát. Cả bọn đi theo QL14B hướng lên Túy Loan, rẽ đường tránh Nam Hải Vân đi về Q. Liên Chiểu.

Trên đường đi, cả bọn dừng lại đổ xăng thì Trung lấy tiền trong ví vừa cướp được của anh Hậu ra trả tiền xăng. Đổ xăng xong, Trung điều khiển xe Sirius vừa cướp được chở Bôn, còn Hùng điều khiển xe Wave RS chở Hoàng. Khi cả bọn đi đến địa phận Q. Liên Chiểu thì bị CAP Hòa Khánh Nam chặn xe của Trung và Bôn lại để kiểm tra. Thấy CA, Bôn nhảy xuống xe bỏ chạy, Trung bị CAP Hòa Khánh Nam mời về trụ sở làm việc, còn Hùng chở Hoàng về nhà. Từ kết quả điều tra, CAQ Cẩm Lệ ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Bôn, Hoàng, Trung và Hùng cùng thời hạn 4 tháng để tiếp tục làm rõ về hành vi "Cướp tài sản".

Thượng tá Phan Minh Mẫn - Phó trưởng CAQ Cẩm Lệ, Trưởng BCA 114C cho biết, phá án nhanh, kịp thời làm rõ nhóm cướp tài sản của tập thể CBCS Đội CSĐTTPVTTXH là thành tích đáng biểu dương và khen ngợi. Chiến công này không chỉ mang lại niềm vui cho bị hại Nguyễn Công Hậu mà còn là niềm tự hào của CBCS CAQ Cẩm Lệ. Điều băn khoăn, trăn trở với các TS, ĐTV tham gia phá Chuyên án 114C là các đối tượng cướp giật có tuổi đời còn quá trẻ nhưng lại sớm tiêm nhiễm thói hư, tật xấu, gây ra hậu quả xấu cho xã hội. Mong rằng vụ án là lời cảnh tỉnh sâu sắc đối với các bậc phụ huynh trong việc giáo dục con em mình.

Nguyên Thảo