Báo Công An Đà Nẵng

79 cây gỗ quý trong khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô bị “lâm tặc” đốn hạ

Thứ tư, 23/12/2020 22:06

Ngày 22-12, ông Lê Minh Tiến- Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô cho hay,  đơn vị vừa phát hiện một vụ phá rừng quy mô lớn vừa xảy ra tại lâm phần đơn vị quản lý và đã có báo cáo lên các cơ quan chức năng cấp trên. Trước đó, đơn vị này nhận được tin báo có vụ phá rừng lớn tại 2 tiểu khu 622 và 618 (địa phận huyện Ea Kar, Đắk Lắk) thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô nên triển khai lực lượng truy bắt, nhưng lâm tặc đã chạy thoát, để lại nhiều tang vật. Tại hiện trường có 79 cây gỗ căm xe, 1 cây gáo vàng, 1 cây bằng lăng bị cắt hạ. Những cây gỗ này đều có đường kính từ 50cm trở lên, nhiều cây gỗ lâm tặc chưa kịp mang đi còn tươi nguyên. Về phần gỗ, qua kiểm đếm có hơn 40m3 lâm tặc chưa kịp tẩu tán, đang được cơ quan chức năng canh giữ nghiêm ngặt. Cũng theo ông Tiến, tổng số gỗ sẽ nhiều hơn 30m3, có thể lên đến trên 100m3; bản thân ông rất muốn làm sáng tỏ vấn đề này vì đây là một vụ phá rừng quy mô lớn.

E.A