Báo Công An Đà Nẵng

84 năm tù cho nhóm côn đồ 9x

Thứ bảy, 19/04/2014 08:50

(Cadn.com.vn) - Không quen biết, chẳng mâu thuẫn gì nhưng một thanh niên ở xã Quỳnh Lộc (TX Hoàng Mai, Nghệ An) đã bị 16 đối tượng ở xã xã Quỳnh Lập (TX Hoàng Mai) đoạt mạng một cách oan uổng. Người khởi sự trong vụ án mạng này là Nguyễn Văn Huy (1996) còn hai kẻ trực tiếp đoạt mạng là Nguyễn Đình Long (1995), Trần Văn Hiến (1993, cùng trú xã Quỳnh Lập). Ngày 15 và 16-4, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” nói trên.

Côn đồ “làng” gây án

Trong bữa nhậu tối 17-8-2013, Nguyễn Văn Huy (1996) kể lại chuyện bị nhóm thanh niên xã Quỳnh Lộc chặn đánh rồi rủ các “chiến hữu” gồm: Nguyễn Văn Ân (1998), Nguyễn Đình Thế (1997), Nguyễn Văn Hoàn (1994), Nguyễn Văn Hà (1996), Nguyễn Văn Tuấn (1996) đi tìm đánh thanh niên xã Quỳnh Lộc trả thù. Được cả nhóm hưởng ứng, Huy còn gọi thêm  Nguyễn Đình Long (1995), Nguyễn Đình Vũ (1995), Nguyễn Thế Anh (1995), Cao Văn Tới (1995), Nguyễn Văn Lộc (1994), Nguyễn Văn Chung (1991), Trần Văn Hiến (1993), Nguyễn Văn Cương (1996), Nguyễn Văn Thanh (1993), Lê Hữu Hùng (1998) cùng đi phục thù.

Cả nhóm cầm theo 6 khúc gậy gỗ rồi kéo xuống bãi biển Đồng Mý (xã Quỳnh Lập) đe dọa một số thanh niên ngồi hóng mát tại đây. Khi nhóm của Huy gặp 8 thanh niên nam, nữ ngồi chơi ở đây, Nguyễn Đình Long hỏi: “Bây ở mô đến?” thì anh Trương Văn Tuất (1994) nói: “Bọn em ở xóm 9, xã Quỳnh Lộc”.

Nghe vậy, Long liền xông vào đánh anh Tuất rất mạnh, còn Nguyễn Đình Thế và Lê Hữu Hùng dùng gậy gỗ đánh một người trong nhóm thanh niên xã Quỳnh Lộc. Bị đánh, nhóm của Tuất bỏ chạy tán loạn, riêng anh Tuất bị Thế, Ân đuổi kịp, dùng gậy đánh đến bất tỉnh. Sau đó, một số bạn của anh Tuất quay lại thì thấy nạn nhân đã bất tỉnh nên chở đi cấp cứu nhưng bị Nguyễn Thế Anh và Trần Văn Hiến chặn lại không cho đưa đi. Thấy nạn nhân bị thương nặng, Nguyễn Văn Huy và Nguyễn Đình Vũ đã giúp đưa anh Tuất lên xe để hai người bạn trong nhóm của Tuất đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân tử vong vì xuất huyết não do chấn thương.

Bị cáo Huy (x) cùng các đồng phạm trước vành móng ngựa.

Phiên tòa chất chứa nỗi niềm

Phiên tòa xét xử nhóm côn đồ “làng” đặc biệt thu hút sự quan tâm của người dân bởi tính chất nghiêm trọng của vụ án. Bởi 16 bị cáo có tuổi đời rất trẻ, thậm chí có 2 bị cáo vào thời điểm gây án chưa đầy 15 tuổi. Tại phiên xét xử, các bị cáo đều thành khẩn khai báo mọi hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn, hối cải. các bị cáo đều cho rằng “chỉ là đánh dọa thôi, chứ không chủ ý đánh chết nạn nhân Tuất”.

Mẹ nạn nhân Tuất tại phiên tòa.

Cùng có mặt tại phiên tòa, các bậc sinh thành của 16 bị cáo mặt mũi bơ phờ, rầu rĩ vì lỗi lầm của con, cháu. Họ là những ngư dân nghèo, chân chất thật thà, nay đứng trước công đường lại run bần bật, giọng đứt quãng vì nghẹn ngào. Để gánh bớt phần tội trạng tày đình của con cái mình, họ phải chạy vạy khắp nơi được 235 triệu đồng để khắc phục hậu quả cho gia đình người bị hại. Thế nhưng cũng có trường hợp chẳng biết kiếm đâu ra tiền để đền bù cho phía bị hại như trường hợp của bị cáo Lê Hữu Hùng. Trước tòa, ông ngoại bị cáo Hùng kể: nó sinh ra không biết cha mình là ai, mẹ thì mắc bệnh tâm thần ngơ ngơ ngẩn ngẩn suốt ngày. Nó hư cũng lỗi do tui, tui đã không bảo ban, nuôi dạy nó nên người. Tội của hắn, pháp luật sẽ xử lý, còn bồi thường tiền bạc thì tui không có, bởi tui quá nghèo nên biết lấy chi mà bồi thường đây.

Nói rồi, ông lập cập lôi ra mấy tờ tiền lẻ cùng 3 tờ tiền 100 ngàn đồng, giọng ông run run: “Đây là 300 ngàn đồng lúc nãy mấy chú công an biếu. Ông không có hơn, mong mự (mẹ nạn nhân Tuất) nhận lấy mà hương khói cho cháu”. Cả khán phòng như nín lặng, mẹ nạn nhân Tuất thì trào nước mắt, lắc đầu... Được biết, trước khi phiên tòa diễn ra, mẹ nạn nhân Tuất đã có đơn gửi tòa xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã tước đoạt mạng sống của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn nên cần phải ra một mức án thật nghiêm khắc. Sau khi xem xét và căn cứ tính chất, vai trò của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Huy (người khởi xướng đi đánh nhau) 6 năm tù; hai bị cáo tham gia đánh mạnh khiến nạn nhân Tuất tử vong là Nguyễn Đình Long, Trần Văn Hiến cùng lĩnh mức án 12 năm tù; các bị cáo còn lại chịu mức án từ 3 năm đến 6 năm tù giam. Riêng 2 bị cáo Nguyễn Đình Vũ và Lê Hữu Hùng bị tuyên phạt 30 tháng tù treo.

Bài, ảnh: Xuân Sơn