Báo Công An Đà Nẵng

AFF Cup 2020: Thách thức ngôi vương

Thứ sáu, 10/12/2021 10:05

Qua 2 lượt trận đầu tiên, các đội bóng được đánh giá cao không chỉ thị uy sức mạnh của mình mà còn gửi lời thách thức đến đội tuyển Việt Nam trên đường bảo vệ ngôi vô địch tại AFF Cup 2020.

Thầy trò HLV Park Hang-seo duy trì sự thoải mái trước trận đấu với đội tuyển Malaysia.

Sau trận ra quân gặp đội tuyển Lào, đội tuyển Việt Nam vẫn đang nỗ lực tập luyện trên sân Hougang (Singapore) để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp tại AFF Suzuki Cup 2020 gặp đội tuyển Malaysia vào 19 giờ 30 ngày 12-12. Ở buổi tập mới đây, HLV Park Hang-seo cũng giảm tải áp lực cho các cầu thủ với các bài tập hồi phục nhẹ nhàng và thư giãn, đồng thời cố gắng tái tạo nguồn năng lượng tích cực nhất cho toàn đội. HLV Park Hang-seo và các cộng sự trong ban huấn luyện chờ đón các cầu thủ ra sân tập với khuôn mặt tươi tắn. Ông muốn buổi tập phải được bắt đầu với bầu không khí hứng khởi và thoải mái nhất nên thường tổ chức các trò chơi vui nhộn cho toàn đội.

Do còn nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Malaysia, nên HLV Park Hang-seo không vội vàng đẩy cao khối lượng vận động và cũng chưa đưa ra giáo án rèn giũa sâu hơn về chiến thuật. Ở trận đầu tiên, thủ thành Nguyên Mạnh có màn chào sân thành công đã giúp đội tuyển có thêm sự lựa chọn cho vị trí trấn giữ khung thành trong cuộc đua đường dài, trước nhiều đối thủ khác nhau.

Để có những phương án tối ưu nhất cho những trận đấu sắp tới, chiều tối 9-12, HLV Park Hang-seo cùng các trợ lý đã trực tiếp tới sân theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Malaysia gặp đội tuyển Lào, tiếp đó là đội tuyển Indonesia gặp đội tuyển Campuchia. Ngoài ra, trước trận đấu thứ hai diễn ra, đội tuyển Việt Nam cũng nhận tin vui khi tiền vệ Lý Công Hoàng Anh đã hội quân với các đồng đội. Sau khi được nước chủ nhà cấp thư mời lần thứ 2, tiền vệ này đã được VFF tiến hành làm các thủ tục cần thiết để anh có mặt tại Singapore. Trước đó, Lý Công Hoàng Anh nhận được thư mời lần 1 cùng với các đồng đội khác ở đội tuyển Việt Nam nhưng anh phải nhường suất đi AFF Cup 2020 cho tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Tuy nhiên, đến giờ chót, do vấn đề thủ tục nên Hùng Dũng không thể sang Singapore.

Hiện tại, sau các trận đấu, cục diện các bảng tại AFF năm nay tương đối rõ ràng khi những đội bóng mạnh đã chiếm ưu thế trong cuộc đua đến bán kết. Trong đó, ở bảng A, nước chủ nhà Singapore đã đặt một chân vào vòng đấu tiếp theo. Họ đã có 6 điểm, đứng đầu bảng. Xếp sau lần lượt là Thái Lan (3 điểm), Myanmar (3 điểm), Philippines và Timor Leste chưa có điểm nào.

Đội tuyển Singapore (trái) đang thể hiện sức mạnh vượt trội tại bảng A AFF Cup 2020.

Ở trận đấu thứ 2 vừa qua, so với trận thắng đội tuyển Myanmar 3-0 ở trận ra quân, đội bóng đảo quốc sư tử bất ngờ thay đổi đến 4 vị trí để tiếp đội tuyển Philippines. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn dễ dàng chiếm lĩnh thế trận, dồn ép đối thủ và thể hiện lối đá tấn công rất mạnh mẽ, hiện đại. Cuối cùng, sau 90 phút thi đấu, thầy trò HLV Tatsuma Yoshida đã giành chiến thắng 2-1. Với kết quả này, mục tiêu vào bán kết của đội tuyển Singapore trở nên dễ dàng hơn khi chỉ cần trận tới họ tiếp tục giành thêm một chiến thắng nữa trước đội tuyển yếu là Timor - Leste.

Qua những gì đã thể hiện, có thể nhận thấy, đội tuyển Singapore công thủ toàn diện. Các đường bóng trong chân họ luôn diễn ra với tốc độ rất cao. Ngoài ra, các học trò của HLV Tatsuma Yoshida còn có thể lực tốt, không ngại va chạm. Singapore còn tỏ ra rất mạnh trong những tình huống lên bóng từ biên, đặc biệt bên cánh phải với những cầu thủ tốc độ, kỹ thuật cao.

Đây là một thách thức với đội tuyển Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh HLVPark Hang-seothiếu vắng những lựa chọn tốt nhất nơi hành lang cánh. Cả Đoàn Văn Hậu và Trọng Hoàng đều vắng mặt vì chấn thương, khiến cho khả năng phòng ngự cũng như tấn công từ cánh của đội tuyển Việt Nam suy giảm. Hồng Duy và Vũ Văn Thanh đều có tốc độ tốt, nhưng thiên về tấn công nên nhiều thời điểm để lộ khoảng trống phía sau. Dẫu vậy, trước khi hướng đến vòng bán kết, thầy trò HLV Park Hang-seo cần tập trung để giải quyết từng trận đấu một, trước mắt là thử thách khó mang tên Malaysia đội trong tối 9-12 đã "hủy diệt" tuyển Lào 4-0, đang tiếp tục dẫn đầu bảng B.

Thành Danh