Báo Công An Đà Nẵng

Ai dám lên hạng?

Thứ sáu, 01/04/2016 09:36

(Cadn.com.vn) - Đó là câu chuyện của giải bóng đá hạng Nhất QG. Đã nhiều mùa bóng rồi, giải hạng Nhất luôn diễn ra trong cảnh đìu hiu khán giả và bản thân các trận đấu cũng kém hấp dẫn bởi nhiều đội bóng thiếu quyết tâm.

Giải hạng Nhất 2016 gồm 10 đội bóng tham dự, đó là TPHCM, Đồng Nai, Đắc  Lắc, Phú Yên, Huế, Cà Mau, Viettel, Nam Định, Xi-măng Fico Tây Ninh và Bình Phước. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt để tìm ra nhà vô địch. Đội vô địch được nhận thưởng 1 tỷ đồng. Đội Á quân nhận thưởng 500 triệu đồng. Đội hạng Ba nhận 250 triệu đồng. Đội đoạt giải phong cách được thưởng 100 triệu đồng. 

Năm nay, hạng Nhất có 1.5 suất thăng hạng V-League. Theo đó, đội vô địch giành vé trực tiếp tham dự V-League 2017. Các đội nhì, ba, tư sẽ phải đá play-off với đội đứng thứ 13 của V-League để tranh suất dự V-League 2017. Cụ thể, đội thứ ba và thứ tư hạng Nhất sẽ đá với nhau. Ai thắng sẽ đá với đội thứ nhì hạng Nhất. Đội chiến thắng ở trận này sẽ đá với đội thứ 13 V-League để tranh suất tham dự mùa giải V-League 2017.

CLB TPHCM là một trong hai đội bóng dám hô quyết tâm thăng hạng ở mùa giải 2016. Ảnh: L.Đ

Ngày 9-4 tới, giải bóng đá hạng Nhất QG 2016 sẽ khởi tranh 5 cặp đấu thuộc vòng đầu tiên. Và câu chuyện mà ngay lúc này dư luận đang quan tâm là ai dám thăng hạng trong số 10 cái tên tham gia hạng Nhất 2016.

So với mùa giải 2015, hạng Nhất năm nay nhiều hơn 2 đội. Song không vì thế mà người hâm mộ cũng như BTC quá kỳ vọng vào một giải đấu chất lượng, có nhiều đội bóng nuôi quyết tâm thăng hạng. Bởi đến thời điểm này, chỉ có hai đội bóng dám công khai mục tiêu thăng hạng là CLB TPHCM và Nam Định.

Nam Định là một tên tuổi trong làng bóng Việt một thời. Nơi đây sản sinh ra nhiều cầu thủ giỏi cho bóng đá nước nhà. Thế nhưng, cũng giống như nhiều địa phương khác, rào cản tài chính đã khiến bóng đá Nam Định tụt dốc thê thảm và trôi vào giai đoạn bị lãng quên. Mùa bóng năm nay, đội bóng Nam Định hạ quyết tâm thăng hạng. Để thực hiện giấc mơ trở lại V-League, đội bóng thành Nam đã có được sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Văn Sỹ. Hy vọng khi Nguyễn Văn Sỹ trở về, Nam Định sẽ làm được một "cuộc cách mạng" từ thu hút nhân tài trở lại cũng như các nhà tài trợ. Chưa biết Nam Định sẽ thể hiện như thế nào nhưng việc họ công khai quyết tâm phất cờ là một tín hiệu vui với hạng Nhất.

Trong khi đó, CLB TPHCM tỏ rõ quyết tâm hơn cho mục tiêu giành quyền tham dự V-League 2017. Bên cạnh việc tăng cường lực lượng, CLB TPHCM đã có những trận đấu giao hữu để hoàn thiện lối chơi, tích lũy kinh nghiệm nhằm sẵn sàng cho mùa giải mới. Trong đó, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn đã có giải đấu giao hữu thành công ở Đắc Lắc khi giành chức vô địch. Cũng cần ghi nhận quyết tâm của CLB TPHCM khi mùa giải 2015 họ đã thi đấu đầy nỗ lực. Song do lực lượng mỏng và đối thủ cạnh tranh trực tiếp là CLB Hà Nội quá mạnh nên thầy trò HLV Lư Đình Tuấn đành phải gác lại giấc mơ V-League. 

Ngoài Nam Định và TPHCM thì chưa nghe thấy ai trong số 8 đội bóng còn lại hô quyết tâm thăng hạng. Thực tế, nhiều đội bóng trong số này có lực lượng khá ổn, đủ sức tranh đua để tạo nên một mùa giải hạng Nhất hấp dẫn. Có điều, họ chẳng dám đua tranh vì kinh phí không cho phép thăng hạng. Ví như CLB bóng đá Huế, bao nhiêu năm nay cũng vậy, họ cứ thi đấu túc tắc cho đủ điểm trụ hạng là hoàn thành mục tiêu. Bởi lên hạng thì dễ nhưng bài toán tài chính để trụ hạng mới thực sự nan giải. Hay như Đồng Nai, việc đội bóng này xác nhận tham dự giải vào phút chót đã là đáng hoan nghênh...

Hạng Nhất - một giải đấu vốn là tiền đề cho V-League nhưng số lượng đội tham dự hạn chế, số lượng đội dám hô quyết tâm thăng hạng càng hiếm hoi, thì thật đáng chạnh lòng.

Quang Hải