Báo Công An Đà Nẵng

Ai sẽ lãnh đạo Philippines?

Thứ ba, 10/05/2016 10:20

(Cadn.com.vn) - Ngày 9-5, hơn 54 triệu cử tri bắt đầu tham gia cuộc tổng tuyển cử tại Philippines nhằm chọn ra thế hệ lãnh đạo mới, trong đó quan trọng nhất là vị trí tổng thống. Đây là cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 5 kể từ sau cuộc cách mạng "Quyền lực nhân dân" nhằm lật đổ nhà độc tài Ferdinand Marcos vào năm 1986. Cuộc cạnh tranh khốc liệt vào chiếc ghế Tổng thống để thay thế ông Benigno Aquino thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận khi hàng loạt vấn đề như nghèo đói, tội phạm, tham nhũng… được xem là thước đo năng lực của các ứng cử viên.

Tổng thống sắp mãn nhiệm Benigno Aquino hoàn thành tốt vai trò của mình thậm chí còn tốt hơn 2 người tiền nhiệm. Điển hình, đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng gấp 4 lần, và thâm hụt ngân sách giảm dần. Người dân tầng lớp trung lưu có công ăn việc làm ổn định và các công việc kinh doanh đều thuận lợi. Vì vậy, trong cuộc bầu cử lần này nhân dân Philippines mong muốn tìm được người lãnh đạo "có tầm nhìn" giúp cải thiện cuộc sống của nhân dân hơn nữa. Vậy ai sẽ được "chọn mặt gửi vàng"?

5 ứng cử viên tham gia tranh cử Tổng thống Philippines: Từ trái qua - Jejomar Binay, Rodrigo Duterte, Miriam Defensor Santiago, Grace Poe và Mar Roxas.

Cuộc đua Tổng thống…

Tham gia tranh cử Tổng thống Philippines lần này có 5 ứng cử viên gồm Jejomar Binay, Mar Roxas, Grace Poe, Rodrigo Duterte và Mariam Defensor Santiago.

Cựu bộ trưởng Mar Roxas là đồng minh của ông Aquino và cũng là cháu trai của một cựu tổng thống. Ứng cử viên thứ 2 là Jejomar Binay, 73 tuổi, phó tổng thống đương nhiệm và là một cựu thị trưởng của khu tài chính thịnh vượng Makati ở Manila. Hai ứng viên nữ trong cuộc chạy đua năm nay là nghị sĩ Miriam Defensor Santiago và Grace Poe. Bà Miriam Defensor Santiago, 70 tuổi là một thẩm phán kỳ cựu đã tham gia tranh cử tổng thống năm 1992. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Grace Poe, 47 tuổi, chỉ là một chính trị gia mới nổi ở Philippines, người được biết đến là con gái nuôi của diễn viên nổi tiếng Fernando Poe.

Ứng cử viên cuối cùng của cuộc đua này là Rodrigo Duterte, 71 tuổi, một cái tên không quá xa lạ trong nền chính trị. Ông vốn là cựu công tố viên và giữ chức thị trưởng thành phố Davao ở phía nam Philippines hơn 20 năm qua. Ông Duterte được ví như "Donald Trump của Philippines" khi có những phát ngôn bạo miệng và các tuyên bố chính sách gây tranh cãi. Trong chiến dịch tranh cử trước đó của mình, Duterte hứa triệt tiêu tội phạm và tham nhũng chỉ trong vòng từ 3-6 tháng. Đáng chú ý, ông Duterte cam đoan nếu được bầu làm tổng thống, sẽ "hành quyết thêm 100.000 tội phạm và chất đống thi thể họ ở vịnh Manila".

Kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy, ông Duterte đang là ứng viên sáng giá nhất.

Bạo lực đẫm máu trong ngày bầu cử

Ít nhất 10 người bị bắn chết và 1 người khác bị thương khi một đoàn xe bị phục kích tại thị trấn Rosario, thuộc tỉnh Cavite ở phía nam thủ đô Manila. Theo AFP, một nhóm các tay súng lạ mặt xả súng tấn công một chiếc xe jeep và 2 mô-tô vào rạng sáng 9-5. Hiện chưa xác định được động cơ gây án.

...và phó Tổng thống

Trong thời gian bầu cử, các cử tri sẽ quyết định ai sẽ là phó Tổng thống Philippines tiếp theo. Một trong các những ứng cử viên nổi trội là Thượng nghị sĩ Ferdinand Marcos Jr, con trai nhà độc tài Ferdinand Marcos.

Ông Ferdinand Marcos Jr, hay còn gọi là "bongbong" Marcos, tham gia tranh cử chức Phó tổng thống trong cuộc bầu cử lần này với tham vọng khôi phục tầm ảnh hưởng chính trị của gia tộc Marcos sau khi bị lật đổ cách đây gần 30 năm. Trước đó, cha và mẹ ông bị phỉ báng như là biểu tượng của sự tham lam, tham nhũng và đàn áp. Hiện tại, ông Ferdinand Marcos Jr đang dẫn đầu trong cuộc thăm dò ứng viên số 1 cho chiếc ghế phó tổng thống.

Nếu thông tin từ các cuộc thăm dò là chính xác, cả ông Duterte và ông Marcos sẽ thắng cử và điều hành quốc gia Đông Nam Á này.  Không ai chắc chắn được họ sẽ thành công hay thất bại, nhưng có một điều chắc chắn rằng, đất nước Philippines có thể sẽ đối mặt với nhiều tình huống khó xử khác khi mới đây tổng thống mới chưa bầu đã đối mặt với tin đồn đảo  chính.

Tuệ Khanh
(Theo BBC)