Báo Công An Đà Nẵng

An cư để lạc nghiệp

Thứ sáu, 08/04/2016 10:05

(Cadn.com.vn) - Vùng đất gò đồi Hòa Nhơn (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) đang phát triển từng ngày, thể hiện sự no đủ, sung túc của người dân qua hình ảnh ngày càng có thêm nhiều ngôi nhà kiên cố, những con đường bê-tông nông thôn chạy quanh xóm làng, trải dài trên các cánh đồng, vươn đến các rừng keo. Sự phát triển KT-XH của địa phương đến từ nhiều phía, song trong đó phải kể đến sự ổn định về TTATXH. Nói như nhiều người dân, nhờ “an cư” nên họ đã “lạc nghiệp”...

Năm 2016, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, CAX Hòa Nhơn tiếp tục làm tốt việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các hoạt động tuần tra theo Quyết định 8394, huy động sức mạnh cộng đồng trong công tác giữ gìn ANTT, nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Theo Phó trưởng CAX Hòa Nhơn Đỗ Hữu Xuân, song song với công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, CAX còn tham mưu xây dựng thêm nhiều mô hình phòng, chống tội phạm ở cơ sở, trong đó phải kể đến các mô hình tự quản về ANTT như “Thôn không có tội phạm và TNXH”; “Tộc họ giáo dục, quản lý con cháu không vi phạm pháp luật”...

Các phong trào trên đã khơi dậy ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc tham gia giữ gìn ANTT, đảm bảo TTATGT. Ông Nguyễn Tám (thôn Phước Hưng, xã Hòa Nhơn) bộc bạch: “Trước đây, tình hình ANTT ở địa bàn vùng sâu, vùng xa này tương đối phức tạp, các đối tượng cắt trộm cáp viễn thông, đánh bả trộm chó thường xuyên đến rình mò, nhưng từ khi lực lượng CAX, tổ tuần tra 8394 trực tiếp cùng bà con trong thôn triển khai thực hiện các mô hình tự quản về ANTT thì tình hình trộm cắp giảm hẳn, nên bà con yên tâm lao động, sản xuất”.

Đại tá Trần Phòng-Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng kiểm tra, động viên lực lượng tuần tra 8394 xã Hòa Nhơn.

Những năm gần đây, việc vây bắt tội phạm không còn là công việc của riêng lực lượng CA nữa, mà đã trở thành “điểm sáng” của quần chúng nhân dân xã Hòa Nhơn. Mỗi khi thấy trộm xuất hiện, nhiều người dân không ngại nguy hiểm theo dõi, đuổi bắt. Điều này chứng tỏ ý thức phòng, chống tội phạm của người dân rất cao, giúp phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương ngày càng thiết thực, hiệu quả. Điển hình, chiều 26-2, phát hiện con nghiện Nguyễn Văn Hoàng (trú xã Ba, H. Đông Giang, Quảng Nam) trộm xe máy tại thôn Phú Hòa 2 (xã Hòa Nhơn), các anh Lê Văn Nhựt, Trần Văn Tân, Trần Văn Hùng, Đặng Công Tuấn liền truy đuổi, hỗ trợ anh Nguyễn Đức Như (cùng trú địa phương) bắt giữ Hoàng.

Rạng sáng 10-3, nhận tin báo nhân dân, tổ tuần tra 8394 triển khai lực lượng mật phục, bắt quả tang các đối tượng Nguyễn Văn Cúc, Nguyễn Văn Chinh (trú địa phương) sử dụng xung điện khai thác thủy sản trái phép trên sông Túy Loan...  Khi hỏi về thành tích bắt trộm, các công dân thôn Phú Hòa 2 cho rằng: “Dù biết đuổi bắt tội phạm là rất nguy hiểm, nhưng vì bà con lối xóm đã nhiều lần bị mất trộm, nên chúng tôi phải đuổi bắt kẻ gian cho bằng được”. Và, nghĩa cử cao đẹp của họ đã được Giám đốc CATP, chính quyền các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương. Song, càng trân trọng hơn khi việc làm của họ chỉ đơn giản xuất phát từ ý thức trách nhiệm và sự tự nguyện vì bình yên thôn xóm.

Nhằm nâng cao khả năng phòng chống, trấn áp các loại tội phạm của lực lượng tham gia phối hợp tuần tra theo Quyết định 8394 của UBND TP, tối 5-4, UBND xã Hòa Nhơn (H. Hòa Vang) khai mạc lớp huấn luyện võ thuật 3 tháng cho 51 học viên, bao gồm các lực lượng CAX, dân phòng cơ động, dân quân thường trực. A.D 

Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn Nguyễn Tấn Phát cho biết, niềm tự hào của người dân địa phương không chỉ có vậy, mà điều làm bà con thấy yên lòng hơn, là trên địa bàn ngày càng giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Cái tình, cái nghĩa của người dân thôn quê gìn giữ bao đời, nay nhờ chủ trương của Đảng và chính quyền các cấp, nên người dân cùng các hội, đoàn thể không những thông suốt mà còn tích cực tự giác thực hiện. Thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhiều phong trào thi đua khác cũng đã ra đời, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Bên cạnh việc tổng kết nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, năm nay, Hòa Nhơn tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục về ANTT, thường xuyên cập nhật những quy định mới đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ thực thi pháp luật trong nhân dân; xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng bảo vệ ANTT. Trong đó, tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở và các tổ chức nòng cốt, cùng với đội ngũ CAX tạo thành lực lượng xung kích, hạt nhân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Được biết, vùng nông thôn Hòa Nhơn hiện đang triển khai các dự án như đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi; mở rộng tuyến QL14B, đường liên xã Hòa Nhơn- Hòa Sơn và nhiều khu tái định cư mới nên cuộc sống người dân sẽ có xáo trộn, khó khăn tiếp tục đặt lên vai chính quyền và các lực lượng chức năng. Song qua từng câu chuyện, chúng tôi cảm nhận, sự lạc quan của họ khi chứng kiến vùng đất quê mình đang dần trở thành đô thị. Phức tạp sẽ nảy sinh, nhưng người dân tự tin đối đầu, phòng ngừa, ngăn chặn để được tiếp cận với cuộc sống phát triển và hiện đại.

Vy Hậu