Báo Công An Đà Nẵng

Ấn Độ: Hơn 40% nghị sĩ mới được bầu đối mặt với cáo buộc

Thứ hai, 17/06/2019 14:35

Theo báo cáo của nhóm dân sự Hiệp hội Cải cách Dân chủ, gần 43% thành viên mới của Hạ viện được triệu tập lần đầu tiên vào ngày 16-6 kể từ sau cuộc bầu cử quốc gia đã mang lại một chiến thắng lịch sử cho Thủ tướng Narendra Modi phải đối mặt với cáo buộc hình sự, 1/4 trong số đó liên quan đến hãm hiếp, giết người hoặc cố gắng giết người.

Hiệp hội Cải cách Dân chủ đã phát hiện 116 trong số 303 nghị sĩ của đảng Bharatiya Janata của ông Modi được bầu vào tháng trước phải đối mặt với các cáo buộc hình sự, trong đó có một người bị cáo buộc khủng bố. Trong khi đó, 29 trong số 52 nghị sĩ của đảng đối lập phải đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng. Lỗ hổng cho phép họ nhậm chức một phần vì hệ thống pháp luật Ấn Độ tồn đọng khoảng 30 triệu vụ án và các phiên tòa thường kéo dài hàng thập kỷ. Những người bị cáo buộc luôn cho rằng, đó là âm mưu của các đối thủ muốn hạ bệ họ. Vì những cuộc ganh đua như vậy thường dẫn đến những lời buộc tội sai lầm, các đảng chính trị cho rằng sẽ không công bằng khi cấm mọi người tranh cử trừ khi họ bị tòa án kết án. Theo luật hiện hành, chỉ những người đã bị kết án tù từ 2 năm trở lên mới bị cấm tham gia tranh cử.

A.BÌNH