Báo Công An Đà Nẵng

Ấn Độ-UAE trước cơ hội lịch sử

Thứ hai, 17/08/2015 09:04

(Cadn.com.vn) - Thủ tướng Narendra Modi ngày 16-8 rời New Delhi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), đánh dấu cơ hội lịch sử trong quan hệ với Abu Dhabi khi ông Modi là Thủ tướng Ấn Độ đầu tiên đến thăm quốc gia Arab này trong gần 40 năm qua, kể từ sau chuyến đi của cố Thủ tướng Indira Gandhi năm 1981.

Vì vậy, chuyến thăm 2 ngày được đánh giá là cơ hội để thúc đẩy quan hệ song phương Ấn Độ - UAE, nhất là trong các lĩnh vực quan trọng như thương mại và an ninh, trong khi Thủ tướng Modi sẽ nỗ lực quảng bá với UEA - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới Arab - về một Ấn Độ là điểm đến kinh doanh hấp dẫn. Theo lịch trình, ông Modi đến thăm thủ đô Abu Dhabi vào ngày 16-8 và sẽ đến Dubai vào hôm nay (17-8).

Tại Abu Dhabi, ông Modi sẽ có cuộc gặp với giới chức lãnh đạo UAE, bàn về hàng loạt các vấn đề quan hệ song phương, hợp tác chống khủng bố, tăng cường hợp tác năng lượng, thương mại và đầu tư. Ông Modi cũng gặp gỡ và nói chuyện với các nhà kinh doanh và đầu tư. Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Ấn Độ sẽ đến thăm nhà thờ Hồi giáo lớn nhất thế giới Sheikh Zayed Grand, động thái hiếm có của một nhà lãnh đạo Hindu trong đó như chứng tỏ thiện chí rõ ràng của Thủ tướng Modi.

Trước chuyến thăm, Thủ tướng Ấn Độ mô tả UAE là "đối tác quan trọng" và mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ.  Thực tế này được phản ánh trong từng con số rõ ràng: Ấn Độ là đối tác thương mại lớn thứ hai của UAE, trong khi quốc gia Arab là đối tác thương mại lớn thứ ba của New Delhi.

Trong khi đó, điểm nhấn tại chuyến thăm đến Dubai của Thủ tướng Modi sẽ là cuộc gặp gỡ cộng đồng người gốc Ấn, sự kiện ước tính sẽ thu hút hơn 30.000 người tham dự. Ông Modi luôn ca ngợi những đóng góp to lớn của hơn 2,6 triệu người dân gốc Ấn hiện đang sinh sống ở UAE. Cộng đồng người gốc Ấn - chiếm gần 30% dân số của UAE - đã mang về cho quê hương Ấn Độ hơn 13 tỷ USD/năm. Giới phân tích cho biết, người dân gốc Ấn đang rất muốn đến Dubai để gặp gỡ Thủ tướng Modi bởi họ tràn đầy hy vọng về một điều gì đó tích cực từ chuyến thăm lịch sử này.

Thương mại Ấn Độ-UAE, trị giá 180 triệu USD/năm trong những năm 1970, đã tăng lên đến khoảng 60 tỷ USD. Nhập khẩu chủ yếu của Ấn Độ từ UAE bao gồm dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, kim loại quý, đá, đá quý và đồ trang sức, khoáng sản và hóa chất. Ngoài ra, hai nước cũng hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực quốc phòng. Cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Hỗn hợp về các vấn đề an ninh diễn ra hồi tháng 3-2013. Với việc ký kết một biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng trong năm 2003, một ủy ban hợp tác quốc phòng chung (JDCC) được thành lập. JDCC tạo nền tảng trao đổi thường xuyên về đối thoại song phương trong lĩnh vực quốc phòng giữa UAE và Ấn Độ.

Thủ tướng Modi đã có công mở thêm cánh cửa lớn đến với UAE và người ta hy vọng, Abu Dhabi sẽ đáp lại tấm chân tình của New Delhi.

Thanh Văn