Báo Công An Đà Nẵng

Ấn Độ và ASEAN- nhìn từ "hướng Đông"

Thứ tư, 10/09/2014 08:54

(Cadn.com.vn) - Chính sách "hướng Đông" giúp Ấn Độ có cơ hội tập trung vào các quốc gia Đông Nam Á, khu vực có tiềm năng phát triển đáng mơ ước. Nhưng tân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cần phải có những bước đi xa hơn nữa trên con đường cam kết thắt chặt quan hệ với ASEAN.

Mặc dù mối liên kết văn hóa và nền văn minh của Ấn Độ với Đông Nam Á có những tiến bộ trong chính sách hướng Đông kể từ năm 1991, nhưng quan hệ hai bên vẫn đang ở xa mức tiềm năng đầy đủ.  Mối quan hệ ASEAN - Ấn Độ lần đầu tiên được quan tâm nhiều hơn kể từ khi Thủ tướng Modi lên nắm quyền sau khi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hồi tháng 5.

Tại cuộc họp của Ấn Độ-ASEAN hồi tháng 6, Ngoại trưởng Sushma Swaraj tập trung phát biểu về "kết nối", câu thần chú trong chính sách ngoại giao khu vực của ông Modi, đề cập đến một loạt các dự án cơ sở hạ tầng để tăng tốc hội nhập Châu Á.

Tuy nhiên, Đông Nam Á - với ngoại lệ Myanmar - vẫn vắng mặt trong các báo cáo chính sách đối ngoại của ông Modi, mà chủ yếu tập trung vào các quốc gia Nam Á láng giềng và các nước lớn như Trung Quốc và Mỹ.

Kể từ khi lên nắm quyền, ông Modi cũng chưa đến thăm quốc gia Đông Nam Á nào. Chuyến thăm quan trọng đầu tiên của ông là đến Nhật Bản, với những thành công rực rỡ. Vào cuối tháng 9 này, Thủ tướng Ấn Độ dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama, cuộc gặp sẽ đánh dấu chuyến thăm Washington đầu tiên của ông Modi sau khi lên nắm quyền.

Ông Modi từng bị từ chối thị thực nhập cảnh Mỹ, song mọi việc "tự chuyển biến tích cực" khi ông lên làm thủ tướng. Nhà Trắng không thể bỏ qua Ấn Độ bởi quốc gia này nằm trong trục then chốt của chính sách tái cân bằng Châu Á-Thái Bình Dương của Washington. Và tất nhiên, New Delhi không thể phớt lờ một cường quốc lớn mạnh như Mỹ.

Sau chuyến thăm Mỹ, ông Modi dự kiến sẽ đến thăm Việt Nam và Myanmar vào cuối năm nay. Trong đó, Myanmar, quốc gia ASEAN duy nhất có chung đường biên giới với Ấn Độ, đặc biệt nằm trong tầm ngắm của ông Modi vì được coi là "cửa ngõ đến Đông Nam Á" của New Delhi.

"Hướng Đông" là mô hình giúp Ấn Độ tiếp cận gần hơn với ASEAN ngay từ những năm 1990. Tuy nhiên, do khoảng cách giữa lời nói và thực tế trong quan hệ ASEAN-Ấn Độ quá xa, chiến lược của New Delhi đã không mấy thành công. Và giờ đây, New Delhi cần phải biến chính sách "hướng Đông" trở thành "Hành động hướng Đông".

Thanh Văn