Báo Công An Đà Nẵng

Công tác PCCC ở các chợ tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam):

Ẩn họa cháy chợ giữa mùa mưa

Thứ sáu, 08/11/2013 12:00

(Cadn.com.vn) - Sau nhiều vụ cháy chợ, trung tâm thương mại tại các địa phương trên cả nước, gây thiệt hại lớn về tài sản đã làm nhiều tiểu thương ở các chợ trên địa bàn TP  Tam Kỳ cũng giật mình quan ngại. Tuy nhiên, công tác PCCC và ý thức của người dân, tiểu thương ở các chợ còn rất đơn giản, thậm chí chủ quan trong mùa mưa càng làm tăng nguy cơ cháy nổ.

Để chấn chỉnh công tác PCCC tại các chợ lớn, tập trung hàng trăm tiểu thương hoạt động trên địa bàn, mới đây UBND TP Tam Kỳ phối hợp cùng Phòng CSPCCC- CA tỉnh Quảng Nam lập đoàn kiểm tra, khảo sát một loạt các chợ: Tam Kỳ, Hòa Hương và Khu chợ phụ của Siêu thị Co.op Mart. Hầu hết các chợ này hoạt động cả ngày với nhịp độ mua bán rất sôi động, tuy nhiên, các chợ đều nằm sâu trong khu dân cư, đường vào nhỏ cộng với các ki-ốt nằm sát nhau và dùng chung hệ thống điện thắp sáng chằng chịt khiến cho nguy cơ cháy nổ xảy ra rất lớn.

Tại chợ tạm Tam Kỳ, hệ thống PCCC dù được trang bị nhưng hầu như không đáp ứng được yêu cầu nghiêm ngặt của công tác PCCC tại chỗ. Hầu hết các vách ngăn chợ vẫn chỉ là lưới mắt cáo, vách xốp hoặc gỗ với không gian chật hẹp và chưa có hệ thống cảnh báo cháy tự động. Trong khi đó, nhu cầu kinh doanh ngày một lớn, lượng hàng hóa bày bán ngày một nhiều nên nhiều tiểu thương để hàng hóa tràn ra lối đi hoặc che lấp vào đường dây điện, ổ điện. Để đề phòng các nguyên nhân trực tiếp gây hỏa hoạn như chập cháy điện, BQL chợ đã đưa hệ thống điện tự động ngắt toàn bộ khu vực kinh doanh sau khi hết giờ họp chợ và được cấp lại khi đến giờ mở chợ. Ngoài ra, lực lượng bảo vệ cũng thường xuyên đi tuần tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh bày bán hàng gọn trong khu vực gian hàng, để lại lối đi thông thoáng, không được thắp hương trong chợ.

Lực lượng chức năng kiểm tra công tác PCCC tại chợ Tam Kỳ.

Thượng tá Trần Công Tiết, Phó trưởng Phòng CSPCCC- CA tỉnh Quảng Nam cho biết: “Đoàn kiểm tra đã có những kiến nghị và đặt ra những giải pháp về PCCC cho những chợ này, trước mắt phải cải tạo lối đi đảm bảo khoảng cách PCCC giữa các quầy hàng kinh doanh trong chợ. Hơn nữa phải tạo khoảng cách hành lang ATGT cho xe chữa cháy hoạt động khi có sự cố cháy xảy ra. Và tăng cường công tác thường trực bảo vệ, tuần tra kiểm soát vào ban đêm, sẵn sàng lực lượng PCCC tại chỗ để kịp thời phát hiện cháy ngay từ ban đầu”.

Không riêng gì chợ Tam Kỳ, qua khảo sát, nhiều khu chợ khác của thành phố, hệ thống PCCC, hệ thống điện vẫn chưa được trang bị đồng bộ và bảo đảm yêu cầu. Đặc biệt là tình trạng các tiểu thương lấn chiếm lối đi, lấn chiếm không gian che lấp các họng nước chữa cháy khá phổ biến. Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ cho biết thêm: “Tình trạng cơi nới của các bà con tiểu thương là rất lớn, vượt nhiều so với thiết kế công năng của các chợ. Một bộ phận bà con tiểu thương vẫn chưa ý thức tốt về vấn đề phòng cháy. Còn công tác chữa cháy, tập huấn, diễn tập theo kiểm tra, đánh giá thì thấy BQL chợ triển khai khá tốt. Tuy nhiên, UBND TP thấy nguy cơ cháy chợ vẫn tiềm ẩn rất cao. Do đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền đến từng hộ tiểu thương nhận thức được nguy cơ về cháy nổ, đồng thời đề nghị mỗi tiểu thương phải trang bị một bình chữa cháy để đảm bảo tài sản tính mạng trước hết cho bản thân và cho cả chợ”.

Nhìn lại nguyên nhân của các vụ cháy, hầu hết đều là do sự bất cẩn, thiếu ý thức của con người và chủ yếu là các nguyên nhân từ chập, cháy điện, do thiếu hệ thống cảnh báo cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ quá mỏng hoặc lơ là trong tuần tra, kiểm soát. Trong khi đó, nhiều tiểu thương lại luôn nghĩ rằng, trách nhiệm PCCC là của BQL chợ cũng như của lực lượng chức năng. Một khi còn sự bất cẩn, chủ quan thì rất khó có thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra.

Bài, ảnh: K.Thái