Báo Công An Đà Nẵng

Án mạng chỉ vì câu hỏi

Thứ năm, 22/12/2016 10:40

(Cadn.com.vn) - Tối 7-12, trong lúc uống rượu tại tiệc cưới, giữa Trịnh Văn Hệ (1964, trú xóm 5, xã Đồng Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) và anh em Nguyễn Văn Mạnh (1986), Nguyễn Văn Sáu (1988, trú xóm 13, cùng xã) xảy ra mâu thuẫn. Bị 2 thanh niên đuổi đánh, Hệ vung dao khiến Sáu tử vong, Mạnh và anh Hoàng Danh Thắng (1986, trú xóm 11, xã Xuân Thành, người vào can ngăn) bị thương. Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Hệ về hành vi “Giết người”.

Trịnh Văn Hệ và hiện trường xảy ra vụ án.

Tối 7-12, gia đình ông Nguyễn Văn B. (xóm 5, xã Đồng Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) tổ chức tiệc vui cho con gái ngày mai lên xe hoa về nhà chồng. Rất đông bà con, anh em họ tộc, nội ngoại cũng như xóm làng, bạn bè đến chung vui với gia đình, trong đó có Trịnh Văn Hệ, anh em Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Văn Sáu và anh Hoàng Danh Thắng (con rể của ông B.).

Đến khoảng 21 giờ, Nguyễn Văn Mạnh lên sân khấu nhảy múa, hát hò cùng đám bạn. Bên dưới, “chén chú chén anh” vẫn đều đều nâng lên hạ xuống. Trong lúc uống rượu, Trịnh Văn Hệ hỏi những người trong mâm: “Người thanh niên to cao đang nhảy trên sân khấu là con ai đó hè?” (ám chỉ Mạnh - P.V). Một người trả lời: “Mạnh con ông Khang ở xóm Đồng Trổ”. Hệ hỏi tiếp: “Có phải con ông Khang cụt không?”, thì mọi người bảo “chính xác”. Đang uống rượu mâm bên cạnh, Nguyễn Văn Sáu cho rằng Hệ nói xúc phạm đến bố mình, nên nổi đóa lớn tiếng: “Ông thích chi?”. Hệ trả lời: “Tui hỏi vậy cho biết chứ không có ý chi mô. Cha tui cũng bị cụt và người ta gọi là Lộc cụt đó thôi”. Với lời giải thích này của Hệ, Sáu im lặng không nói gì thêm.

Ngồi thêm một lúc thì Trịnh Văn Hệ đi ra ngoài. Ít phút sau trở lại mâm. Trước đó, Mạnh nghe em trai kể về việc Hệ nói xúc phạm bố mình nên cũng ấm ức, quyết tìm gặp để nói chuyện. Gặp lại Hệ, Mạnh lớn tiếng văng tục. Bị kẻ ít tuổi hơn mình nói láo, Hệ thách thức: “Hôm nay là ngày vui của gia đình anh B., không nên lớn tiếng. Nếu thích thì ra đường”.

Nhớ câu thách thức của Hệ, 23 giờ 30, Mạnh và Sáu thấy Hệ đứng dậy chào mọi người để về nên âm thầm bám theo. Rời khỏi nhà ông B. một đoạn đường, anh em Mạnh - Sáu đuổi kịp và xông vào đánh Hệ. Yếu thế, bị đánh đau, Hệ phát hiện một con dao nhọn dưới đất nên nhặt lên đâm loạn xạ vào người Mạnh và Sáu. Lúc hỗn chiến xảy ra, anh Hoàng Danh Thắng thấy vậy liền nhảy vào can ngăn. Thừa cơ hội, Mạnh nhặt một đoạn gậy đánh vào lưng Hệ hai cái. Như con thú bị thương, Hệ liên tiếp vung dao đâm vào người Mạnh, Sáu và anh Thắng khiến cả 3 người gục xuống. Gây án xong, Trịnh Văn Hệ vứt hung khí và lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh khẩn trương có mặt và đưa 3 nạn nhân đi bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Nguyễn Văn Sáu tử vong trên đường đi, còn anh Hoàng Danh Thắng và Nguyễn Văn Mạnh bị thương nặng được chuyển lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, CAH Yên Thành nhanh chóng có mặt để ổn định tình hình tại địa phương, tiến hành khoanh vùng bảo vệ hiện trường, ghi nhận dấu vết ban đầu và lấy lời khai của các nhân chứng, những người biết việc; đồng thời báo cáo vụ việc lên lãnh đạo Ban Giám đốc CA tỉnh Nghệ An. Các cán bộ Phòng CSHS, Phòng KTHS, VKSND tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ khác ngay trong đêm có mặt tại hiện trường để phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi gây án và bỏ trốn khỏi hiện trường, nghe ngóng tin tức biết anh Sáu đã tử vong, Hệ biết không thể thoát tội nên đến CAH Yên Thành đầu thú. Tiến hành lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân, hoàn tất hồ sơ vụ án, Cơ quan CSĐT CAH Yên Thành đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Văn Hệ để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Giết người”.

X.S