Báo Công An Đà Nẵng

Án mạng sau chầu nhậu

Thứ ba, 22/03/2022 08:47
Nghi phạm Trần Văn Ngự nằm say gục trên bàn sau khi gây án và hung khí gây án.

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, khoảng 14 giờ ngày 18-3, anh trai của Trần Văn Ngự đến chơi thì tá hỏa khi phát hiện một người đàn ông đang nằm gục giữa nhà, trên người có nhiều vết chém, máu chảy vương vãi. Nạn nhân được xác định là Hoàng Văn B. (1956, trú thôn Hòa Sơn, xã Võ Liệt). Nghi phạm được xác định là chủ nhà Trần Văn Ngự. Được biết, nạn nhân và nghi phạm có mối quan hệ họ hàng, ông B. là con bác còn Ngự là rể chú. Thỉnh thoảng hai người vẫn hay ngồi uống rượu với nhau.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, Ngự gọi điện rủ ông B. đến nhà mình để uống rượu. Tuy nhiên, trong lúc uống rượu giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, đến chiều cùng ngày thì người dân phát hiện ra sự việc. Thời điểm mọi người có mặt, Ngự đang ngồi gục trên bàn trong tình trạng say xỉn. Người này đã nhanh chóng hô hoán người dân, đồng thời trình báo lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Võ Liệt, Công an huyện Thanh Chương khẩn trương có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án. Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An cũng tổ chức khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong căn nhà cấp 4 xập xệ, người đàn ông nằm trên vũng máu với nhiều vết đâm, chém trên người.

Chiều cùng ngày, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Văn Ngự để phục vụ công tác điều tra. Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định trên người nạn nhân có 6 vết đâm và 3 vết chém. Hung khí gây án là con dao bầu còn dính máu cũng được Công an huyện Thanh Chương thu giữ tại hiện trường. Một trinh sát cho hay, khi lực lượng chức năng có mặt, nghi can đang trong tình trạng bất tỉnh do say rượu. Lúc tỉnh lại, đối tượng định bỏ chạy nhưng đã bị cảnh sát kịp thời bắt giữ. Nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng được xác định là do mâu thuẫn xảy ra trong quá trình uống rượu.

Theo UBND xã Võ Liệt, đối tượng Trần Văn Ngự hiện đã có vợ, các con đã lớn. Vợ và các con đều đi làm ăn xa, chỉ có Ngự ở nhà một mình trong căn nhà cấp 4 xập xệ. Thỉnh thoảng, con cái gửi tiền về cho Ngự chi tiêu nhưng do bản chất nghiện rượu nên Ngự đã dùng tiền mua rượu uống hết. Hiện chưa xác định được nghi phạm có dấu hiệu loạn thần hay không nhưng Ngự là người rất nghiện rượu nên có thể khi xảy ra mâu thuẫn trong lúc ăn uống nên đối tượng không kiềm chế được bản thân và đã ra tay sát hại ông B. Còn nạn nhân Hoàng Văn B. là người hiền lành, sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an cũng đã khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân vụ án.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Ngự để điều tra về hành vi: “Giết người”. Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Dương Hóa