Báo Công An Đà Nẵng

Án mạng sau cuộc hỗn chiến của nhóm thanh niên

Thứ ba, 04/03/2025 08:15
Hai bị cáo Lê Xuân Đạt và Nguyễn Công Ý tại tòa.

Ngày 28-2-2025, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Lê Xuân Đạt (2001) và Nguyễn Công Ý (2002, cùng trú xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội: “Giết người”.

Điều đáng nói, đây đều là những thanh niên còn rất trẻ nhưng nghỉ học sớm, đua đòi theo đám bạn xấu trở thành những thanh niên bất hảo. Dù mới 24 tuổi nhưng Đạt đã có nhiều tiền án, cụ thể: Năm 18 tuổi, Đạt mang bản án đầu tiên; đến năm 2019, Đạt tiếp tục điền vào cuộc đời mình bản án 9 tháng tù về hành vi: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đến tháng 5-2020, Đạt bị TAND huyện Nghi Lộc xử phạt 6 tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản”. Một năm sau, Đạt lại bị tuyên phạt 1 năm 9 tháng tù về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”… Cuộc đời Đạt liên tục “trượt dài” trong tội lỗi nên không có cơ hội sửa sai, làm lại. Cũng bởi bản tính giang hồ, thích thể hiện nên đã đưa Đạt đến với sai lầm nghiêm trọng hơn.

Theo cáo trạng, mặc dù giữa Lê Xuân Đạt và Nguyễn Công Ý không có mâu thuẫn gì với nhóm của Bùi Hữu T. H. (2000, trú xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) nhưng khi nghe người bạn nói có mâu thuẫn với nhóm của H. cả hai liền hùa theo.

Khoảng 23 giờ ngày 25-5-2022, thấy xe máy của H. cùng Nguyễn Đăng Tiến Đạt và Nguyễn Thái Quang đi qua ki-ốt xăm của Phạm Duy Đạt (2000, trú xã Nghi Đức, TP Vinh) thì Lê Xuân Đạt chở Ý cầm theo dao quắm đuổi theo nhóm của H.

Quá trình rượt đuổi khoảng 10km khi đến phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, khi 2 xe đang di chuyển với tốc độ cao trên đường, Ý cầm dao quắm chém 1 nhát về phía xe máy của Q. và Duy Đạt. Thấy Ý giơ dao chém hướng vào mình, Đạt lách xe sang bên phải tránh nên ngã ra đường. Hậu quả, H. tử vong sau 2 ngày cấp cứu, còn Quang và Đạt bị thương phải nằm viện. Kết luận giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với Nguyễn Thái Quang là 80%. Sau khi biết H. tử vong, Nguyễn Công Ý đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vào tháng 4-2023, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Lê Xuân Đạt và Nguyễn Công Ý mỗi bị cáo 20 năm tù về tội Giết người. Tiếp đó, ngày 16-8-2023, TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại với lý do: làm rõ hành vi của Phạm Duy Đạt và các đối tượng khác có liên quan để tránh bỏ lọt tội phạm, người phạm tội; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại.

Trong phiên tòa này, hai bị cáo Đạt và Ý khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Hai bị cáo thừa nhận việc truy đuổi với tốc độ cao, rồi dùng dao chém về phía xe của bị hại. Khi thấy xe máy đối phương bị ngã, các bị cáo bỏ chạy do hoảng sợ.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt hai bị cáo Lê Xuân Đạt và Nguyễn Công Ý cùng mức án 20 năm tù về tội: “Giết người”. Về phần dân sự, tòa buộc mỗi bị cáo phải bồi thường cho đại diện hợp pháp của bị hại H. hơn 212 triệu đồng, bồi thường cho Quang 113 triệu đồng.

DƯƠNG HÓA

Bênh “em gái xã hội” kéo băng nhóm đi chém đối thủ

Ngày 6-4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động tại trụ sở UBND P. Chính Gián (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) xét 7 bị cáo, gồm: Nguyễn Văn Tú (1998), Nguyễn Đắc Bình (1989), Bùi Xuân Phú (1998), Nguyễn Quang Thẩm (1990, cùng trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng); Ngô Văn Đông (1990), Lưu Hoàng Trọng (1990, cùng trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) và Nguyễn Quang Thiện (1992, trú Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về tội: “Giết người”.

Phá hai băng giang hồ cộm cán chuyên bảo kê, cưỡng đoạt tài sản tại chợ đầu mối Bình Điền

Quá trình hoạt động, 02 băng nhóm này thu nhận nhiều đàn em là các thanh niên bất hảo để tham gia bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của các tiểu thương, hộ kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hoá tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền...

Liên tiếp xảy ra nhiều vụ thanh thiếu niên sử dụng hung khí đánh nhau

Thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Liên tiếp trong thời gian ngắn, Công an một số địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã kịp thời phát hiện, bắt giữ các nhóm đối tượng thanh thiếu niên mang theo hung khí để đánh nhau.