Báo Công An Đà Nẵng

Án mạng trước cổng bệnh viện

Thứ sáu, 01/12/2017 21:00

2 giờ 5 ngày 18-11, tại trước cổng Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Lâm Đồng, một nhóm thanh niên lao vào ẩu đả và hậu quả là 1 người tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, CATP Đà Lạt có mặt bảo vệ hiện trường và truy nóng các đối tượng. Sáng 18-11, công tác khám nghiệm hiện trường ghi nhận có 1 chiếc kéo cắt vải cùng nhiều vũng máu vương vãi tại hiện trường. Nạn nhân là anh Hồ Văn Hùng (1999, trú xã Phúc Thọ, H. Lâm Hà - nhân viên quán bar Thư Kỳ, số 60-Phù Đổng Thiên Vương, P. 8, TP Đà Lạt). Anh Hùng được xác định bị vết thương trúng ngực trái, đưa vào BVĐK Lâm Đồng cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đỗ Công Nghĩa 

Xác định là vụ án nghiêm trọng, xảy ra ngay trước BVĐK tỉnh, gây dư luận xấu nên Phòng CSHS CA tỉnh Lâm Đồng đã huy động lực lượng khẩn trương điều tra. Trong buổi sáng 18-11, đối tượng liên quan là Nguyễn Đăng Lâm Lưu (1993, trú 39-Nguyễn Thị Nghĩa, TT Thạnh Mỹ, H. Đơn Dương - nhân viên quán bar Thư Kỳ) bị bắt giữ. Sau đó, một nhân viên khác của quán bar Thư Kỳ là Lê Nguyễn Bảo Kha (1994, trú 96C-Huỳnh Tấn Phát, P. 11, TP Đà Lạt) cũng đến cơ quan CA đầu thú. Từ lời khai của Lưu và Kha, trong ngày 18-11, các trinh sát (TS) truy nóng kết hợp với vận động, đến chiều cùng ngày, các đối tượng Nguyễn Đại Hải (Hải sún, 1990, trú đường đèo Mimosa, P. 3, TP Đà Lạt), Trần Cao Huy Nhiên (1992, trú 65-Cao Bá Quát, P. 7, TP Đà Lạt, cùng là nhân viên quán bar Thư Kỳ) và Đỗ Công Nghĩa (1990, trú khu phố Đồng Tiến, TT Đinh Văn, H. Lâm Hà) đã đến cơ quan CA đầu thú.

Củng cố lời khai của các đối tượng, được biết nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng nghiêm trọng này rất nhỏ nhặt nhưng người trong cuộc không đủ tỉnh táo để xử lý nên đã dẫn đến cách hành xử tiêu cực. Số là, 11 giờ 45 ngày 17-11, trong lúc làm việc tại quán bar Thư Kỳ, Hồ Văn Hùng có đùa cợt, cõng nhân viên tên Uyên đi lại trong khu vực quán. Thấy vậy, Kha đã đến nhéo tai Hùng và nhắc nhở “tụi mày đi làm hay đi chơi vậy?”. Hùng lườm Kha một cái rồi tiếp tục làm việc. 0 giờ 15 ngày 18-11, một nhân viên của quán là Hoàng Trọng Tùng (1997, quê tỉnh Thanh Hóa) bị xuất huyết bao tử được đưa đến BVĐK Lâm Đồng cấp cứu. Sau khi hết ca, nhóm nhân viên của quán bar gồm Hải, Ngô Xuân Nguyên (Ken, 1995, quê tỉnh Ninh Thuận), Nguyễn Trung Thực (1993, trú 1B-Bùi Thị Xuân, P. 2, TP Đà Lạt), Nguyễn Đức Nguyên (1994, trú số 2-Trần Hưng Đạo, P. 3, TP Đà Lạt) đến bệnh viện thăm Tùng. Một lúc sau nhóm nhân viên khác gồm Hùng, Lưu, Hồ Tiến Phúc (1999, trú xã Phúc Thọ, H. Lâm Hà), Nguyễn Đức Đại Trí (1995, trú TT Thạnh Mỹ, H. Đơn Dương) cũng đến bệnh viện. Tại sân BVĐK Lâm Đồng, nhóm của Kha gặp nhóm Hùng thì Hùng bảo muốn gặp Kha để nói chuyện. Thấy vậy, Hải khuyên mọi người ra cổng bệnh viện nói chuyện.

 Các đối tượng Kha, Hải, Lưu, Nhiên. 

Tại cổng bệnh viện, Lưu hỏi Kha “tại sao lại đánh Hùng?”. Kha chưa kịp trả lời thì Hải nói: “Vì Hùng sai, đang trong giờ làm việc mà đùa giỡn”. Hải và Lưu to tiếng với nhau. Đúng lúc này Trần Cao Huy Nhiên đi xe máy chở Đỗ Công Nghĩa đến. Trong lúc to tiếng, Hải đánh vào mặt Hùng thì cả nhóm lao vào đánh nhau. Kha dùng mũ bảo hiểm đánh Lưu. Trong lúc ẩu đả, Hùng lấy trong túi đeo bên người chiếc kéo cắt vải ra đâm Hải nhưng Hải tránh được. Hùng tiếp tục đâm Nhiên vào hông. Thấy Hùng sử dụng hung khí, Nghĩa rút con dao bấm mang theo trong người đâm 1 nhát vào vùng ngực trái Hùng. Hùng bỏ chạy được vài mét thì đổ gục. Hùng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Điều đáng nói, khi Hùng đã bị đâm, gục xuống và được đưa vào bệnh viện cấp cứu thì các đối tượng vẫn tiếp tục ẩu đả. Vụ việc chỉ vãn hồi khi Lưu được Thực và Nguyên ôm giữ lại, can ngăn. Nghĩa mang theo dao lên xe máy bỏ trốn, còn Hải, Kha, Nhiên đón taxi về nhà. Chạy xe máy đến con suối phía sau chung cư Mạc Đĩnh Chi, P. 4, TP Đà Lạt, Nghĩa phi tang con dao rồi chạy về nhà Nhiên trả xe máy, sau đó đón taxi về TT Đinh Văn. Sau khi biết tin Hùng tử vong, Kha, Hải “sún”, Nhiên, Nghĩa đến cơ quan CA đầu thú, Lưu bị bắt giữ. Về con dao gây án, Nghĩa cho biết, do từ Lâm Hà lên Đà Lạt chơi với Nhiên, đi đường xa nên đã mang theo dao để phòng thân và Nghĩa vẫn hay mang theo dao như vậy mỗi khi đi xa.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 24-11, Phòng CSHS CA tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nghĩa về hành vi “Giết người”, khởi tố Hải, Nhiên, Lưu, Kha về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Giá như những người trong cuộc đủ tỉnh táo để hiểu rằng mâu thuẫn mà họ gặp phải rất nhỏ nhặt và không khó để giải quyết. Giá như các đối tượng chín chắn, hiểu và cảm thông cho nhau hơn. Vụ án thêm một hồi chuông cảnh báo về tình trạng mang dao trong người để phòng thân của một bộ phận giới trẻ.

Đức Huy