Báo Công An Đà Nẵng

An ninh và Trung Quốc thống trị hội đàm thượng đỉnh Mỹ - Nhật

Thứ bảy, 22/01/2022 17:59

Cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến lần này sẽ là cuộc thảo luận quan trọng đầu tiên giữa hai đồng minh kể từ khi ông Fumio Kishida trở thành thủ tướng Nhật Bản vào tháng 10-2021.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki thông báo, cuộc hội đàm trực tuyến giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida diễn trong ngày 21-1 (theo giờ Washington). Thông báo cho biết cuộc hội đàm nhằm "tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Nhật Bản" và đảm bảo "một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”. Đây sẽ là cuộc hội đàm quan trọng đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo kể từ khi ông Fumio Kishida nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản hồi tháng 10-2021. Cuộc hội đàm diễn ra sau cuộc thảo luận theo thể thức “2+2” giữa các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ - Nhật Bản trong tháng này, trong đó 2 bên cam kết phối hợp giải quyết các bất ổn tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Một số nhà nghiên cứu đánh giá các cuộc gặp “2+2” cho thấy Mỹ và Nhật Bản có những mối quan tâm chung và hy vọng các cuộc thảo luận sẽ tìm ra giải pháp thiết thực để giải quyết các bất ổn trong khu vực.

T.V