Báo Công An Đà Nẵng

Án tử cho kẻ vận chuyển ma túy

Thứ sáu, 23/09/2022 07:34
Bị cáo Nguyễn Văn Thanh

Theo cáo trạng, chiều 21-4-2022, tại trước kiệt 839- Nguyễn Lương Bằng (P. Hòa Hiệp Nam), Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm Miền Trung phối hợp với Đồn Biên phòng Hải Vân và Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm – BĐBP Đà Nẵng bắt quả tang Nguyễn Văn Thanh cất giấu 100 viên nghi là ma túy. Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Hải Vân (BĐBP Đà Nẵng) khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Thanh tại tổ 33, P. Hòa Hiệp Nam thu giữ thêm 2kg ma túy.

Qua quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo Thanh khai: Tháng 4-2021, bị cáo xin bán ma túy cho Cường và được giao cất giấu, phân chia, đi giao hàng ma túy ketamin, thuốc lắc cho khách. Đối tượng Cường và người mua tự thỏa thuận, chuyển tiền, Cường trả công cho Thanh 5 triệu đồng/lần đi giao ma túy thành công và thưởng thêm cho những “giao dịch” lớn, đồng thời Cường cho Thanh sử dụng ma túy miễn phí, thoải mái.

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND TP Đà Nẵng cho rằng, số lượng ma túy Thanh mua bán đặc biệt lớn trên địa bàn TP Đà Nẵng. Vào tháng 12-2021 và tháng 2-2022, Thanh 2 lần nhận ma túy từ Cường tại cầu Thuận Phước, lần đầu gồm 900 gram ma túy đá, lần 2 có 2.400 viên thuốc lắc, 6 gói Ketamine và 1 gói ma túy hồng phiến. Tất cả ma túy Thanh cất giấu trên trần mái nơi Thanh ở.

Trong tháng 4-2022, Cường chỉ đạo Thanh 8 lần đi giao ma túy tại các khu vực gần khu nghỉ dưỡng M. (Q. Liên Chiểu). Mỗi lần giao khoảng 100 viên thuốc lắc, 50 -150 gram hàng khay ketamin. Thanh không giao hàng trực tiếp mà cất giấu ở các địa điểm bí mật như trụ điện, ống cống theo lời Cường dặn, cho người mua tự lấy. Cụ thể, theo chỉ đạo của Cường thì Thanh đã 3 lần giao ma túy (100 viên thuốc lắc, 1,5 lạng ma túy ketamin) cho 1 đối tượng tên Hưng (không rõ nhân thân, lai lịch); 1 lần giao 100 viên ma túy thuốc lắc cho 1 đối tượng tên Tâm (không rõ nhân thân, lai lịch) đặt tại dưới trụ điện phía sau khu du lịch M. và gọi điện cho Tâm để đến lấy; 1 lần giao 100 trăm viên ma túy thuốc lắc cho một đối tượng bị cáo không nhớ tên (không rõ nhân thân, lai lịch) đặt ở đường bê-tông khu vực đường Nguyễn Tất Thành nối dài và gọi điện cho đối tượng đến lấy; 2 lần giao tổng cộng 200 viên ma túy thuốc lắc cho 1 đối tượng tên “Linh” (không rõ nhân thân, lai lịch).

Trước tòa, Thanh khai nhận Cường đã trả công cho Thanh 50 triệu đồng để giao ma túy. Từ tháng 1 đến tháng 4-2022, Thanh còn lấy gần 100 viên thuốc lắc và hàng khay ketamin (không rõ số lượng) để sử dụng và đãi bạn bè, anh em xã hội tại các tụ điểm ăn chơi, karaoke trên địa bàn Q.Liên Chiểu. Căn cứ vào các tình tiết, chứng cứ và hồ sơ vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thanh mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

THANH HOA