Báo Công An Đà Nẵng

Anh em rể “kéo” nhau vào tù vì ma túy

Thứ bảy, 22/02/2025 07:40
Hai bị cáo Nguyễn Đình Thành và Phạm Xuân Chắt tại tòa.

Ngày 18-2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai bị cáo Nguyễn Đình Thành (1997) và Phạm Xuân Chắt (1990, cùng trú xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo nội dung vụ án, ngày 18-12-2023, Nguyễn Đình Thành nhận điện thoại của một người đàn ông tên Hưng (không rõ lai lịch) đặt vấn đề thuê đi Quế Phong vận chuyển 2 “tấm” ma túy (tức là 60 gói ma túy hồng phiến) về giao cho Hưng tại huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Theo thỏa thuận, Hưng trả công 10 triệu đồng nên Thành đồng ý. Sau đó, Thành gọi điện thuê Phạm Xuân Chắt (là anh rể của mình) lái xe chở Thành đi huyện Quế Phong với giá 4 triệu đồng. Khi đặt vấn đề, Chắt biết Thành thuê xe chở đi huyện Quế Phong nhận ma túy.

Bốn ngày sau, người đàn ông tên Hưng tiếp tục gọi điện thoại cho Thành cung cấp số điện thoại của người giao ma túy và dặn Thành liên hệ để nhận hàng. Trưa cùng ngày, Thành gọi cho người đàn ông (không rõ lai lịch, địa chỉ) như Hưng hướng dẫn. Người này hẹn Thành khuya hôm đó đến ngã ba xã Tri Lễ (huyện Quế Phong) để nhận ma túy. Sau đó, Nguyễn Đình Thành gọi điện thoại hẹn Chắt đến chở Thành đi huyện Quế Phong.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, Phạm Xuân Chắt điều khiển xe ô-tô Toyota Fortuner, màu bạc đến chở Thành từ nhà đi lên huyện Quế Phong để nhận “hàng”. Khi đi đến khu vực xã Tri Lễ, Nguyễn Đình Thành gọi điện thoại hỏi người đàn ông giao ma túy vị trí nhận hàng. Theo hướng dẫn của người này, Chắt chở Thành đi đến khu vực ngã ba xã Tri Lễ. Sau đó, Thành xuống xe ô-tô đi đến bờ mương cách vị trí xe ô-tô khoảng 15m thấy có 2 gói ni lông màu vàng bên trong chứa ma túy, Thành cầm lên xe ô-tô đặt tại vị trí chân ghế phụ phía trước nơi Thành ngồi. Tiếp đó, Thành mở ra kiểm tra thấy 2 khối hình hộp chữ nhật, trong mỗi khối có nhiều gói ni-lông nhỏ chứa nhiều viên ma túy hồng phiến rồi nói Phạm Xuân Chắt điều khiển xe ô-tô đi về.

Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày khi ô-tô đi đến khu vực bản Kim Khê, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, Thành và Chắt bị tổ công tác Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật gồm hơn 1,2 kg ma túy.

Tại phiên tòa, hai bị cáo Nguyễn Đình Thành, Phạm Xuân Chắt đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành động của mình. Cả hai bị cáo đều khai nhận, bản thân nghỉ học sớm, hiểu biết pháp luật hạn chế, mặt khác do hám lợi nên đã nhận lời vận chuyển ma túy. Còn bị cáo Chắt cũng khai nhận, bị cáo được Thành thuê lái xe đi nhận ma túy tại huyện Quế Phong với giá 4 triệu đồng, tuy nhiên, bị cáo chưa được nhận khoản tiền này. Các bị cáo cũng trình bày hoàn cảnh gia đình có nhiều khó khăn nên xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về gia đình, chăm sóc các con.

HĐXX nhận định, các bị cáo đã phạm tội nghiêm trọng, với số lượng ma túy lớn cần có mức án nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, xét thấy các bị can phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, không có tình tiết tăng nặng. Trong vụ án này, bị cáo Thành là người khởi xướng nên đóng vai trò chính, còn bị cáo Chắt đóng vai trò thứ yếu. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Thành án tù chung thân, bị cáo Phạm Xuân Chắt 20 năm cùng về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

DƯƠNG HÓA