Báo Công An Đà Nẵng

Ảnh: Toàn cảnh hiện trường vụ đoàn xe của tướng Thái Lan trúng bom

Chủ nhật, 05/03/2023 09:46
Hiện trường vụ đánh bom nhìn từ trên cao (ảnh: Thailand Postsen)

Bangkok Post đưa tin, hôm 2/3, căn cứ của đại đội 4906 ở huyện Si Sakhon, tỉnh Narathiwat (miền Nam Thái Lan) bị một số tay súng tấn công bằng súng và lựu đạn. Hôm 4/3, tướng Paisarn đến thị sát căn cứ này.

Trên đường trở về, đoàn xe gồm 4 chiếc hộ tống ông Paisarn bị tấn công. Chiếc xe thứ 2 trong đoàn bị trúng bom khiến 2 sĩ quan Thái Lan thiệt mạng, 1 người khác bị thương nặng.

Thiếu tướng Paisal ngồi trên chiếc xe thứ 3 trong đoàn và không bị thương trong vụ tấn công.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy, vụ nổ bom tạo ra một hố sâu khoảng 1 mét, rộng 2 mét trên nền đường. Chiếc Toyota Fortuner chở nhóm sĩ quan Thái Lan bị lật nhào, hư hỏng nặng. Vụ nổ cách căn cứ của đại đội 4906 khoảng 800 mét.

Vị trí nơi quả bom bị chôn xuống mặt đường (ảnh: Thailand Postsen)
Chiếc Toyota Fortuner chở các sĩ quan Thái Lan dập nát sau vụ tấn công (ảnh: Thailand Postsen)
Địa điểm xảy ra vụ tấn công có nhiều khu rừng rậm rạp (ảnh: Thailand Postsen)
Quân đội Thái Lan đã cử lực lượng truy bắt những kẻ tấn công đoàn xe (ảnh: Thailand Postsen)

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, quả bom là một thiết bị nổ tự chế được gắn vào bình gas nặng 50kg. Những kẻ tấn công đã chôn bom xuống đường, chờ đoàn xe đi qua rồi kích nổ.

Cảnh sát phát hiện dây điện để kích nổ bom được kéo khoảng 100 mét vào khu rừng bên lề đường.

Đại đội 4906 cho biết, họ đã điều 2 nhóm binh sĩ vào rừng để truy bắt thủ phạm đánh bom. Giới chức Thái Lan cho rằng thủ phạm đang lẩn trốn trong rừng hoặc trà trộn vào các bản làng ở huyện Si Sakhon.

Miền Nam Thái Lan là khu vực hoạt động của Phong trào ly khai Mặt trận cách mạng dân tộc (BRN). Hôm 22/2, lực lượng ly khai này đã nhất trí xây dựng kế hoạch hòa bình với chính phủ Thái Lan.

Theo Tri thức & Cuộc sống