Báo Công An Đà Nẵng

Áp dụng các biện pháp mạnh để kéo giảm TNGT

Thứ bảy, 23/01/2016 10:20

(Cadn.com.vn) - Ngày 22-1, UBNDTP tổ chức hội nghị ATGT nhằm đánh giá các mặt công tác năm 2015, triển khai những đầu việc trọng tâm năm 2016. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

TNGT giảm, nhưng chưa bền vững

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT nêu rõ: Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể trong việc thực hiện các giải pháp cấp bách, nên tình hình TTATGT năm 2015 cơ bản được thiết lập trật tự, TNGT giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương); ý thức chấp hành Luật GTĐB của người tham gia giao thông được nâng cao. Khâu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT có bước đột phá; đầu tư phát triển, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông được quan tâm, chú trọng; nhiều dự án giao thông, nhất là các tuyến đường huyết mạch khu vực trung tâm và vùng ven được cải tạo, tăng cường. Đáng kể nhất, tình hình TNGT đã giảm trên cả 3 tiêu chí. Có 153 vụ xảy ra, làm chết 96 người, bị thương 116 người (giảm 21 vụ, giảm 2 người chết và giảm 116 người bị thương). Qua công tác tuần tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản gần 54.700 trường hợp vi phạm, chuyển kho bạc Nhà nước hơn 29 tỷ đồng, tước GPLX 4.860 trường hợp. Bên cạnh đó, CATP còn mở 14 đợt cao điểm xử lý theo chuyên đề đạt nhiều kết quả, như chuyên đề vi phạm nồng độ cồn, vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, xử lý  “xe mù”, xe quá tải, xe khách hoạt động trá hình; Thanh tra Sở GTVT xử lý hàng ngàn trường hợp xe tải ben vi phạm thông qua tuần tra, cân tải trọng.

Những kết quả đạt được là rất đáng mừng, song tại hội nghị, đại diện các ngành, địa phương cũng thẳng thắn thảo luận về những mặt hạn chế, tồn tại qua đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm góp phần thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trọng tâm trong năm ATGT 2016. Ông Lê Văn Trung cho rằng, TNGT tuy giảm sâu về số vụ, số người bị thương, nhưng số người chết giảm chưa sâu, chưa bền vững và đạt chỉ tiêu đề ra từ đầu năm. Điều đó cho thấy, ý thức của người tham gia giao thông chưa cao; công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm còn có nơi siết chặt, nơi giãn ra sau những đợt triển khai chuyên đề. Dẫn chứng, qua phân tích lỗi vi phạm từ những vụ TNGT thì nguyên nhân chính rơi nhiều vào hành vi vi phạm tốc độ (18 vụ); đi không đúng phần đường, không chú ý quan sát (31 vụ); không nhường đường, đi ngược chiều (16 vụ)... Hay trong một năm ra quân xử lý các chuyên đề, lực lượng chức năng đã xử phạt tới hơn 10.100 trường hợp đi không đúng làn đường; không đội MBH 4.210 trường hợp; gần 2.000 trường hợp đi ngược chiều, đi vào đường cấm; vi phạm tốc độ 5.880 trường hợp... Điều đó cho thấy rõ, người điều khiển phương tiện vẫn rất xem thường tính mạng, xem thường luật pháp.

Mạnh tay xử lý các hành vi vi phạm

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn biểu dương các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp sáng tạo, nhất là triển khai đồng bộ các giải pháp, mô hình hay trong công tác đảm bảo TTATGT thời gian qua. Tuy nhiên, qua phân tích tình hình TNGT trong năm 2015 tuy có giảm sâu về số vụ, chưa đạt với chỉ tiêu giảm 5-10% số người chết so với năm 2014, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các cấp, các ngành và địa phương phải tăng cường hơn nữa những biện pháp chế tài để kéo giảm TNGT trong năm ATGT 2016.

“Nhiệm vụ đảm bảo TTATGT luôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi phải có sự quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng và chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Năm 2016, TP tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43 của Thành ủy về “Năm Văn hóa, văn minh đô thị 2016”, trong đó đề ra mục tiêu: Phấn đấu kiềm chế và kéo giảm TNGT từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí; là Năm ATGT với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ” với mục tiêu “tính mạng con người là trên hết”, vì vậy, tôi đề nghị các cấp, các ngành và địa phương phải thực hiện các giải pháp hay, áp dụng biện pháp mạnh trong xử lý vi phạm luật ATGT trong từng chuyên đề để kiềm chế, kéo giảm TNGT, đưa TTATGT, TTĐT đi vào nếp mới"  - Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ đạo.

Phân công nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn giao cho CATP trước mắt tập trung lực lượng ra quân triển khai công tác bảo đảm TTATGT trong  dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, lễ hội Xuân và các hoạt động diễn ra trên địa bàn. Tổ chức các đợt cao điểm, ra quân xử lý vi phạm theo chuyên đề, nhất là các lỗi là nguyên nhân dẫn đến TNGT. Chủ động bố trí lực lượng thường trực hướng dẫn giao thông vào giờ cao điểm tại các nút giao thông trọng điểm phức tạp về ATGT; ngăn chặn kịp thời đua xe trái phép, điều khiển mô-tô phân khối lớn đi thành đoàn, gây cản trở giao thông.

Đối với Sở GTVT, thực hiện tốt công tác siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện; chấn chỉnh và tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về quản lý hoạt động vận tải, công tác kiểm soát và siết chặt tải trọng phương tiện; đảm bảo phương tiện vận tải phục vụ nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân, tuyệt đối không để tình trạng nhồi nhét hành khách, chạy sai luồng tuyến, vòng vo bắt khách gây mất trật tự vận tải. Bên cạnh đó, nâng cao điều kiện an toàn của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, công tác đào tạo, sát hạch lái xe; rà soát và điều chỉnh trong việc lắp đặt biển báo, hệ thống đèn tín hiệu, tạo thuận lợi cho người dân tham gia giao thông.

Phó Chủ tịch cũng giao cho ngành Giáo dục, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Y tế, MTTQVN TP, Ban ATGT các cấp và các cơ quan báo chí nâng cao công tác tuyên truyền và đề xuất các giải pháp hay góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu của TP trong công tác đảm bảo TTATGT. “Để xây dựng thành phố Đà Nẵng “Văn minh, hiện đại và văn hóa giao thông”, bên cạnh công tác tuyên truyền, tôi đề nghị trong mỗi chuyên đề, các ngành, các lực lượng phải mạnh tay, xử lý nghiêm những hành vi thiếu văn hóa khi tham gia giao thông. Trong đó, quyết liệt với những hành vi coi thường pháp luật, những vi phạm đang nổi lên nhằm chế tài và răn đe cho tất cả mọi trường hợp khi tham gia giao thông” – đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nói.

Tại hội nghị, có 16 tập thể và 5 cá nhân đã được Chủ tịch UBNDTP tặng Bằng khen; 25 tập thể, 20 cá nhân được Trưởng Ban ATGT khen thưởng, biểu dương vì làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện nhiều giải pháp sáng tạo trong đảm bảo TTATGT, xử lý vi phạm trong năm 2015...

Công Hạnh

Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc CATP: “Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND, HĐND TP về việc triển khai các biện pháp đảm bảo TTATGT trong dịp Tết Bính Thân và các lễ hội trong thời gian trước, trong và sau Tết, bên cạnh công tác tuyên truyền, CATP sẽ đồng loạt thực hiện các chuyên đề, đợt cao điểm nhằm đảm bảo TTATGT một cách tốt nhất để nhân dân vui chơi. Quan điểm của Giám đốc CATP là sẽ xử lý mạnh tay với những trường hợp cố tình vi phạm như vượt đèn đỏ, vi phạm tốc độ, đi ngược chiều, không đội MBH, đi không đúng phần đường làn đường, xe ben quá tải; trường hợp có hành vi quá khích, chống người thi hành công vụ, bởi đây là những lỗi, những hành vi dẫn đến TNGT nhiều nhất, gây hậu quả đau lòng cho xã hội nhất. Các lực lượng trực thuộc CATP sẽ triển khai đồng loạt, làm dài hơi và có biện pháp mạnh trong xử lý để TTATGT được lập lại, TNGT kéo giảm”.