Báo Công An Đà Nẵng

Áp dụng luật vào cuộc sống, tránh "cơ học" hành chính

Thứ tư, 04/12/2013 10:53

(Cadn.com.vn) - Ngày 3-12, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng gồm các đại biểu: Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Thị Kim Thúy, Huỳnh Nghĩa tiếp tục có các buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) H. Hòa Vang, Q. Liên Chiểu, Q. Thanh Khê để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, QH khóa XIII và lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri (CT). Tại các cuộc tiếp xúc, CT các địa phương trên đã đóng góp nhiều ý kiến về vấn nạn phá rừng, khai thác khoáng sản tràn lan, dự án treo ảnh hưởng đến an sinh xã hội, sự bất cập trong thi hành án dân sự, việc cán bộ công chức Nhà nước "ăn cắp" giờ làm, ý thức chấp hành pháp luật, công tác phòng chống tội phạm và vấn đề liên quan đến đất đai...

Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa lắng nghe ý kiến đóng góp
của các cử tri Q. Liên Chiểu.

Vui mừng trước việc QH lần này thông qua Hiến pháp và Luật Đất đai, CT Phan Văn Tải (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) cho rằng, để người dân nắm rõ luật pháp, đặc biệt là Luật Đất đai, Nhà nước nên in sao cho gọn và cấp phát đến tận tay người dân để dân đọc, dân hiểu mà chấp hành đúng pháp luật. Không nên để Hiến pháp hay Luật nằm trong tủ! Cũng liên quan đến vấn đề Luật, CT ở Q. Thanh Khê đặt vấn đề, hiện nay QH thông qua rất nhiều luật nhưng các văn bản dưới luật lại ban hành chậm, gây nhiều khó khăn cho các cấp chính quyền cơ sở khi triển khai...

Đối với thực trạng công chức "sáng ôm cặp đi, chiều xách cặp về", ăn cắp thời gian Nhà nước..., theo CT Phan Văn Tải cần có sự sắp xếp lại nhân sự, bộ máy của các cơ quan Nhà nước sao cho tinh gọn, hiệu quả, thanh lọc những cán bộ công chức làm việc kém hiệu quả, để cho những lớp trẻ có cơ hội được phát huy tài năng, tránh tình trạng "tre già" rồi mà không chịu nhường chỗ cho lớp trẻ phát triển...

Về vấn nạn phá rừng, theo CT Nguyễn Xừng (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu), kinh phí cho công tác bảo vệ rừng, phòng chống lâm tặc năm nào cũng có, nhưng tại sao tình trạng lâm tặc phá rừng ngày càng nhiều, tinh vi, gian xảo hơn? Đề nghị QH cần vào cuộc xử lý quyết liệt hơn. CT Đặng Văn Cường (P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu) thì cho rằng, cái chính không phải không trị được, vì thực ra "lâm tặc cũng là người trong dân". Vấn đề ở đây chính là quản lý không chặt, trị không đến nơi, đến chốn, những người thực thi pháp luật chưa nghiêm"...

Bên cạnh đó, CT Q. Liên Chiểu đề nghị các ngành chức năng trả lời dứt điểm các dự án: Ga Đà Nẵng, Cụm cảng Liên Chiểu và ga Kim Liên mở rộng bao giờ khởi động? Có làm được hay không? Nếu có hoặc không thì giải quyết như thế nào đối với đời sống người dân ở vùng quy hoạch này. Người dân nằm trong vùng quy hoạch các dự án này mong muốn các cấp chính quyền lắng nghe và giải quyết nguyện vọng như: được cấp giấy QSDĐ, được khai thác trồng trọt trên đất nông nghiệp đang bị bỏ hoang, được làm nhà kiên cố để tránh bão...

Trên lĩnh vực đất đai, phần lớn CT H. Hòa Vang bức xúc về định mức diện tích tách thửa; giá cả đền bù đất thu hồi thấp; quá trình làm GCNQSDĐ... CT Trần Đình Công (xã Hòa Tiến) phản ánh, QH cần xem xét việc cấp GCNQSDĐ trước đây thì ghi là đất sử dụng ổn định lâu dài nhưng khi chuyển quyền thừa kế di sản cho con thì lại thay đổi là đất sử dụng có thời hạn. CT Nguyễn Mẹo (xã Hòa Tiến) kiến nghị sớm hoàn thành tuyến ĐT605 đoạn qua thôn Lệ Sơn vì hiện nay còn 2 hộ dân chưa chịu bàn giao đất nên con đường làm dở dang, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn... Bên cạnh đó, nhiều CT bức xúc vì nông dân khốn đốn với tình trạng sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón giả...

ĐBQH Nguyễn Bá Thanh chia sẻ và giải đáp tại chỗ một số kiến nghị thiết thực của CT H. Hòa Vang. Theo đó, trường hợp tuyến ĐT605 đi Quảng Nam giao cho Ban ĐBGT số 3 TP làm việc với các hộ dân để giải quyết dứt điểm việc bàn giao mặt bằng. Đối với một số kiến nghị khác, đề nghị UBND huyện, TP xem xét, xử lý việc sử dụng đất với mục đích lâu dài và có thời hạn; cần vận dụng phù hợp tình hình thực tế liên quan đến việc tách thửa cho con...

Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa ghi nhận các đóng góp xác đáng của CT Q. Liên Chiểu, Q. Thanh Khê xung quanh vấn đề thủy điện, nạn phá rừng, khai thác khoáng sản trái phép... Chia sẻ ý kiến của CT Thanh Ba (Q. Liên Chiểu) về bất cập, khúc mắc có thực trong thi hành án dân sự hiện nay, cụ thể là: cơ quan thi hành án yêu cầu người được thi hành án phải xác minh được tài sản của người bị thi hành án mới giải quyết. Theo đó, sẽ nghiên cứu vấn đề này để có ý kiến với QH trong các kỳ họp tới.

Đối với các vấn đề liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, chấp hành Luật giao thông mà CT Liên Chiểu phản ánh, ĐB Huỳnh Nghĩa cho rằng, ý thức chấp hành luật pháp của từng người dân là sự tiên quyết để hạn chế tối đa TNGT, cũng như công tác phòng chống tội phạm phải được toàn dân cùng tham gia mới mong hạn chế tối đa tội phạm. ĐBQH Huỳnh Nghĩa cho biết, thời gian qua, lực lượng CATP Đà Nẵng đã làm khá tốt công tác phòng chống, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Có rất nhiều vụ án lớn ở Đà Nẵng đã được làm rõ...

Giải đáp sự băn khoăn của CT về thời hạn thi hành của Luật Đất đai sửa đổi còn quá lâu (đến ngày 1-1-2015 mới có hiệu lực), về đối tượng thu hồi đất và có hướng dẫn cụ thể, giám sát kỹ hơn để đảm bảo thực hiện nghiêm để không còn kẽ hở cho kẻ xấu lợi dụng làm trái luật... ĐB Huỳnh Nghĩa cho rằng, khi Luật có hiệu lực thi hành sẽ được công khai, minh bạch; công tác bồi thường cũng vậy, khi nào cấp đất tái định cư cho dân rồi mới được thu hồi đất...

Cũng tại buổi TXCT Q. Liên Chiểu, Trưởng đoàn ĐBQH TPĐN Huỳnh Nghĩa đã phê bình thái độ của CT Nguyễn Thị Thi về việc thiếu sự tôn trọng người khác trong quá trình tham gia đóng góp ý kiến. Ông Nghĩa đề nghị, ở những đợt TXCT sau này, nếu CT nào có thái độ thiếu tôn trọng như CT Thi thì lực lượng chức năng nên mời ra khỏi hội trường... Được biết, tại các cuộc TXCT trước đó, CT Nguyễn Thị Thi cũng đã có thái độ thiếu tôn trọng, gây phản cảm trong quá trình tham gia TXCT...

TỔ P.V THỜI SỰ