Báo Công An Đà Nẵng

Áp lực đè nặng lên Lampard

Thứ tư, 30/12/2020 16:00

Thêm một trận đấu nữa, Chelsea không thể thắng. "The Blues" để cho đội khách Aston Villa thủ hòa 1-1 trên sân nhà Stamford Bridge trong khuôn khổ vòng 16 Premier League diễn ra rạng sáng 29-12 là trận không thể thắng thứ 4 trong 5 trận Premier League gần đây nhất. Có thông tin Chủ tịch Roman Abramovich đã gửi thông điệp cứng rắn với HLV Frank Lampard trước trận đấu này. Chỉ tính 5 trận đấu trong vòng nửa tháng qua, Chelsea đã đánh rơi 11 điểm.

Có vẻ như niềm tin của HLV 42 tuổi vào bộ đôi tân binh người Đức Timo Werner và Kai Havertz đã cạn nên quyết định để cả hai ngồi dự bị ở trận đấu với Aston Villa. Chelsea đã bỏ ra 200 triệu bảng để mua hai tân binh người Đức này mùa hè vừa qua và chỉ vào sân trong 18 phút cuối trận vẫn không giúp gì cho đội bóng có được trận thắng cuối cùng của năm 2020. Người đá trung phong thay cho Werner là cầu thủ mà ông Lampard từng muốn bán đi: Olivier Giroud. Tiền đạo người Pháp giúp cho ông Lampard nhảy dựng lên ăn mừng bàn thắng mở tỷ số ở phút 34. Một tư thế đánh đầu rất khó nhưng Giroud vẫn lái trái bóng vào sát cột dọc góc gần của Aston Villa. Đây là lần thứ ba chân sút 34 tuổi ghi bàn cho Chelsea khi được đá chính. Giroud thực sự có duyên với Aston Villa bởi đã ghi 9 bàn sau 7 lần gặp đội bóng này.

Chelsea thi đấu không tốt trước một Aston Villa củng cố lại lối chơi ở hiệp hai. Các cầu thủ của ông Lampard có 9 cú dứt điểm trong 45 phút cuối nhưng chỉ 3 lần trúng đích và không thực sự nguy hiểm. Ngược lại, Aston Villa tổ chức tấn công hiệu quả với sự xông xáo của đội trưởng Jack Grealish. El Ghazi đệm bóng cận thành gỡ 1-1 cho Aston Villa ở phút 50 để trở thành cầu thủ đầu tiên của đội bóng này ghi bàn ở 3 trận Premier League kể từ Tom Cleverley hồi tháng 5-2015.

Trận hòa này tiếp tục gây áp lực lên HLV Lampard cần phải điều chỉnh nhiều cho "The Blues" mới chặn đứng đà sa sút. Câu hỏi hóc búa cho ông là liệu nên sử dụng Giroud hay tiếp tục đặt cược vào Werner vốn đã không thể ghi bàn suốt 11 trận qua trên mọi đấu trường cho Chelsea. Ông Lampard có nhiều thời gian để điều chỉnh lại lối chơi của "The Blues" vì lịch thi đấu dày đặc được tạm hoãn vì dịch bệnh. Trận đấu kế tiếp gặp Manchester City vào ngày 3-1 có thể phải tạm hoãn vì 4 thành viên đội bóng của HLV Pep Guardiola dính Covid-19 trước trận đấu với Everton (đã hoãn). Đối thủ tiếp theo của Chelsea là Morecambe ở FA Cup cũng đã hoãn hai trận đấu tiếp theo vì Covid-19. Hy vọng hơn nửa tháng không thi đấu sẽ giúp Lampard và các cầu thủ Chelsea tìm lại mạch chiến thắng.

HẠNH THUẦN