Báo Công An Đà Nẵng

Argentina - Bỉ (23 giờ ngày 5-7): Bắt bài nhau

Thứ bảy, 05/07/2014 09:55

(Cadn.com.vn) - Trước trận đấu, HLV và cầu thủ hai đội đã nói khá nhiều về nhau. Trong đó, HLV Wilmots của Bỉ và đồng nghiệp Sabella đã sớm bắt bài nhau.

Trận đấu giữa Argentina và Bỉ sẽ dài hơn 90 phút. Đó là dự đoán của HLV Wilmots (Bỉ), đồng thời cũng là kế sách của ông trước Argentina. Bỉ là đội bóng có tuổi trung bình trẻ nhất World Cup 2014 nên càng kéo dài trận đấu, họ càng có lợi thế về mặt thể lực. Nhà cầm quân 45 tuổi này còn nói thêm: "Argentina có Messi thì Bỉ có Hazard và hơn thế nữa!"

Các cầu thủ Argentina quyết tâm giải quyết trận đấu trong 90 phút.

"Hơn thế nữa" là gì? Wilmots ngụ ý Argentina quá phụ thuộc vào Messi, trong khi Bỉ có siêu sao Hazard nhưng lối chơi toàn đội mang tính tập thể hơn là phụ thuộc vào cầu thủ Chelsea. Tuy nhiên, Wilmots đánh giá rất cao tài năng của Messi khi cho rằng nếu tiền đạo Barca có một ngày thi đấu tốt thì Bỉ sẽ bị vò xé. Tiền vệ trụ Witsel của Bỉ cho biết anh sẽ cố gắng chơi hơn 100% sức lực để không cho Messi có khoảng trống nào hoạt động.

Argentina và Bỉ từng chạm trán nhau tại 4 giải đấu lớn của thế giới. Trong đó, chỉ một lần duy nhất Bỉ giành thắng lợi, 3 lần còn lại thất bại. Lần gần nhất tại bán kết World Cup 1986, Argentina thắng Bỉ 2-0 bằng cú đúp của Maradona và sau đó lên ngôi vô địch.

HLV Wilmots tìm cách khóa Messi. Còn đồng nghiệp Sabella lại tính chuyện "chặt" hai cánh của "Quỷ đỏ" Bỉ. Sabella nhận thấy Bỉ tấn công biên hay nhất World Cup 2014. Ông lại mất Rojo vì án treo giò nên buộc phải bố trí Basanta đá ngay từ đầu. Sabella yêu cầu trung vệ Garay và tiền vệ Gago phải di chuyển ra hai cánh thường xuyên để hỗ trợ phòng ngự. Thậm chí, Sabella còn tính tới cả phương án không sử dụng Lavezzi bởi vì tiền đạo PSG ít bám biên hỗ trợ phòng ngự. Ông không loại trừ khả năng để Rodriguez hoặc Perez đá thay Lavezzi bởi hai cầu thủ dự bị này có xu hướng dạt ra biên nhiều hơn.

Ngoài ra, Sabella yêu cầu các học trò phải phối hợp tấn công thật nhanh mới có thể tiếp cận khung thành của thủ môn Courtis hiệu quả nhất. Sabella thậm chí còn bỏ ngỏ cả cơ hội tung Sergio Aguero vào sân ngay từ đầu dù tiền đạo Man City trở lại tập luyện sau chấn thương (sớm hơn rất nhiều so với dự báo phải nghỉ hết World Cup 2014) để hỗ trợ tối đa cho Lionel Messi ghi bàn.

Khác với Wilmots, Sabella muốn giải quyết trận đấu trong 90 phút bởi Argentina vừa thua sút thể lực vừa chịu sức ép tâm lý nhiều hơn.

Hạnh Thuần