Báo Công An Đà Nẵng

Bạc mặt vì “bạn vàng”!

Thứ năm, 26/05/2016 10:13

(Cadn.com.vn) - Khi cô bạn thân Lê Thị H. (trú xóm 6, xã Sơn Hải, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang “ôm” micro thể hiện nhạc phẩm Bạn Tôi, thì Phạm Thị Toàn (1980, trú xóm Tân An, xã An Hòa, H. Quỳnh Lưu) lẳng lặng đi ra khỏi phòng hát và chính phút vắng mặt ngắn ngủi này đã đưa Toàn vào vòng lao lý.

Theo đó, 16 giờ ngày 20-5, CAH Quỳnh Lưu nhận được tin báo của chị Lê Thị H. về việc trong quá trình đi hát karaoke cùng một số bạn bè tại quán Lực Lượng thuộc xóm 13, xã Quỳnh Ngọc, H. Quỳnh Lưu đã bị kẻ gian mở cốp xe máy lấy trộm hơn 50 triệu đồng. Tiếp nhận thông tin vụ việc, CAH Quỳnh Lưu đã cử một tổ công tác nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với Ban CAX Quỳnh Ngọc tiến hành bảo vệ hiện trường, nắm và soát xét tình hình. Tại hiện trường, chiếc xe máy của chị H. không có dấu hiệu bị cạy phá, ổ khóa cốp vẫn nguyên vẹn. Trước sự việc trên, tổ công tác đã tổ chức rà soát tất cả các đối tượng có mặt tại quán karaoke Lực Lượng trong thời gian chị H. vào hát cho tới lúc phát hiện mất tiền.

Quá trình điều tra, tổ công tác đặc biệt chú ý đến nhóm bạn hát cùng phòng với chị H. Tuy nhiên, để tránh oan sai, gây nghi kị, hiểu nhầm nhau giữa những người bạn trong nhóm, tổ công tác đã bí mật giám sát cử chỉ, hành động của từng người. Sau 1 giờ đồng hồ vào cuộc xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã có đủ cơ sở để kết luận Phạm Thị Toàn chính là thủ phạm. Nhận định đối tượng chưa thể tẩu tán tài sản đi nơi khác được, bởi sau khi gây án Toàn chưa ra khỏi quán karaoke nên tổ công tác bố trí lực lượng tiếp tục rà soát, kiểm tra kỹ hiện trường và khu vực xung quanh quán. Kết hợp giữa các nhân chứng và dấu vết tại hiện trường, tổ công tác phát hiện và thu giữ một cọc tiền hơn 30 triệu đồng được chôn trong đống cát trước quán karaoke.

Phạm Thị Toàn.

Trước tang vật chứng rõ ràng, tổ công tác tiến hành lấy lời khai của Toàn để làm rõ. Tại đây, Toàn một mực kêu oan, thanh minh rằng là bạn “vàng” thì không thể trộm tiền của nhau được. Tuy nhiên, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh và tài liệu, chứng cứ thu thập được, tổ công tác buộc Toàn phải “tâm phục khẩu phục" thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Toàn khai nhận, trước khi đi hát karaoke có thấy chị H. bỏ một cọc tiền trong cốp xe nên nổi lòng tham. Khi đang hát, Toàn thấy chị H. để chìa khóa xe trên bàn nên nhanh tay “thó” lấy. Có chìa khóa trong tay, Toàn đi ra ngoài, đến xe mở cốp lấy cọc tiền rồi cất giấu dưới đống cát trước quán, chờ cơ hội chiếm đoạt.

Việc chị H. báo án mất hơn 50 triệu đồng và lời khai của Toàn với tang vật thu được là hơn 30 triệu đồng, tổ công tác tiếp tục làm việc lại với bị hại là chị H. để xác minh làm rõ số tiền 20 triệu đồng còn lại ở đâu. Quá trình cộng lại sổ sách để đối chiếu, chị H. xác định số tiền Toàn lấy là đúng với thực tế. Sau việc trên, chị H. cho biết sẽ xem xét lại mối quan hệ với cô bạn “vàng” này trong thời gian tới.

Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc, Cơ quan CSĐT CAH Quỳnh Lưu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Toàn về hành vi trộm cắp tài sản.

X.S