Báo Công An Đà Nẵng

Bác thợ xây có nghề “tay trái”

Thứ bảy, 25/06/2022 08:22
Phương tiện cùng tang vật của vụ trộm.

Khoảng 21 giờ ngày 16-6-2022, tổ công tác Công an phường Hòa Xuân phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Wave màu đen, BKS 43Y1-2512 kéo xe bò bên trên có 10 bao xi-măng đi trên tuyến đường Trung Lương 10. Nghi vấn đây là tài sản trộm cắp được đối tượng mang đi tiêu thụ nên tổ công tác bí mật giám sát. Sau một hồi lòng vòng qua nhiều tuyến đường, khi chiếc xe chở xi-măng dừng lại bên chiếc container chứa xi-măng của cửa hàng vật liệu xây dựng N.H trên đường V.T (P. Hòa Xuân). Lúc đó, lực lượng Công an phường bất ngờ xuất hiện, tiến hành kiểm tra.

Ban đầu, nam thanh niên khai tên Mai Xuân Hùng (1986, trú xã Liên Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) là nhân viên làm công việc chở vật liệu xây dựng của cửa hàng V.T bán cho khách. Riêng 10 bao xi-măng đang chở trên xe là do mua nhưng sử dụng thừa nên trả lại. Tuy nhiên, khi Tổ công tác đưa những chứng cứ là những hình ảnh được ghi lại trong quá trình bốc xi-măng lên xe, vận chuyển về cửa hàng cho thấy số xi-măng trên có nguồn gốc từ hành vi trộm cắp mà có. Biết không thể chối cãi được nên Mai Xuân Hùng khai vừa mua số xi-măng trên từ ông Lê Văn Đệ (1967, trú H. Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) tại công trình xây dựng nhà 168-Trung Lương 10.

Tổ công tác tiến hành mời ông Lê Văn Đệ về cơ quan làm việc thì ông Đệ khai nhận: là thợ xây dựng tại công trình xây dựng nhà 168-Trung Lương 10. Trong quá trình làm việc, nhiều lần ông Đệ được chủ nhà nhờ ở lại trông coi tài sản nên biết rõ công trình không có bảo vệ vào ban đêm. Ngày 16-6-2022, do túng tiền tiêu xài nên ông Đệ nảy sinh ý định trộm xi-măng bán. Sau ăn cơm tối xong, khoảng 21 giờ ngày 16-6-2022 lợi dụng công trình không có người bảo vệ ông Đệ mang 10 bao xi-măng ra khỏi kho để bán cho Mai Xuân Hùng với giá 540.000 đồng.

Trung tá Ngô Tấn Lực-Trưởng Công an phường Hòa Xuân, cho biết: Hiện tại, trên địa bàn Hòa Xuân có rất nhiều công trình xây dựng dân dụng đang thi công. Thế nhưng, chủ đầu tư lẫn chủ thầu xây dựng không bố trí người trông giữ tài sản đã vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ gian thực hiện hành vi trộm cắp. Vì thế, cơ quan Công an khuyến cáo, mọi người cần tăng cường việc bảo quản tài sản, nâng cao cảnh giác nhằm tránh việc tạo những kẽ hở cho kẻ gian có điều kiện thực hiện hành vi vi phạm.

M.T