Báo Công An Đà Nẵng

Bài học đắt giá!

Thứ năm, 12/01/2023 17:39
Bị cáo Trần Thanh Tình

Theo cáo trạng, tháng 8-2022, Tình mua 10 hộp pháo với giá 500.000 đồng/hộp đưa về nhà cất giấu để sử dụng vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Sau đó, có người hỏi mua lại số pháo trên nên tối 1-12-2022, Tình mang 9 hộp pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất đến địa bàn Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh) để giao dịch thì bị Công an TX Hồng Lĩnh bắt quả tang.

H.LĨNH

Bị cáo Hồ Văn Hải

* Ngày 10-1, tại UBND xã Sơn Hải (H. Quỳnh Lưu, Nghệ An), TAND H. Quỳnh Lưu xét xử lưu động đối với bị cáo Hồ Văn Hải (1994, trú xã Quỳnh Thạch, H. Quỳnh Lưu) về tội “Tàng trữ hàng cấm”. Tại phiên tòa, bị cáo Hồ Văn Hải đã thừa nhận, để có pháo sử dụng vào dịp Tết, ngày 27-10-2022, Hải mua 10 bánh pháo (tổng khối lượng 13,9kg) với giá 2.500.000 đồng. Khi Hải đưa pháo lên xe máy thì bị tổ công tác Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang. Căn cứ hành vi phạm tội, HĐXX TAND H. Quỳnh Lưu tuyên phạt bị cáo Hải 15 tháng tù treo về tội: “Tàng trữ hàng cấm”.

S.HẢI