Báo Công An Đà Nẵng

Bám chắc địa bàn, chủ động đấu tranh tội phạm

Thứ ba, 28/10/2014 09:24

(Cadn.com.vn) - P. Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) là địa bàn có đông học sinh, sinh viên và người lao động từ nơi khác đến tạm trú nên tình hình ANTT diễn ra khá phức tạp, nổi lên là tội phạm ma túy, trộm cắp. Trước tình hình đó, BCH CAP đã đề ra nhiều chủ trương quyết liệt và chủ động hơn trong phòng chống, tấn công tội phạm.

Ngoài TTKS, truy bắt đối tượng phạm tội, CAP Mỹ An luôn làm tốt công tác nhân hộ khẩu và khảo sát lập danh sách đối tượng tù tha về thuộc phường quản lý.

Hằng ngày, không quản ngại khó khăn, những CBCS CAP Mỹ An vẫn luôn thầm lặng bám sát từng tuyến đường, góc phố để kịp thời phát hiện, bắt giữ những đối tượng vi phạm pháp luật... Điển hình, 19 giờ 30 ngày 23-6, trong lúc TTKS tại khu vực tổ 81, lực lượng CAP phát hiện Lê Hoàng Dương (1991, trú Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) có hành vi trộm cắp xe máy Sirius BKS 37M1-043.21 của anh Đặng Đức T. (1991, quê Nghệ An) nên tiến hành truy bắt.

Trước đó, 14 giờ 15 ngày 25-4, CAP bắt quả tang Nguyễn Lan H. (1973, trú Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đang có hành vi  trộm túi xách bên trong có 1,7 triệu đồng, 5 USD và 1 ĐTDĐ của bà Hà Thị T. (1961, trú tổ 114, P. Mỹ An).

Nhiều lúc chưa kịp nghỉ ngơi, CBCS CAP lại nhận được tin tổ này bị mất trộm, khu kia bị cướp, vậy là lại nhanh chóng lên đường truy bắt nóng đối tượng, tạo được lòng tin trong nhân dân. Cụ thể, 21 giờ 25 ngày 25-12-2013, CAP Mỹ An nhận trình báo của anh Nguyễn Vĩnh Ph. (1992, trú P. Khuê Mỹ) và chị Nguyễn Thị Q. (1992, quê Hà Tĩnh) về việc trong lúc hai người đang đứng dưới chân cầu Tuyên Sơn (đường Chương Dương) thì bị hai đối tượng dùng dao khống chế cướp 2 ĐTDĐ và 220.000 đồng. Ngay lập tức, CAP Mỹ An chia thành nhiều tổ tiến hành truy nóng đối tượng. 

Đến 21 giờ 40 cùng ngày, CAP đã bắt được hai đối tượng thực hiện vụ cướp là Đinh Văn Vũ (1992) và Đinh Quý Liêm (1993, đều quê Quế Sơn, Quảng Nam). Mở rộng điều tra, Vũ và Liêm thừa nhận, trước đó trên tuyến đường Trường Sa, chúng cũng đã dùng dao khống chế một đôi nam nữ để cướp 2 ĐTDĐ và 15.000 đồng.

Không những tích cực truy nóng các loại đối tượng, CAP còn sẵn sàng lên đường giúp đỡ người dân khi cần, cũng như kịp thời vạch trần những thủ đoạn gian dối của đối tượng. Đơn cử, 19 giờ 30 ngày 10-6, anh Vũ Đình Thọ (1991, quê Thăng Bình, Quảng Nam) dẫn theo người bạn cùng quê tên Nguyễn Văn Hậu (1995) đến trụ sở CAP Mỹ An  nhờ CBCS tìm giúp chiếc xe của mình đang bị thất lạc.

Theo trình bày của anh Thọ, trong lúc nhậu tại P. An Hải Tây (Q. Sơn Trà), Hậu có mượn chiếc xe máy Wave trị giá khoảng 12 triệu đồng của anh đi công việc nhưng do xe bị thủng lốp nên ghé vào một tiệm sửa chữa xe máy trên địa bàn P. Mỹ An để vá rồi đi bộ về lại quán nhậu. Tuy nhiên, sau đó do quá say nên Hậu không thể nhớ được tiệm sửa xe nằm ở đâu để đến lấy xe về nên đành đến CAP nhờ các CBCS tìm giúp. Tiếp nhận thông tin, CBCS CAP lập tức  lên đường tìm và xác minh tiệm sửa xe giúp anh Thọ.

Sau hơn 3 giờ tìm theo sự hướng dẫn của Hậu nhưng vẫn không có kết quả, CBCS nghi ngờ đây có thể chỉ là vở kịch nên tập trung đấu tranh làm rõ với y. Đến 23 giờ 55 cùng ngày, trước những lời lẽ đấu tranh sắc bén của các CBCS, cộng với những chứng cứ mà cơ quan CA vừa thu thập được, Hậu thừa nhận chiếc xe của anh Thọ là do mình mang đến một tiệm cầm đồ trên địa bàn P. An Hải Tây (Q. Sơn Trà) cầm với giá 2 triệu đồng.

 Không ngại vất vả, CBCS CAP Mỹ An luôn bám sát từng tuyến đường, góc phố.

Bên cạnh công tác TTKS và truy bắt nhanh các đối tượng phạm tội, lực lượng CAP luôn đẩy mạnh công tác phối hợp giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ học sinh bỏ học, thiếu niên hư, vi phạm pháp luật cũng như tổ chức các buổi tọa đàm, phối hợp với BCH Đoàn phường tổ chức giao lưu, tuyên truyền, giáo dục cho các em có nguy cơ và vị thành niên làm trái pháp luật, giáo dục các em tiến bộ... CAP còn mở nhiều lớp tuyên truyền pháp luật cho các hộ kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT và những loại hình dịch vụ khác.

Đồng thời, thường xuyên tập hợp tình hình, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng, thông báo đến tận tổ dân phố để tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân và vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm và TNXH. Đặc biệt, CAP luôn khảo sát lập danh sách đối tượng tù tha về thuộc phường quản lý; gọi răn đe cảm hóa giáo dục, kiểm danh kiểm diện đối tượng hình sự, người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư...

Ngoài ra, CAP đã triển khai nhiều mô hình toàn dân phòng chống tội phạm phát huy hiệu quả như: “Câu lạc bộ sinh viên tạm trú”, “CLB cựu quân nhân phòng chống tội phạm”, “CLB phòng chống bạo lực gia đình”, “Tổ, đội không có người nghiện ma túy”, “CLB nhà trọ an toàn về ANTT”.

Trung tá Nguyễn Cường – Trưởng CAP Mỹ An cho biết: Để đảm bảo tốt hơn nữa công tác giữ gìn ANTT tại địa phương vào thời điểm cuối năm và trong thời gian đến, BCH CAP đã lên kế hoạch, một mặt sẽ tăng cường TTKS khép kín địa bàn, rà soát tất cả các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, đảm bảo ứng trực 24/24 giờ nhằm kịp thời xử lý, giải quyết các vụ việc xảy ra. Mặt khác, tích cực tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, đề phòng trộm cắp, tích cực phối hợp với lực lượng CA trong công tác đấu tranh tố giác các loại tội phạm trên địa bàn.

Trí Dũng