Báo Công An Đà Nẵng

Bán đảo Triều Tiên lại nổi sóng

Thứ ba, 11/08/2015 09:08

(Cadn.com.vn) - Hàn Quốc đe dọa sẽ trả đũa “khắc nghiệt” sau khi cáo buộc Triều Tiên đứng sau vụ nổ mìn khiến 2 binh sĩ tuần tra biên giới của họ bị thương.

Bán đảo Triều Tiên lại nổi sóng sau khi Bình Nhưỡng ngày 10-8 bị tố  đứng sau vụ nổ mìn tại Khu vực phi quân sự (DMZ) giữa hai miền hồi tuần trước.

TRẢ GIÁ KHẮC NGHIỆT

AFP dẫn tuyên bố của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cảnh báo “sẽ buộc Triều Tiên phải trả giá cho những hành động khiêu khích... vì đây là sự vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn và không tấn công lẫn nhau giữa hai miền”. Nhà Xanh cũng yêu cầu chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-Un phải xin lỗi và trừng trị những người chịu trách nhiệm về vụ nổ mìn này.

Biện pháp đáp trả đầu tiên của Hàn Quốc là sẽ nối lại các hoạt động chống Triều Tiên, lần đầu tiên trong 11 năm qua. “Chúng tôi quyết định nối lại chiến dịch tuyên truyền sử dụng loa phóng thanh dọc biên giới”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói. Nếu được triển khai, động thái này sẽ làm xấu đi mối quan hệ vốn rất căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên và chọc giận quốc gia miền Bắc. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, Seoul khó đưa ra đòn trả đũa tương xứng. Dan Pinkston, chuyên gia Hàn Quốc tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế tại Seoul cho rằng, dù đây là sự vi phạm không thể chấp nhận các điều khoản hiệp ước đình chiến, nhưng rõ ràng không ai muốn làm leo thang tình hình để rồi mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát.

Vụ nổ gây sóng gió xảy ra vào hôm 4-8 ở khu phía nam DMZ khi 8 binh sĩ Hàn Quốc đang tuần tra tại đây. Bộ Tư lệnh LHQ - vốn giám sát hiệp định kết thúc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) - cho biết, phân tích các mảnh vỡ cho thấy, đây là vụ nổ 3 quả mìn đựng trong “hộp gỗ” của Triều Tiên được đặt quanh lối đi ra khu vực DMZ nơi binh sĩ Hàn Quốc tuần tra. Cũng theo kết quả điều tra, các binh sĩ Triều Tiên vượt qua tuyến phân định quân sự để bí mật đặt các quả mìn trên.

Một quan chức quân sự Hàn Quốc chỉ vào hình ảnh “hộp gỗ” chứa mìn được cho là của Triều Tiên tại cuộc họp ở Bộ Quốc phòng hôm 10-8. Ảnh: AFP

CĂNG THẲNG LÊN CAO

Triều Tiên hiện không có phản ứng gì về những cáo buộc này. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, Bình Nhưỡng sẽ bác bỏ mọi sự liên quan và Hàn Quốc cũng sẽ im ắng. Họ cho rằng, Seoul đang nỗ lực “làm cái gì đó” để ngăn chặn gia tăng căng thẳng trước cuộc tập trận quân sự Hàn-Mỹ dự kiến bắt đầu vào tuần tới. Hồi cuối tuần qua, Triều Tiên đã thề sẽ có “hành động quân sự đối đầu cứng rắn” nếu cuộc tập trận chung diễn ra.

Vì chiến tranh kết thúc vào năm 1953 chỉ bằng một hiệp định đình chiến chứ không phải là hiệp ước hòa bình, nên hai miền Triều Tiên – về mặt kỹ thuật - vẫn ở trong tình trạng chiến tranh. Và DMZ là một trong những biên giới quân sự hóa quy mô nhất thế giới hiện nay. Trong những năm 1960  - thời kỳ đỉnh cao Chiến tranh Lạnh – hơn 1 triệu quả mìn được đặt quanh biên giới này.

Trên thực tế, hai miền Triều Tiên thường xuyên xảy ra đụng độ. Bất đồng giữa hai miền mới đây càng bị khoét sâu khi Triều Tiên đơn phương điều chỉnh giờ chuẩn của mình muộn hơn 30 phút so với giờ chuẩn hai bên đang sử dụng hiện nay. Nhà Xanh phản ứng khá gay gắt trước động thái này. Tổng thống Park Geun-Hye hôm 10-8 cho rằng, quyết định trên của miền Bắc đi ngược lại với những nỗ lực hướng đến hợp tác liên Triều và công cuộc thống nhất hòa bình giữa hai miền. Và vụ căng thẳng mới nhất xảy ra vào thời điểm nhạy cảm khi liên Triều chuẩn bị kỷ niệm 70 năm ngày Bán đảo Triều Tiên được giải phóng khỏi ách thống trị thực dân của Nhật (ngày 15-8 tới).

Nhiều người hy vọng, lễ kỷ niệm sẽ mở ra cơ hội cho hai nước xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên, những nỗ lực tổ chức lễ kỷ niệm chung chẳng đi đến đâu. Cả hai đều đổ lỗi cho nhau không có thiện chí. Bình Nhưỡng từ chối đề nghị của Seoul về việc tổ chức đàm phán liên Triều vì Hàn Quốc không hủy bỏ cuộc tập trận quân sự với Mỹ.

Khả Anh