Báo Công An Đà Nẵng

Bán đảo Triều Tiên lại “nóng như lửa”

Thứ tư, 31/05/2017 07:47

(Cadn.com.vn) - Một nguồn tin của chính phủ Hàn Quốc đã xác nhận, 2 chiếc B-1B của Mỹ đến không phận trên vùng biển phía đông vào khoảng 10 giờ 30, 5 tiếng sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Ngày 30-5, Bình Nhưỡng cáo buộc Mỹ cho một phi đội máy bay ném bom chiến lược B-1B bay sát lãnh thổ của Triều Tiên và gây ra cuộc khủng hoảng chiến tranh hạt nhân. 

“Những kẻ hiếu chiến đế quốc Mỹ không được quên dù chỉ là trong một phút giây rằng việc chúng gia tăng mối nguy về một cuộc chiến tranh hạt nhân trên  bán đảo Triều Tiên sẽ đẩy nhanh sự xuất hiện của thảm họa trong đó khu vực đất liền của Mỹ sẽ bị biến thành một vùng đất rực lửa”, Yonhap dẫn bài viết của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi vụ phóng tên lửa hôm 29-5. Ảnh: Yonhap

Triều Tiên tố Mỹ đe dọa bằng oanh tạc cơ

KCNA cho biết, phi đội máy bay này xuất phát từ đảo Guam và bay trên bầu trời bán đảo Triều Tiên ngày 29-5 khi thực hiện một cuộc diễn tập ném bom hạt nhân.

Những máy bay này thậm còn tiến đến một khu vực cách Gangneung, một thành phố ở phía đông gần Đường Phân định Quân sự, khoảng 80km. Theo bài viết của KCNA, một số chiến đấu cơ xuất phát từ chiếc tàu sân bay USS Carl Vinson đang hoạt động ở vùng biển phía đông cũng tham gia phi đội này. Bài viết nhấn mạnh: “Hành động khiêu khích quân sự như vậy của đế quốc Mỹ là một mưu đồ liều lĩnh nguy hiểm đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh...”.

Một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc đã xác nhận, 2 chiếc B-1B của Mỹ đến không phận trên vùng biển phía đông vào khoảng 10 giờ 30, 5 tiếng sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Các máy bay ném bom được trang bị máy bay chiến đấu F-15K của Hàn Quốc trong suốt chuyến bay kéo dài 2 giờ không báo trước gần khu vực bán đảo. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun ngày 30-5 cũng cho biết, nước này diễn tập chung với máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ. Ông Moon Sang-gyun nói rằng, cuộc diễn tập được thực hiện hôm 29-5, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết. 

“Bóng ma” chiến tranh

Được mệnh danh là “Xương Sống”, B-1B là máy bay ném bom đa năng tầm xa có khả năng bay liên lục địa mà không cần tiếp nhiên liệu. Phi cơ siêu âm này có thể bay từ căn cứ Không quân Mỹ ở Guam đến Hàn Quốc chỉ trong 2 tiếng rưỡi.

Động thái trên của Mỹ và Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên hôm 29-5 phóng tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía đông nước này. Sau đó 1 ngày, Bình Nhưỡng thông báo thành công trong việc phóng tên lửa đạn đạo với hệ thống dẫn đường có độ chính xác cao và quá trình khởi động nhanh. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã theo dõi vụ phóng tên lửa. “Tên lửa đạn đạo bay về bầu trời phía đông và trúng mục tiêu với độ lệch 7m với tầm bắn trung bình”, tuyên bố cho biết. Theo KCNA, vụ phóng “chứng minh khả năng bay ổn định của tên lửa mang đầu đạn với việc kiểm soát các cánh. Nó cũng xác nhận sự cực kỳ chính xác trong phần tái nhập”, KCNA cho biết.

Theo KCNA, tại buổi phóng tên lửa, lãnh đạo Kim Jong-Un so sánh tên lửa với súng trường bắn tỉa về khả năng tấn công các mục tiêu đáng kinh ngạc cả trên mặt đất và trên biển, gồm cả tàu chiến của kẻ thù. Ông cũng bày tỏ sự hài lòng với “quá trình chuẩn bị phóng thử tự động” cho phép phóng tên lửa nhanh hơn.

Giới quan sát lo ngại, những diễn biến “nóng như lửa” như thế này có nguy cơ khiến tình hình bán đảo Triều Tiên rơi vào trạng thái khó kiểm soát.

An Bình