Báo Công An Đà Nẵng

Bàn giao 05 ngôi nhà tình nghĩa tại Quảng Ngãi

Thứ sáu, 22/07/2022 20:25
Lãnh đạo EVN Quảng Ngãi trao tặng nhà tình nghĩa cho bà Hồ Thị Út

Tham gia dự lễ bàn giao nhà tình nghĩa có ông Lê Hoàng Anh Dũng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung kiêm nhiệm Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi, ông Quách Phạm Cường – Phó Giám đốc Công ty, ông Phạm Kim Cúc - Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Lãnh đạo EVN Quảng Ngãi trao tặng nhà tình nghĩa cho bà Hồ Thị Bồng

Các hộ gia đình được chọn để tặng nhà tình nghĩa trong năm 2022 đều là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn. Ngành điện đã hỗ trợ mỗi gia đình 50 triệu đồng để xây dựng một căn nhà mới với kết cấu cơ bản gồm phòng khách, phòng ngủ và nhà vệ sinh. Trong quá trình xây dựng nhà, các hộ còn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương và bà con lối xóm về việc hỗ trợ nhân công, vật tư, gom góp thêm để xây dựng căn nhà đảm bảo nơi cư ngụ cho cả gia đình. Đồng thời ngành điện cũng hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng và hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho các hộ gia đình.

Thăm hỏi gia đình bà Phạm Thị Hường

Sau gần hơn 2 tháng triển khai, các hộ gia đình trên đã hết sức phấn khởi khi được sống trong ngôi nhà khang trang, sạch đẹp. Những căn nhà mới kiên cố được xây dựng từ nguồn tiền hỗ trợ của Tổng Công ty Điện lực miền Trung sẽ giúp cho các gia đình an tâm khi mùa mưa bão sắp đến.

Thông tin các hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa:

🖊 Hộ gia đình bà Hồ Thị Út ở Tổ 2, thôn Trà Hoa, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Gia đình hộ nghèo, bản thân tham gia cách mạng. Nhà đã xuống cấp, lâu nay tránh bão bằng ngôi nhà tránh bão (4m2) do Nhà nước xây dựng đã xuống cấp trầm trọng.

🖊 Hộ gia đình bà Phạm Thị Hường ở Khu dân cư xóm 1, tổ dân phố Thủy Triều, phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Gia đình đặc biệt khó khăn, thuộc hộ nghèo, sống 1 mình, thường xuyên đau ốm. Nhà xây dựng lâu năm, diện tích 15m2, đã xuống cấp, thấm dột nhiều chỗ.

🖊 Hộ gia đình bà Hồ Thị Bồng ở xã Đức Phú, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Gia đình hộ nghèo. Nhà tạm, đã bị bão số 9 năm 2020 làm sập, không có kinh phí sửa chữa.

🖊 Hộ gia đình bà Võ Thị Lâm ở Thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhà ở tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ.

🖊 Hộ gia đình ông Nguyễn Đình Luận ở thôn Bình Đông, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Gia đình thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chỉ sống nhờ vào nguồn trợ cấp XH. Nhà xây dựng năm 1991, đã xuống cấp, hư hỏng trầm trọng, không có khả năng sửa chữa.