Báo Công An Đà Nẵng

Bán kết 1, Pháp - Bỉ, 1 giờ ngày 11-7: "Gà trống" liệu có gáy vang?

Thứ ba, 10/07/2018 09:41

Khó để tìm ra sự chênh lệch là bao về chất lượng đội hình giữa Pháp và Bỉ. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định chung rằng Pháp có chút nhỉnh hơn về khả năng giành vé vào chung kết. Chúng ta đợi xem "Gà trống Gaulois" Pháp có thể gáy vang trước "Quỷ đỏ" Bỉ hay không?

Pháp đang được đánh giá là ứng viên số một cho chức vô địch.

Pháp và Bỉ là hai nước láng giềng. Tuyển Pháp và Bỉ có nhiều ngôi sao đang chơi ở Premier League. Pháp có Lloris, Kante, Giroud và Pogba. Bỉ có Courtois, Kompany, Vertonghen, Lakuku, Fellaini, Hazard, de Bruyne. Giữa Pháp và Bỉ còn có một người quen là Thierry Henry - cựu danh thủ của Les Bleus, hiện đang là trợ lý HLV cho Roberto Martinez bên phía Bỉ. 

Henry đang là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử đội tuyển Pháp đã không ít lần chê trách Olivier Giroud vì quá "gỗ" trong màu áo Les Bleus. Lời chỉ trích của Henry không sai cho tới thời điểm này bởi vì đã qua 5 trận ở World Cup 2018 mà Giroud chưa có bàn thắng nào. Thay vì im lặng, Giroud lại lên tiếng chọc tức đàn anh Henry. "Tôi rất muốn có Henry bên cạnh để nhận những lời chỉ bảo nhưng rất tiếc lại không cùng chiến tuyến. Chúng tôi sẽ cho Henry thấy được ông đã chọn sai đội bóng để làm việc", Giroud nói.

Pháp được đánh giá cao nhất trong 4 đội bóng còn lại ở bán kết. Les Bleus của HLV Didier Deschamps trình diễn một cách trẻ trung qua từng trận đấu. Những trận knock out của Pháp cho thấy rõ sức trẻ lấn lướt kinh nghiệm. Mbappe mới 19 tuổi đã khiến Argentina gục ngã. Hai hậu vệ cánh Pavard và Hernandez chỉ mới 22 tuổi, cả hai có tổng cộng 20 lần khoác áo đội tuyển lên công về thủ nhịp nhàng. Tuyển Pháp bung sức ở những đợt phản công chứ không phải luôn duy trì một lối chơi tấn công tổng lực. Đấy mới là điều buộc đối thủ phải cảnh giác. Pháp trận này có lại Matudi ngay từ đầu sau một trận ngồi ngoài vì án phạt. Matuidi thay Tolisso cũng là sự thay đổi duy nhất của Les Bleus so với trận tứ kết thắng Uruguay.

Có một chi tiết đáng nói về Bỉ là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất cho tới thời điểm này với 14 bàn. HLV Martinez chứng tỏ ông chẳng phải non tay chút nào bằng một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Bỉ nhờ hai quyết định thay người trong hiệp hai. Ông cũng thắng ứng cử viên số một Brazil bằng chiến thuật hợp lý. Martinez khác đồng nghiệp Deschamps ở chỗ là không giữ nguyên đội hình và chỉ "vá" những cầu thủ nhận án treo giò hay chấn thương mà thay đổi theo từng đối thủ.

Tuyển Bỉ sở hữu đội hình chất lượng đồng đều, đang hướng đến tấm vé vào chung kết. 

Gặp hàng xóm Pháp, Martinez buộc phải thay 1 hậu vệ chơi nhiều năm trong màu áo PSG ở Ligue 1 là Meunier vì án treo giò bằng Carrasco. Fellaini có thể trở lại băng ghế dự bị để chờ đợi vào sân ở hiệp hai bằng những đường bóng bổng. Tốc độ và khả năng kiểm soát bóng của Hazard, Lakuku cũng như sự mạnh dạn ra chân của Bruyne buộc hàng thủ Pháp phải hết sức tập trung. Hàng thủ Pháp dâng cao sẽ "chết" với tốc độ của Lukaku và Hazard; hạ thấp sẽ "ăn đòn" với những cú sút xa của Bruyne.

Giá kèo nhỉnh một chút cho Pháp thắng khi đặt 4 ăn 3; Bỉ đặt 10 ăn 11. Khả năng trận đấu kéo sang hiệp phụ là 1 ăn 5.

HẠNH THUẦN