Báo Công An Đà Nẵng

Bán kết, Brazil – Đức (3 giờ ngày 9-7): Trận chiến không Neymar

Thứ ba, 08/07/2014 08:38

(Cadn.com.vn) - Người Brazil đang kêu trời khi niềm hy vọng lớn nhất của họ là tiền đạo Neymar bị rạn đốt xương sống lưng phải nói lời chia tay World Cup sau trận tứ kết. Chưa hết, đội chủ nhà còn chịu tổn thất nặng nề vì trung vệ đội trưởng Thiago Silva đã nhận đủ 2 thẻ vàng.

Bởi thế, trước trận quyết đấu với người Đức, giới chuyên môn đặc biệt quan tâm Brazil sẽ chơi như thế nào khi mà cuộc sống thiếu Neymar – cầu thủ vốn là linh hồn của đội bóng vàng xanh.

Oscar (11) khả năng sẽ đảm nhiệm vai trò “số 10” thay Neymar.

SẼ KHÔNG CÓ SAMBA!

Có nhiều ý kiến đồng tình rằng, Brazil đang có tất cả ngoại trừ diện mạo của một đội bóng đủ khả năng vô địch. Người ta đồng tình bởi những gì đội quân Samba thể hiện chưa thực sự thuyết phục. Lối chơi của Brazil khá lệ thuộc vào niềm cảm hứng mang tên Neymar. Nhưng giờ đây, ngôi sao này không thể góp mặt vì chấn thương.

Không quá khi nói rằng, Neymar đã níu giữ chất Samba cho Brazil trong 5 trận đấu đã qua. Những pha đi bóng đậm chất kỹ thuật, đầy ngẫu hứng của Neymar chính là chất xúc tác trong cách chơi của đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới.

Dễ dàng nhận ra HLV Scolari đã biến tuyển Brazil thành một đội bóng cơ bắp và thực dụng hơn rất nhiều, chứ chẳng còn sở hữu lối chơi tấn công rực lửa, mê hoặc lòng người. Các cầu thủ Brazil sẵn sàng làm “đao phủ” để ngăn cản những pha lên bóng của đối phương. Ngay như tuyến giữa, Scolari sẵn sàng bỏ qua những tiền vệ hào hoa vẫn còn giá trị sử dụng kiểu Kaka để triệu tập các cầu thủ có lối chơi thiên về cơ bắp.

Có thể hiểu và thông cảm cho Scolari bởi ông và các học trò đứng trước áp lực ngàn cân từ sự kỳ vọng của khán giả nhà. Nếu Brazil sớm bị loại hay không thể vô địch, đất nước của họ dễ có “biến” bởi người dân liên tục biểu tình chống Chính phủ đăng cai World Cup. Bởi thế, Scolari buộc phải cùng tuyển Brazil chơi thứ bóng đá vị thành tích thay vì vị nghệ thuật.

Giờ đây, khi đứng trước “cửa ải” mang tên Đức, Brazil sẽ gặp vô cùng khó khăn vì thiếu Neymar và Thiago Silva. Chắc chắn, Scolari và các học trò sẽ làm mọi cách để cản bước tiến của “Xe tăng”. Khi đó, chất Samba vốn đã nghèo càng khó có đất sống trong cách chơi của người Brazil.

AI THAY NEYMAR?

Thật khó để hình dung Brazil sẽ lên bóng bằng con đường nào khi vắng Neymar. Kể từ đầu giải, Neymar dẫn đầu về tất cả các chỉ số, từ dứt điểm, ghi bàn đến kiến tạo cho tuyển Brazil. Bởi thế, câu hỏi ai sẽ thay thế Neymar được quan tâm nhất lúc này.

Hai nhân vật được giới chuyên môn đề cập có thể thay Neymar trong đội hình xuất phát của Brazil là Bernard và Willian.Tiền vệ Bernard năm nay mới 21 tuổi với ưu điểm sức trẻ và khả năng xử lý bóng rất điêu luyện. Tuy nhiên, anh lại có thể hình khá nhỏ (anh cao chỉ 1,64 m) và thể lực không tốt. Trong khi đó, cầu thủ đang khoác áo Chelsea là Willian giàu kinh nghiệm hơn. Willian là một trong những gương mặt trong đội hình Brazil vô địch Confederations Cup năm ngoái. Willian có thể chơi cánh hoặc ở trục giữa, giúp cho tuyến giữa Brazil linh hoạt hơn.

Brazil không thua một trận sân nhà nào tại các giải đấu chính thức kể từ năm 1975 (62 trận). Nếu tính tất cả các đấu trường, đã 12 năm kể từ trận thua Paraguay năm 2002 (giao hữu), không đội tuyển nào trên thế giới đánh bại được Brazil trên sân của họ. Đó là lý do để người Brazil tin vào một chiến thắng trước Đức vào rạng sáng mai.

Vấn đề của hai cầu thủ này là có quá ít thời gian chơi ở vị trí của Neymar trong đội tuyển Brazil. Vì thế, việc họ có thể đảm đương thành công vai trò “số 10” của chủ nhà trong trận bán kết căng thẳng với Đức vẫn là một dấu hỏi lớn. Ngoài ra, Luis Gustavo và Ramires đều có khả năng thay thế vị trí của Neymar. Cũng có thể Brazil sẽ chấp nhận sử dụng đội hình "không Neymar" để chống lại sức công phá dự báo rất dữ dội từ phía “Xe tăng”.

Ở một khả năng khác, HLV Luiz Felipe Scolari sẽ sử dụng Oscar đảm nhiệm vị trí “số 10” do Neymar để lại. Nên nhớ rằng, Oscar từng là “số 10” hoàn hảo giúp Brazil vô địch Confederations Cup 2013.

Không Neymar, Oscar sẽ được chơi ở giữa giống vai trò tại Chelsea. Tuy nhiên, sự lì lợm trong những pha kiên trì đeo bám cũng như sẵn sàng chơi rát sẽ khiến Oscar chơi lùi sâu hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn. Khi đó, Scolari sẽ bổ sung một cầu thủ khác đá cánh, có thể là Willian hoặc Bernard trong sơ đồ 4-2-3-1.

Tìm người thay thế Neymar đã khó, HLV Scolari càng đau đầu hơn với bài toán Thiago Silva. Tuy nhiên, CĐV xứ Samba tin rằng, chiến lược gia 66 tuổi này sẽ biết cách giúp Brazil vượt khó thành công.

TIN VÀO SỨC MẠNH TẬP THỂ

Không Neymar, Brazil chịu tổn thất khó đong đếm, song họ không còn là đội bóng phải lệ thuộc. Nghĩa là, hơn bao giờ hết, lúc này, người Brazil tin vào sức mạnh tập thể sẽ giúp đội bóng của họ tiến vào chung kết và… nâng cúp.

HLV Scolari hiểu hơn ai hết việc Brazil cần phát huy tối đa sức mạnh tập thể. “Phải thừa nhận không ai có thể làm được những điều tương tự Neymar, nhưng tôi tin Brazil vẫn có thể thành công. Chúng tôi là một tập thể đồng đều, đoàn kết”, HLV Scolari phát biểu trước trận đấu. Cũng theo chiến lược gia này, Brazil sẽ chỉ dùng sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-3-3. Trong trường hợp dùng sơ đồ 3 tiền đạo thì Oscar và Hulk sẽ chơi cao nhất, thường xuyên hoán đổi vị trí để hỗ trợ cho Fred.

Giờ phán quyết đang đến rất gần chủ nhà Brazil và “Xe tăng” Đức. Ai sẽ là đội bóng giành quyền vào chung kết? Đợi xem!

Khánh Hòa