Báo Công An Đà Nẵng

Bán kết lượt đi Champions League 2022: Ngoại hạng Anh chiếm ưu thế

Thứ sáu, 29/04/2022 09:16
Liverpool (đứng) tạo lợi thế lớn trước trận lượt về.

Villarreal khó có thể phòng ngự triệt để được nữa mà buộc phải tấn công để ghi ít nhất 2 bàn mới có hy vọng vào chung kết. Đó là cơ hội cho Liverpool tiếp tục phá lưới đối thủ.

Cánh cửa vào chung kết mở ra khá rộng với “Lữ đoàn đỏ”. Và nếu Man City chơi với phong độ như ở trận lượt đi và hạn chế những sai lầm, một trận chung kết toàn Anh là hoàn toàn có thể.

Nếu nhìn vào thành tích loại Juventus và Bayern Munich ở vòng 1/8 và tứ kết C1 của Villarreal thì nhiều người sẽ nghĩ trước trận bán kết này là Liverpool không dễ dánh bại đối thủ.

Trở lại với Anfield, Villarreal vẫn là Villarreal ấy, phòng ngự triệt để với 10 cầu thủ bên sân nhà, rất có tổ chức, rất chủ động. Nhưng bằng lối chơi ép sân liên tục, Liverpool “giải mã” Villarreal như từng thắng Atletico Madrid cả 2 trận với thứ bóng đá phòng ngự tương tự.

Liverpool có đôi chút may mắn với bàn mở tỷ số nhưng pha chạm chân phản lưới của Estupinan bắt nguồn từ áp lực liên tục mà The Kop tạo ra bên sân đối phương. Liverpool không cho Villarreal có thời gian để “thở”. Ngay cả sau khi Sadio Mane ghi bàn thắng giúp đội nhà dẫn 2-0, Liverpool vẫn tiếp tục các pha vây hãm.

“Đây là Liverpool hay nhất mà tôi từng xem. Họ chơi không ngừng nghỉ. Đây là cách họ gây sức ép, nguồn năng lượng, nỗ lực và khả năng áp dụng. Bạn ngồi đây và chỉ há hốc mồm thưởng thức", Rio Ferdinand đã tán thưởng như vậy. Michael Owen cũng hưởng ứng: “Đây là tập thể Liverpool hay nhất mà tôi từng thấy. Các cầu thủ Villarreal chắc hẳn rời sân với suy nghĩ "Cái quái gì vừa nện chúng ta vậy?". Việc ngăn chặn thứ pressing của Liverpool là điều bất khả thi". Còn Peter Crouch nói thêm: "Tôi cũng muốn nói như vậy. Thật không may khi tôi còn quá trẻ so với đội Liverpool của những năm 1970. Đây là đội Liverpool hay nhất mà tôi từng thấy”.

Cái cách mà Man City thắng Real chỉ khiến cổ động viên sướng mắt, còn chiến thắng của Liverpool trước Villarreal lại giúp người hâm mộ họ thỏa lòng. Trận lượt về sau một tuần nữa vì thế ít áp lực hơn với “The Kop”, còn Man Xanh lại khác...

T.S