Báo Công An Đà Nẵng

Bàn phương án di dời, bảo tồn di tích Triền Tranh

Thứ hai, 10/08/2015 07:55

(Cadn.com.vn) - Ngày 7-8, Viện Khảo cổ học phối hợp với Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ và góp ý phương án di dời, bảo tồn, phát huy giá trị di tích Triền Tranh (xã Duy Trinh, H. Duy Xuyên). Theo kết quả từ nhóm nghiên cứu của Viện Khảo cổ, di tích Triền Tranh là một công trình kiến trúc tôn giáo gồm nhiều kiến trúc khác nhau.

Toàn bộ khu vực khai quật có diện tích 3.000m2, với các dấu tích kiến trúc: Tháp Cổng - Nhà Dài (Mandapa) - hồ nước thiêng - tháp thờ trung tâm. Qua nghiên cứu loại hình và vật liệu kiến trúc gạch, ngói, gốm sứ..., bước đầu có thể nhận định niên đại khởi đầu của di tích nằm trong khoảng từ cuối thế kỷ IX và kết thúc ở khoảng cuối thế kỷ XII đầu thế kỷ XIII. Tại hội nghị, Viện Khảo cổ kiến nghị được tiếp tục khai quật 800m2 còn lại của khu vực di tích nhằm thu thập thêm những tư liệu về những vết tích kiến trúc nhà cửa và làm rõ hơn mặt bằng tổng thể phân bổ kiến trúc của khu vực này.

Sau khi kết thúc toàn bộ diện tích 3.800m2, Viện Khảo cổ cho biết sẽ tiến hành di dời toàn bộ di tích, di vật về tạm nhập và bảo tồn tại Bảo tàng Quảng Nam để phục vụ cho việc xây dựng tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Phương án bảo tồn di tích sẽ được tư liệu hóa bằng phương pháp quét và dựng phim tư liệu 3D - phục dựng hiện trạng di tích theo phương pháp mô hình không gian ba chiều bảo tồn trên máy vi tính.  Các hiện vật khảo cổ sau khi kết thúc giai đoạn chỉnh lý, phân loại sẽ được bàn giao cho Bảo tàng Quảng Nam.

Khu di tích Triền Tranh được phát lộ trong quá trình thi công cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

H.D