Báo Công An Đà Nẵng

Bận rộn như Keisuke Honda

Thứ tư, 21/11/2018 16:00

Đội tuyển Campuchia có 3 điểm sau 3 trận (thắng Lào 3-1) nhưng người hâm mộ nước này vẫn khá hài lòng với sự dẫn dắt của HLV Keisuke Honda. Vị HLV trưởng kiêm giám đốc kỹ thuật người Nhật Bản chưa từng có kinh nghiệm huấn luyện, vừa mới dự World Cup 2018 và còn thi đấu cho Melbourne Victory ở giải VĐQG Úc.

Honda bận rộn trong 2 vai trò cầu thủ lẫn huấn luyện viên.

HLV 32 tuổi tỏ ra rất gần gũi với cầu thủ và cả người hâm mộ. Trước trận gặp Lào tối qua (20-11), ông Honda đã gặp gỡ và tặng áo thi đấu của... Melbourne cho các fan hâm mộ nhí.  Melbourne tạo điều kiện hết cỡ để Honda sớm bước vào nghiệp cầm quân. Anh được phép tập luyện cùng đội tuyển Campuchia và sau đó bay sang Úc thi đấu. Thỏa thuận giữa Honda và Melbourne còn là cách để đội bóng này xây dựng hình ảnh ở Campuchia vốn rất mới mẻ đội bóng mà HLV trưởng của họ đang... đầu quân.

Honda chỉ mới dẫn dắt Campuchia nhưng lối chơi của đội bóng có sự cải thiện về chất lượng như chuyền bóng chính xác hơn, thi đấu tập trung hơn. Đáng nói nhất là Honda không phàn nàn về chất lượng cầu thủ và hòa đồng trong các buổi tập của đội bởi đó còn là trách nhiệm bản thân Honda với Melbourne. Honda đang là cầu thủ chơi hay nhất của Melbourne sau 4 trận đầu mùa ở giải VĐQG Úc. Anh ghi 2 bàn và kiến tạo 3 bàn giúp đội bóng xếp hạng 4 tạm thời.

Honda không thể dẫn dắt Campuchia chơi trận mở màn gặp Malaysia nhưng kịp bay về Myanmar để cùng đội chơi trận thứ hai. Honda sau khi ghi bàn giúp Melbourne mở tỷ số và giành thắng lợi chung cuộc 4-1 trước Central Coast Mariners lập tức bay về chỉ trong vòng 27 tiếng đồng hồ. Honda sau khi dẫn dắt Campuchia đá trận với Lào cũng sẽ chia tay đội tuyển để trở lại Melbourne chơi trận trên sân đội hạng nhì Sydney. Honda đành phải vắng mặt ở chuyến sang Việt Nam thi đấu trận cuối cùng vòng bảng vào tối thứ bảy, trong khi trận đấu giữa Sydney- Melbourne Victory diễn ra vào trưa ngày chủ nhật. Honda từng mong muốn nâng tầm bóng đá Campuchia nhưng một khi chưa thể chia tay sự nghiệp cầu thủ thì điều đó khó lòng thực hiện được. Một giải đấu chính thức với 4 trận nhưng ông đã phải bỏ lỡ một nửa số trận.

HƯNG NGUYÊN