Báo Công An Đà Nẵng

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thăm, chúc Tết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ sáu, 20/01/2023 09:55

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương chúc Tết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong không khí ấm áp, Bộ trưởng Tô Lâm vui mừng báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng những kết quả toàn lực lượng CAND đã đạt được trong thời gian qua; đặc biệt nhấn mạnh những nỗ lực quyết tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, từng chi bộ, từng đảng viên trong CAND, vai trò, sức mạnh của các ban, bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; những đổi mới trên các mặt công tác công an, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để đất nước phát triển và đảm bảo cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thân mật trò chuyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ, thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Đảng ủy Công an Trung ương đã đạt được nhiều thành tích, chiến công, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tinh thần cách mạng và sự nghiệp vẻ vang của Tổng Bí thư luôn là tấm gương sáng để lớp lớp thế hệ CAND học tập và noi theo.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm kính chúc Tổng Bí thư luôn mạnh khỏe, tiếp tục có những chỉ đạo tâm huyết, quý báu, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đất nước phát triển nhanh, bền vững. Toàn lực lượng CAND sẽ không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phát huy truyền thống Anh hùng vẻ vang, tiếp tục đoàn kết, thống nhất, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; luôn phấn đấu học tập theo 6 Điều Bác Hồ dạy CAND và lời căn dặn của Tổng Bí thư "Chỉ biết còn Đảng thì còn mình; Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất"; quyết tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng, khen ngợi, biểu dương những thành tích, đóng góp to lớn mà lực lượng CAND đã đạt được trong năm 2022 trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Bí thư gửi lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất đến Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cùng toàn thể CBCS lực lượng CAND; đồng thời, bày tỏ tin tưởng, lực lượng CAND sẽ tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tiếp tục lập được nhiều chiến công mới, to lớn hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước phát triển ngày càng phồn vinh, Nhân dân ta ngày càng hạnh phúc.

Theo cand