Báo Công An Đà Nẵng

Bán... vợ!

Thứ năm, 25/01/2018 15:00

Thấy chồng rủ sang Trung Quốc làm thuê để có nhiều tiền, ban đầu chị Khun Thị C. (trú xã Hữu Kiệm, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) cũng lưỡng lự, nhưng Lữ Văn Dương (1994) đe dọa nên chị C. đành phải đồng ý. Không ngờ, Dương đã nhẫn tâm bán người từng “đầu ấp tay kề” sang Trung Quốc để lấy tiền “hoa hồng”.

Lữ Văn Dương tại CQĐT.

Trở lại thời gian cuối tháng 4-2017, Lữ Văn Dương đang làm công nhân ở Hà Nội thì nhận được cuộc gọi của người anh họ là Lữ Văn Khoa. Sau một hồi trò chuyện, Khoa đặt vấn đề với Dương về việc bán vợ là chị Khun Thị C. sang Trung Quốc sẽ được chia tiền “hoa hồng” để tiêu xài. Nghe anh họ nói, lại lúc thiếu tiền tiêu xài, vợ chồng cũng đang trong thời gian ly thân, mỗi người một ngả nên Dương đồng ý. Lúc chị C. đang đi làm thuê ở TX Cửa Lò (Nghệ An) thì nhận được điện thoại của chồng, rủ vợ sang Trung Quốc làm thuê sẽ kiếm được nhiều tiền. Nghe chồng rủ, ban đầu chị C. không đồng ý vì không muốn xa nhà. Tuy nhiên, Dương đe dọa, nếu không chịu đi thì gia đình chị C. sẽ phải trả món nợ 40 triệu đồng đã vay của Dương trước đó. Nghĩ hoàn cảnh gia đình éo le, không có tiền trả nợ và biết đâu đi làm thuê sẽ có nhiều tiền nên chị C. đành nghe lời Dương. Hai người thỏa thuận thời gian, địa điểm để “xuất ngoại”.

Mấy ngày sau, Dương từ Hà Nội về TX Cửa Lò đón chị C. ra Diễn Châu gặp Lữ Văn Khoa cùng một phụ nữ rồi bắt xe ra TP Móng Cái (Quảng Ninh). Sau khi đặt chân đến Móng Cái, Khoa và người phụ nữ kia đưa vợ chồng Dương  vượt biên sang Trung Quốc. Vượt biên thành công, Khoa và người phụ nữ này tiếp tục đưa vợ chồng Dương đến nhà Moong Thị Tam (Tam là người Việt lấy chồng người Trung Quốc) để tìm người bán chị C. 4 ngày sau, có một người đàn ông Trung Quốc đến xem mặt và mua chị C. với giá 70.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng hơn 250 triệu đồng), trong đó Dương được chia số tiền 6.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 22 triệu đồng).

Bị chính chồng mình lừa bán cho người Trung Quốc, chị Khun Thị C. phải sống trong cảnh tủi nhục. Lợi dụng lúc nhà chồng sơ hở, chị C. đã tìm đường trốn về Việt Nam vào ngày 16-12-2017, sau đó làm đơn tố cáo Lữ Văn Dương lên Cơ quan CSĐT CAH Kỳ Sơn.

Nhận đơn trình báo của bị hại, CAH Kỳ Sơn lập tức cử các TS vào cuộc xác minh. Sau một thời gian thu thập các tài liệu, chứng cứ, tối 22-1, CAH Kỳ Sơn đã thực hiện lệnh bắt Lữ Văn Dương khi Dương đang đi làm phụ hồ ở xã Tam Quang, H. Tương Dương. Tại CQĐT, Lữ Văn Dương thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo lời Dương, do thiếu tiền nên khi nghe lời rủ rê của anh họ, đối tượng đồng ý và số tiền được chia, Dương đã tiêu xài hết.

Ngày 23-1, CAH Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lữ Văn Dương để tiếp tục điều tra về hành vi “Mua bán người”, đồng thời mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

D.HÓA