Báo Công An Đà Nẵng

Băng giang hồ đội lốt doanh nghiệp

Thứ sáu, 14/03/2014 11:30

(Cadn.com.vn) - Những ngày cuối năm 2013, CA tỉnh Nghệ An nhận được đơn thư tố cáo về các hoạt động bất minh của Cty TNHH Xây dựng Dịch vụ thương mại tổng hợp Minh Tâm (gọi tắt là Cty TNHH Minh Tâm, có trụ sở tại ngõ 12, đường Hải Thượng Lãn Ông, khối 15, P. Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An). Quá trình xác minh, nhận thấy đơn thư tố cáo là có cơ sở, đầu tháng 1-2014, Ban Giám đốc CA tỉnh Nghệ An chỉ đạo Phòng CSĐTTPVTTXH thành lập Ban Chuyên án (BCA) để điều tra làm rõ.

Từ kinh doanh theo “luật rừng”...

Theo đơn trình báo, Cty TNHH Minh Tâm do Đinh Ngọc Hiệp (1975, còn gọi là Hiệp “chi”, trú tại địa chỉ trên) làm Giám đốc và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thu mua giấy phế liệu. Bản thân Giám đốc Đinh Ngọc Hiệp là đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn, đã có 2 tiền án và 2 tiền sự. Dưới “trướng” Hiệp, các nhân viên cũng là những “đàn em” thân tín, chuyên tụ tập đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, gây rối TTCC, cố ý gây thương tích, trong đó “trợ thủ” đắc lực là Phó Giám đốc Thái Huy Lợi (Lợi Sơn, 1970, trú xóm 8, xã Hưng Chính, TP Vinh)…

Khoảng tháng 10-2013, lấy lý do “bình ổn thị trường”, Cty TNHH Minh Tâm đã hạ thấp giá nhập phế liệu cả đầu ra và đầu vào và yêu cầu Cty CP Giấy Sông Lam phải thực hiện theo. Cụ thể, theo bảng báo giá Cty CP Giấy Sông Lam mua vào của các đại lý thu mua phế liệu là 2.500 - 2.700 đồng/kg thì nay Cty của Hiệp chỉ mua với giá 2.000 đồng/kg và bán ra với giá 2.300 đồng/kg và bắt ép Cty CP Giấy Sông Lam phải thực hiện theo ý mình. Tuy nhiên, do đã ký hợp đồng với gần 30 đại lý thu gom giấy phế liệu trên địa bàn và thống nhất giá cả nên lãnh đạo Cty CP Giấy Sông Lam không chấp nhận lời đề nghị vô lý này của Cty TNHH Minh Tâm.

Không “ép” được Cty CP Giấy Sông Lam thực hiện theo yêu cầu của mình, Đinh Ngọc Hiệp liền tìm cách và chỉ đạo “đàn em” quậy phá. Biết nguồn nguyên liệu chính của Cty CP Giấy Sông Lam là các đại lý trên địa bàn, Hiệp chỉ đạo “đàn em” theo dõi, ngăn chặn không cho xe của Cty này vào thu mua, cũng như ngăn đầu vào của các đại lý bằng cách cho “đàn em” chặn hai đầu đường vào các đại lý thu mua. Khi thấy người thu gom giấy phế liệu đến bán cho đại lý thì lập tức chặn lại, đe dọa và bắt ép bán với giá rẻ, làm cho các đại lý này không có nguồn hàng để cung cấp cho Cty CP Giấy Sông Lam như hợp đồng đã thỏa thuận.

Bằng những thủ đoạn trên, Cty TNHH Minh Tâm đã thao túng hầu hết các đại lý thu mua giấy phế liệu trên địa bàn, buộc phải bán hàng cho mình. Hậu quả của lối làm ăn theo “luật rừng” này là Cty CP Giấy Sông Lam rơi vào cảnh thiếu nguồn hàng trầm trọng trong mấy tháng liền, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh. Kéo theo đó là hàng trăm công nhân lao động thiếu việc làm, đời sống lâm cảnh khó khăn. Đứng trước tình hình đó, lãnh đạo Cty CP Giấy Sông Lam đã làm đơn kiến nghị lên lãnh đạo CA tỉnh Nghệ An đề nghị vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Ban Giám đốc CA tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng CSĐTTPVTTXH xác lập Chuyên án 114H, phối hợp cùng các lực lượng CATP Vinh, CAH Hưng Nguyên, CAH Nghi Lộc vào cuộc điều tra, làm rõ. Trong lúc Đinh Ngọc Hiệp cùng một số nhân viên trong Cty TNHH Minh Tâm đang trong tầm ngắm của CQĐT thì chúng lại gây ra một vụ án kinh hoàng khác.

Đinh Ngọc Hiệp, Thái Huy Lợi và giấy tờ liên quan đến vụ án.

... Đến vụ nổ súng trên đường

Chiều 1-1, Hiệp “chi” và đàn em đi ăn tất niên tại nhà một người bạn ở P. Bến Thủy, TP Vinh. Tại tiệc tất niên này còn có Lê Văn Thắng (1977, còn gọi là Thắng xê-bát-cheo, trú P. Hồng Sơn, TP Vinh). Trong cuộc nhậu, Hiệp thấy “ngứa mắt” nên ném một quả cà chua về phía Thắng. Biết mình có hành động gì đó làm phật lòng “ông anh” nên Thắng vội cầm ly chạy sang bàn của Hiệp, rồi lí nhí: “Nếu em có điều gì không phải, mong anh thông cảm cho em” nên Hiệp tạm thời bỏ qua.

Nhậu tới khoảng 20 giờ cùng ngày thì tất cả ra về. Khi xe của Hiệp và “đàn em” về tới đường Nguyễn Văn Trỗi (đoạn đối diện chợ ĐH Vinh) thì phát hiện xe BKS 37A-03773 của Thắng. Ra lệnh cho “đàn em” dừng xe, Hiệp nhảy xuống, đến chặn xe Thắng lại. Thấy Hiệp và các “đệ tử” mặt đằng đằng sát khí, Thắng không dám mở cửa xuống xe mà vẫn nổ máy chạy từ từ chứ không dừng lại. Đáp lại thái độ của Thắng, Hiệp và đàn em xông vào đạp gãy gương chiếu hậu, đá móp xe. Thắng sợ quá nhấn ga bỏ chạy. Một cuộc rượt đuổi gây náo loạn cả một cung đường đông đúc, cùng đó là tiếng la hét chửi bới và 2 tiếng súng nổ vang lên, sau đó thì tất cả mất hút. Vụ việc xảy ra, lúc này người dân hiếu kỳ kéo tới xem rất đông, làm tắc nghẽn giao thông.

Nhận được tin báo, các lực lượng gồm Phòng CSĐTTPVTTXH, CATP Vinh, CAP Bến Thủy nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu được 1 gương chiếu hậu của ô-tô và 2 vỏ đạn (loại súng công cụ hỗ trợ). Sau khi tích cực vào cuộc điều tra, cơ quan CSĐT đã có đủ cơ sở khẳng định vụ nổ súng đêm 1-1 là do băng của Hiệp “chi” gây ra. Ngay sau đó, CQĐT đã tiến hành bắt giữ 4 đối tượng gồm Nguyễn Văn Anh (1975, tức Anh cò, trú khối 6A, P. Cửa Nam), Trần Hữu Thạch (1977, Thạch bảy, đã có 1 tiền án về tội giết người, trú khối 4, P. Hà Huy Tập), Trần Hữu Nghĩa (1983, Nghĩa Phương, trú P. Bến Thủy) và Hồ Viết Lợi (1983, đã có 2 tiền án, bị AIDS giai đoạn cuối, trú P. Hưng Bình, cùng TP Vinh) vì có liên quan đến vụ nổ súng trên. Riêng Đinh Ngọc Hiệp và một số đàn em khác đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương.

Biết không thể trốn thoát, cuối tháng 1-2014, Đinh Ngọc Hiệp đã tới CQĐT đầu thú. Hiện cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An đã bắt giữ và khởi tố 8 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

X.S