Báo Công An Đà Nẵng

Báo động mại dâm trẻ em mùa World Cup

Thứ sáu, 06/06/2014 07:39

(Cadn.com.vn) - World Cup 2014 tại Brazil đang đến gần. Đây là niềm tự hào cũng như là cơ hội để Brazil xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, World Cup cũng đi kèm những lo ngại, đặc biệt là nạn mại dâm trẻ em.

Joana Maranhao là vận động viên bơi lội đẳng cấp thế giới, người từng đại diện cho Brazil tại 3 kỳ Thế vận hội Olympic và là một trong những vận động viên nữ thành công nhất và nổi bật nhất đất nước. Joana từ giã sự nghiệp thi đấu sau khi Thế vận hội Olympic ở London kết thúc vì đã tìm thấy "cuộc đua mới". Từng là đứa trẻ bị lạm dụng tình dục nhiều lần trong nhiều năm, vì vậy, "cuộc đua mới" của Joana chính là tổ chức từ thiện và nhóm chiến dịch "Giải phóng trẻ em".

Cô quyết tâm giúp những người trẻ tuổi, đa số là nạn nhân của lạm dụng tình dục tại Recife, khu vực nổi tiếng với nạn mại dâm trẻ em. Tăng trưởng kinh tế mang hàng ngàn công nhân từ nhiều khu vực khác của Brazil và ở nước ngoài đến đây. Tuy nhiên, theo các nhân viên cứu trợ, những người đàn ông này cũng thường tìm kiếm gái mại dâm, và thường xuyên quan hệ tình dục với trẻ em.

Và mối lo đối với World Cup lần này cũng vậy. Aginaide Lynch là một điều phối viên cho các tổ chức từ thiện Trẻ em Hạnh phúc ở Recife nhận định: "Trong khu vực này, du lịch tình dục sẽ trở nên dễ dàng và chính thức hóa trong kỳ World Cup". Ngay khi đến sân bay, tài xế taxi hoặc nhân viên khách sạn có thể giúp du khách tìm thấy các cô gái trẻ. Rất nhiều những đứa trẻ nghiện ma túy, và điều này biến họ thành nạn nhân của du lịch tình dục.

Pháp luật Brazil khá mạnh tay đối với tội phạm liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em. Tiết lộ của Joana Maranhao về quá khứ của mình dẫn đến việc ban bố đạo luật mới mang tên cô, trong đó kéo dài thời gian truy tố đối với thủ phạm lạm dụng tình dục trẻ em.

Nhưng ở phía bắc đất nước, những rào cản văn hóa có thể phá vỡ những quy định của pháp luật. Xã hội Brazil thường bị buộc tội đầu độc trẻ em. Các video và các bài hát tràn lan trên mạng miêu tả những cô gái trẻ như một công cụ tình dục và một thứ để mua bán.

Một chiến dịch toàn cầu mang tên" Đó là một Hình phạt" do các cầu thủ bóng đá người Brazil và Anh lãnh đạo, đưa ra lời cảnh báo du khách World Cup không lạm dụng tình dục các bé gái tại đây. Trong thành phố World Cup này, trẻ em nghiện ma túy sẵn sàng bán mình chỉ với giá của một tách cà- phê. Đây là một hoạt động làm xấu đi hình ảnh của Brazil khi mà đất nước này đang muốn quảng bá mình với thế giới.

An Bình
(Theo BBC)