Báo Công An Đà Nẵng

Bao phủ y tế toàn dân kết hợp phát triển y tế chuyên sâu

Thứ sáu, 30/12/2016 10:09

(Cadn.com.vn) - Thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân là một trong những mục tiêu phấn đấu mà TP Đà Nẵng đã khởi động từ nhiều năm trước và chính thức triển khai thực hiện vào năm 2012. Đến nay, Đà Nẵng là một trong những địa phương đã cơ bản hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân theo chỉ tiêu thực hiện được Thủ tướng Chính phủ giao. Mục tiêu tiếp theo của Đà Nẵng là tiếp tục mở rộng đối tượng tham gia BHYT đạt độ bao phủ 100% vào năm 2020.

Đà Nẵng cơ bản hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân

 Bác sỹ Nguyễn Tiên Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, tính đến hết năm 2015, Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân theo kế hoạch đã đề ra, tổng số người tham gia là 960.518 người, đạt tỷ lệ bao phủ 95% dân số, tăng 14,9% (124.640 người) so với năm 2011 (770.233 người tham gia, đạt 87,83% so với dân số) và đến quý II-2016, số người tham gia BHYT là 992.400 người (chiếm tỷ lệ 96,4%).

Đến nay, mạng lưới khám chữa bệnh (KCB) tại TP Đà Nẵng ngày càng được củng cố và hoàn thiện song song với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, nhằm hiện đại hóa về trang thiết bị, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng điều trị cho người bệnh, đặc biệt tại tuyến y tế cơ sở đã góp phần giảm tải tuyến trên trong công tác KCB cho nhân dân.

Thành phố đang từng bước thực hiện lộ trình khung giá dịch vụ y tế mới trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí KCB theo Thông tư 37, đồng thời hỗ trợ phù hợp cho đối tượng chính sách, người nghèo. Đây cũng là tiền đề để hướng đến việc chuyển đổi bao cấp, hỗ trợ của Nhà nước cho hệ thống y tế sang hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ y tế qua BHYT khi giá dịch vụ y tế được tính đúng, tính đủ và toàn dân tham gia BHYT.

Cũng theo Bs Nguyễn Tiên Hồng, hầu hết các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đã tăng cường bổ sung nguồn nhân lực được chọn lọc trong tốp đầu của sinh viên tốt nghiệp y khoa, bác sỹ nội trú theo chủ trương của thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu chẩn đoán và điều trị, đặc biệt là tiếp cận ngay các ứng dụng mới trong lĩnh vực y khoa. Tính đến nay, tỷ lệ bác sỹ đạt 15,18 số bác sỹ/10.000 dân (toàn quốc là 8 số bác sỹ/10.000 dân). "Thành phố đã huy động nhiều nguồn lực để tập trung đầu tư một cách đồng bộ, từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư thiết bị y tế đến công tác đào tạo nguồn nhân lực, tạo điều kiện phát triển đồng bộ và đa dạng hóa các lĩnh vực y tế. Nhờ đó, mạng lưới y tế tiếp tục phát triển, từ lĩnh vực y tế chuyên sâu đến việc hoàn thiện y tế cơ sở. Những nỗ lực đó đã đáp ứng cơ bản và ngày càng cao nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của người dân. 

Việc tăng bàn khám của các cơ sở y tế đã góp phần giảm thời gian chờ đợi và tăng sự hài lòng của người bệnh.

Tiếp tục phát triển y tế chuyên sâu

Theo Bs Nguyễn Tiên Hồng, trong thời gian đến, TP Đà Nẵng sẽ triển khai hệ thống y tế hướng đến công bằng y tế và bao phủ y tế toàn dân; đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả BHYT toàn dân (bao gồm bao phủ về dân số, dịch vụ và bảo vệ tài chính). Bên cạnh đó, Sở Y tế TP sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng KCB BHYT, song song với việc tiếp tục phát triển y tế chuyên sâu, đào tạo đội ngũ chuyên môn cao cả về số lượng lẫn chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người dân trong KCB, đồng thời phối hợp với BHXH TP từng bước giải quyết những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các chính sách bao phủ về chi phí dịch vụ KCB BHYT.

Trên cơ sở thực hiện Đề án "phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu giai đoạn 2013-2015 tại TP Đà Nẵng", ngành y tế thành phố tiếp tục chỉ đạo và hỗ trợ các đơn vị y tế trực thuộc tiếp tục triển khai thêm nhiều kỹ thuật y tế chuyên sâu mới, đáp ứng nhu cầu KCB ngày càng cao của người dân, xây dựng định hướng về đào tạo đội ngũ cán bộ y tế chuyên ngành và lập kế hoạch cụ thể về đào tạo cán bộ chuyên ngành hàng năm đảm bảo số lượng cán bộ y tế như mục tiêu đã đề ra. Ngoài ra, Sở Y tế cũng sẽ tập trung củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống KCB tại tất cả các tuyến, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động y tế và thực hiện các kỹ thuật y học cao trong chẩn đoán và điều trị; phát triển y tế phổ cập, bác sỹ gia đình, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe ban đầu, bao phủ y tế toàn dân kết hợp với phát triển y tế chuyên sâu. Đặc biệt, ngành y tế thành phố sẽ triển khai các giải pháp tổng thể để giảm tải bệnh viện, từng bước thiết lập hệ thống chuyển tuyến trong KCB, tham gia vào mạng lưới bệnh viện vệ tinh, kiện toàn mạng lưới bệnh viện chuyên sâu về ung bướu, tim mạch, nội tiết, chấn thương chỉnh hình, sản nhi, phục hồi chức năng và chú trọng phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, phát triển y học biển.

"Ngành y tế thành phố sẽ triển khai kế hoạch phát triển mô hình bác sỹ gia đình giai đoạn 2020 và tiến hành thực hiện thí điểm mô hình "Bác sỹ gia đình" tại một số xã, phường nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục cho cá nhân, gia đình, cộng đồng, góp phầm giảm quá tải bệnh viện. Việc phát triển mô hình bác sỹ gia đình giai đoạn 2016-2020 tại TP Đà Nẵng được xem là một giải pháp tối ưu cho tình trạng thiếu bác sỹ tại tuyến chăm sóc ban đầu, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng KCB ban đầu cho người dân, giúp người dân chăm sóc sức khỏe toàn diện, giám sát được dữ liệu sức khỏe bệnh nhân để phòng bệnh, chữa bệnh kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, đây là giải pháp nhằm góp phần giảm tải tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến thành phố, tăng khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế của người dân hơn nữa trên địa bàn thành phố", Bs Hồng khẳng định.

Lê Hùng