Báo Công An Đà Nẵng

Báo tin giả, bị phạt thật!

Thứ hai, 28/03/2016 09:06

(Cadn.com.vn) - Tư chợ Hàn từng nghe về tình trạng báo tin giả đến các số ĐT như 113, 114, 115.

- Chuyện gọi tổng đài rứa “xưa” rồi, chừ họ còn báo giả đến tận CAP, CAQ... 

- Đó là hành vi quấy rối, phạt là đúng.

- Nếu ai cũng ý thức được vậy thì các cơ quan chức năng không phải vất vả “đi tìm sự thật”... giả dựng.

- Họ giả dựng ra sao Bề Tui?

- Mới đây, CAP Thạch Thang (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) nhận được tin báo của bà N.T.Nh (1952, quê Quảng Nam) bị cướp 179 tờ vé số (tương đương khoảng 1,8 triệu đồng). Song qua xác minh, cơ quan CA “chưng hửng” vì đó là tin giả. Bà Nh. khai nhận, sáng 21-3, bà nhận 200 tờ vé số đi bán dạo; đến trưa chỉ bán được 21 tờ nên đưa về đại lý trả lại rồi đến đoạn đường Hải Phòng (Đà Nẵng) hô bị cướp. Thấy hoàn cảnh bà Nh. quá tội, một số người ủng hộ cho bà hơn 700.000 đồng, đồng thời “hiến kế” đến báo CAP. Rơi vào thế bí, bà Nh. đành theo người dân gần đó đến CAP Thạch Thang “trình báo” việc bị cướp.

- Thế rồi CAP xử lý sao ?

- Thì sau khi xác minh là tin giả, mức độ chưa quá ảnh hưởng đến ANTT nên CAP lập hồ sơ xử lý hành chính đối với bà Nh. theo quy định.

- Tình trạng tin báo giả đối với CA các phường có nhiều không Bề Tui?

- Vài năm gần đây, CAQ Hải Châu và CA 13 phường trên địa bàn nhận được khá nhiều tin báo giả, làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động nghiệp vụ của cơ quan CA. Ví dụ, như trường hợp CAP Hải Châu 2 nhận tin báo của em H. bị cướp chiếc xe đạp trị giá hơn 8 triệu đồng. Qua xác minh, CAP làm rõ em H. không bị cướp mà bị mất trộm khi đi chơi điện tử nhưng vì sợ cha mẹ la nên kể với cha mẹ là bị cướp. Tương tự, Đội CSHS CAQ Hải Châu cũng nhận được tin báo bị cướp của chị M., tên cướp còn kéo lê chị trên đường dẫn đến bị thương. Tuy nhiên qua xác minh thì xác định được chị M. đi chơi với người yêu qua đêm, về nhà sợ cha mẹ la nên trong lúc đi xe máy với người yêu, chị này đã nhảy xuống đường cho sây sát mặt mày nhằm “tạo hiện trường giả”... rồi đến cơ quan CA trình báo...

- Vậy báo tin giả bị xử lý thế nào ?

- Theo quy định của pháp luật, tùy vào mức độ mà hành vi báo tin giả sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Bề Tui mong rằng, mọi người không nên báo tin giả đến các cơ quan chức năng. Bởi, việc làm đó không chỉ cản trở hoạt động của cơ quan Nhà nước mà còn có thể phương hại đến bản thân.

BỀ TUI