Báo Công An Đà Nẵng

Bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm

Thứ bảy, 07/12/2013 07:20

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Ngày 6-12, Đại tá Nguyễn Văn Chính - Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 37/2009/NĐ-CP của Chính phủ về công tác bảo vệ mục tiêu (BVMT). Tham dự có Đại tá Trần Minh Lệ - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát bảo vệ Bộ Công an.

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Lê Hồng Trung, Trưởng Phòng Cảnh sát Bảo vệ và cơ động (CSBV&CĐ) CATP cho biết: Hiện nay đơn vị canh gác bảo vệ 10 mục tiêu, 11 vọng gác nằm trong danh mục tổ chức bảo vệ theo Nghị định số 37/2009/NĐ-CP. 5 năm qua, công tác bảo vệ mục tiêu (BVMT) từng bước được củng cố, ổn định, đi dần vào nền nếp; các mục tiêu được bảo vệ an toàn tuyệt đối.

Đại tá Trần Minh Lệ, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát bảo vệ phát biểu tại hội nghị.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, CBCS Cảnh sát BVMT đã nêu cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm, tận tụy, đã phát hiện, bắt, bàn giao cho các đơn vị chức năng xử lý 78 vụ việc/89 đối tượng xảy ra bên trong và ngoài mục tiêu; ngăn chặn 2 vụ tự tử; áp tải, bảo vệ nhiều chuyến hàng đặc biệt.

Đã có 3 CBCS BVMT nhặt được của rơi trả lại người mất với tổng số tiền 91 triệu đồng, 2 chiến sĩ được Chủ tịch nước tặng bằng khen, Giám đốc CATP khen thưởng về thành tích dũng cảm cứu  người đuối nước... Sự phối hợp giữa đơn vị chủ quản với lực lượng CS BVMT từng bước hoàn thiện, luôn thể hiện mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết, phối hợp giúp đỡ, tạo điều kiện để hai bên cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Minh Lệ ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của lực lượng CS BVMT trong việc bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, các chuyến hàng trọng điểm của TP trong những năm qua. Đồng chí lưu ý trong công tác bảo vệ phải kiểm soát chặt chẽ, không chỉ tại các cổng chính mà cả những đường ngách, lối nhỏ. Đối với các trụ sở chung phải chia ô, chia tầng để quản lý. CBCS làm nhiệm vụ cần được tập huấn, hướng dẫn kỹ về công tác nghiệp vụ cơ bản và có nhận thức đúng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác BVMT.

Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc CATP trao giấy khen cho các tập thể.

Theo chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc CATP, thời gian tới lực lượng CSBV&CĐ cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản như: Tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là các cơ quan chủ quản thực hiện tốt Phong trào TDBVANTQ; phối hợp xây dựng, rà soát, bổ sung các phương án BVMT, trước mắt là phương án bảo vệ tòa nhà Trung tâm hành chính TP sẽ đi vào hoạt động năm 2014; thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm rõ các khâu trọng yếu của mục tiêu và tình hình khu vực xung quanh; tham mưu xây dựng phương án diễn tập, thực tập đạt kết quả tốt.

Đồng chí Phó Giám đốc lưu ý lãnh đạo đơn vị phải tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, uốn nắn, nhắc nhở CBCS thực hiện nghiêm quy trình canh gác bảo vệ, chấn chỉnh, xử lý kịp thời những sai phạm; duy trì  mối quan hệ phối hợp, đoàn kết gắn bó giữa lực lượng BVMT với các cơ quan chủ quản, tổ chức giao ban định kỳ trao đổi thông tin; dự báo các tình huống về ANTT, có thể gây mất an toàn mục tiêu để chủ động đối phó; cảnh giác, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến mục tiêu như: Khiếu kiện đông người, gây rối TTCC, khủng bố, cháy nổ, tán phát tờ rơi, tài liệu phản động..., không để đối tượng  xấu lợi dụng kích động tạo điểm nóng về ANTT.

Dịp này, Giám đốc CATP Đà Nẵng khen thưởng 4 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác BVMT giai đoạn 2009-2013; 1 tập thể và 4 cá nhân được đề nghị Bộ Công an và Tổng cục QLHC về TTATXH khen thưởng.

K.Thanh