Báo Công An Đà Nẵng

Bảo vệ vững chắc địa bàn biên giới biển

Thứ ba, 15/03/2016 07:48

(Cadn.com.vn) - Thực hiện kế hoạch tuần tra  bảo vệ địa bàn biên giới biển thuộc địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng), khoảng 8 giờ 30 ngày 8-3, Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng (ĐBP) Non Nước (BĐBP TP Đà Nẵng) phát hiện một tàu cá đang kéo lưới giã cào tại vùng ven bờ biển P. Hòa Hải nhưng do thời tiết xấu, sóng biển cao nên tổ tuần tra không thể tổ chức ngăn chặn. Đến khoảng 10 giờ ngày 9-3,  tổ tuần tra tiếp tục phát hiện tàu cá trên lại tiến vào khu vực gần bờ, sử dụng lưới giã cào để khai thác thủy sản nên tổ tuần tra đã trưng dụng ca nô của một khách sạn gần đó để truy đuổi và đã bắt giữ được tàu cá số hiệu QNg 97575 TS đang có hành vi khai thác thủy sản trái phép. Tàu này do ông Lê Đình Trung, (1949, trú Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 12 thuyền viên. Tổ tuần tra đã yêu cầu tàu này dừng ngay các hoạt động khai thác trái phép, đồng thời tiến hành lập biên bản vi phạm đối với chủ tàu và yêu cầu về trụ sở đơn vị để giải quyết.  

Qua điều tra ban đầu, ĐBP Non Nước xác định tàu cá QNg 97575 TS của ông Trung có  công suất 400 CV, đăng ký hành nghề lưới giã vùng khơi. Ông Trung cho biết, tàu của ông đã xuất bến tại Trạm KSBP Mân Quang (ĐBP Sơn Trà) từ ngày 1-3 để đi biển khai thác nhưng do thời tiết xấu không đi xa đánh bắt được nên ngày 9-3 ông đã cho tàu  đến vùng biển ven bờ thuộc khu vực Tân Trà (P. Hòa Hải) và thả lưới kéo giã cào ở khu vực cách bờ khoảng 1,5 hải lý dọc bờ biển hướng từ Q. Ngũ Hành Sơn về Q. Sơn Trà. Trong lúc đang đánh bắt thì bị lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ.  Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, ĐBP Non Nước đã đề xuất BCH BĐBP TP Đà Nẵng ra quyết định xử phạt ông Lê Đình Trung vào ngày 12-3-2016 với mức phạt 24 triệu đồng.

Tổ công tác ĐBP Non Nước tiếp cận tàu cá vi phạm ngày 9-3.

Trước đó, ngày 29-1-2016, qua tuần tra, kiểm soát (TTKS), đơn vị đã phát hiện, xử lý tàu cá số hiệu  QNa 02634 TS (công suất 50CV) do ông Lê Văn Công (1985, trú Cẩm An, TP Hội An, Quảng Nam) làm thuyền trưởng về vi phạm kéo giã cào khu vực ven bờ. Đồn trưởng ĐBP Non Nước đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Lê Văn Công mức phạt 12 triệu đồng.

Trao đổi với người viết ngày 14-3, trung tá Hồ Sỹ Hậu, Đồn trưởng ĐBP Non Nước chia sẻ: Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chỉ huy đơn vị và CBCS ĐBP Non Nước  luôn xác định việc tham gia cùng các ngành, các cấp trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ là nhiệm vụ thường xuyên cần tập trung thực hiện. Trước tình trạng một số phương tiện nghề cá sử dụng giã cào đánh bắt ven bờ làm  ảnh hưởng đến hệ sinh thái ven biển không những vi phạm các quy định của pháp luật, làm suy kiệt nguồn lợi thủy sản mà còn phá hủy ngư lưới cụ của ngư dân địa phương, ĐBP Non Nước đã chỉ đạo các tổ, đội công tác của đơn vị tham gia cùng chính quyền địa phương và ngành thủy sản tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho ngư dân về các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác hải sản; giải thích để nhân dân hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ đối với công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản...

Qua tuyên truyền, đa số các chủ phương tiện và ngư dân đã nắm rõ các quy định và cam kết ra khơi bám biển khai thác thủy sản theo đúng giấy phép được cấp và tích cực hỗ trợ BĐBP trong công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo. Vừa tích cực tuyên truyền, vừa tăng cường công tác TTKS, ĐBP Non Nước đã  phát hiện, xử lý nhiều lượt phương tiện của  ngư dân vi phạm các quy định về quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên biển. Trong năm 2015, đơn vị đã trực tiếp phát hiện, xử lý 5 vụ, 5 tàu vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 11,7 triệu đồng; phối hợp với Thanh tra Thủy sản (Sở NN & PTNT TP Đà Nẵng) phát hiện,  lập biên bản 10 trường hợp vi phạm; xử phạt 3 chủ phương tiện 6,5 triệu đồng, cảnh cáo 7 trường hợp.

Để xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh, đầu tháng 3-2016, ĐBP Non Nước đã tham mưu cho UBND, UBMTTQVN Q. Ngũ Hành Sơn tổ chức sơ kết phong trào "Hướng về biên giới, biển đảo Tổ quốc" và phát động phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" theo Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai Nghị định số 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển. Đây là  những hỗ trợ rất cần thiết và kịp thời để các đơn vị biên phòng, trong đó có ĐBP Non Nước hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị thường xuyên và ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển sản xuất và cùng với BĐBP tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, vùng biển của Tổ quốc.

K.Thanh