Báo Công An Đà Nẵng

Bắt 3 đối tượng cướp giật trốn ở nghĩa địa

Thứ sáu, 15/04/2022 07:46
3 đối tượng cướp giật bị cơ quan Công an bắt giữ.

Trước đó, chiều 6-4, Công an huyện Tuy Phước nhận tin báo tại xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước) xảy ra vụ cướp giật tài sản của em Nguyễn Xuân T. (2007, trú xã Phước Hòa). Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Tuy Phước đã nhanh chóng xác minh, triển khai lực lượng truy nóng và xác định 3 đối tượng Nhân, Hậu và Tín là thủ phạm vụ cướp. Tuy nhiên, cả 3 đối tượng đều bỏ nhà đi bụi, không có mặt ở nhà nên tiếp tục triển khai truy lùng thì phát hiện, 3 đối tượng đang lẩn trốn tại một nghĩa địa ở phường Nhơn Hưng (TX An Nhơn).

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng khai nhận: Trưa 6-4, do thiếu tiền tiêu xài nên Nguyễn Văn Nhân, Lê Công Tín và Đặng Công Hậu rủ nhau cùng sử dụng mô-tô đi trên đường tìm kiếm ai có tài sản sơ hở thì giật bán lấy tiền tiêu xài. Hậu điều khiển mô-tô Yamaha Sirius BKS 77F1-557.24 (do Tín mượn của anh Trương Văn H., trú xã Phước Hưng, H. Tuy Phước) chở cả nhóm đi từ nghĩa địa P. Nhơn Hòa xuống đường ĐT636 đi xã Phước Hưng. Để thực hiện hành vi dễ dàng hơn và thuận tiện trong quá trình tẩu thoát nên cả nhóm đã thống nhất để Tín đứng lại đợi, sau khi Nhân và Hậu thực hiện xong sẽ quay lại đón sau.

Sau đó, Nhân điều khiển xe chở Hậu đi đến cầu Gò Bồi rẽ hướng thôn Kim Tây thì thấy em Nguyễn Xuân Th. cầm điện thoại nên vờ mượn rồi cướp giật. Đầu tiên, bọn chúng vờ mượn điện thoại của em Th. để gọi cho người thân có việc gấp vì điện thoại mình hết pin. Tin lời em Th. đưa và ngay tức thì Hậu giật điện thoại lên xe Nhân đang nổ máy chờ sẵn. Sau khi cướp xong mới tới chở Tín cùng đi tiêu thụ.

Cả ba đối tượng bỏ nhà đi bụi, thường lang thang ở các nghĩa địa ở địa bàn TX An Nhơn, khi hết tiền thì rủ nhau đi cướp để mua đồ ăn. Ba đối tượng lấy nghĩa địa làm nhà, nơi ăn ngủ, tụ tập. Hiện Công an huyện Tuy Phước đã thu hồi điện thoại bị cướp giật để trả lại cho bị hại.

Lê Giang